Đưa thi thể nạn nhân máy bay về Brazil

| Bốn phương

Những thi thể nạn nhân đầu tiên của chiếc phi cơ A330 đã được trực thăng quân đội đưa trở về Brazil.

 
Thi thể nạn nhân được đưa về Brazil.
(Ảnh: BBC)
Giới chức Brazil hôm qua cho biết họ đã vớt được tổng cộng 28 thi thể từ vùng biển cách quần đảo Fernando de Noronha 1.000 km về phía đông bắc.

Những người này sẽ được đưa về thành phố Recife. Quan chức Brazil hy vọng sẽ xác định được danh tính nạn nhân nhờ kết quả khám nghiệm răng và ADN. Người thân của nạn nhân cũng được lấy mẫu ADN để giúp cho quá trình này.

Trước đó, nhóm tìm kiếm của Brazil phát hiện phần đuôi của máy bay Air France. Việc tìm thấy phần giữ thăng bằng ở đuôi máy bay này được cho là bước quan trọng nhằm xác định vị trí hộp đen của máy bay, giúp tìm câu trả lời về nguyên nhân chiếc Airbus A330 gặp nạn.
 
228 người mất tích sau khi chiếc phi cơ A330 chở họ biến mất trên Đại Tây Dương tuần trước. Máy bay đang trong hành trình từ Rio de Janeiro, Brazil, tới Pháp thì tai nạn xảy ra đêm 31/5.

Mỹ vừa gửi hai thiết bị dò tìm hiện đại giúp xác định vị trí của hộp đen máy bay. Thiết bị này có thể phát hiện tín hiệu từ độ sâu 6.100 mét. Hộp đen của phi cơ sẽ phát tín hiệu trong 30 ngày. Một tàu ngầm của Pháp dự kiến sẽ tới khu vực máy bay gặp nạn trong tuần này để tham gia tìm kiếm.

Các nhà điều tra đặt giả thuyết về việc liệu thiết bị xác định tốc độ máy bay có hoạt động lúc đó hay không. Giới chức Pháp ngờ rằng có khả năng phi công không hề hay biết tốc độ của phi cơ lúc đó khi họ lao vào vùng bão.

Air France cũng đang đẩy nhanh việc thay thiết bị giám sát tốc độ trên máy bay Airbus. Họ phát hiện ra lỗi của thiết bị này từ 1 năm trước và bắt đầu quá trình thay thế vài tuần trước vụ tai nạn. Tuy vậy, nhiều nhà điều tra cho rằng còn quá sớm để kết luận nguyên nhân của vụ rơi máy bay.

Theo BBC/ VnExpress

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.