Đúng, sai đều tai hại

| Bốn phương

Giadinh.net - Kết quả một cuộc thăm dò dư luận được Hội đồng nghiên cứu y học Nam Phi (MRC) mới công bố không chỉ trở thành sự kiện chính trị xã hội ở đất nước này mà còn làm bên ngoài phải nhìn nhận tình hình an hinh xã hội ở Nam Phi bằng con mắt khác.

Qua hỏi 1.738 người đàn ông thuộc mọi tầng lớp xã hội khác nhau ở Nam Phi, MRC nhận được kết quả: 26,7% số người được hỏi công nhận là đã từng ít nhất cưỡng hiếp một phụ nữ hoặc một cô gái, 1/4 số người này nói là đã làm việc đó khi chưa đầy 20 tuổi, một nửa trong số đó thậm chí còn nói đã nhiều lần cưỡng hiếp phụ nữ và 1/5 số người cưỡng hiếp phụ nữ này ở Nam Phi bị nhiễm HIV.

Kết quả thăm dò dư luận nói trên dù đúng hay sai, sự thật cũng đều rất tai hại đối với đất nước này. Nếu nó sai thì chắc chắn cũng chỉ sai về mức độ chứ không làm thay đổi được nhiều bức tranh chẳng hay ho gì về tình hình tội phạm gia tăng và mất an ninh nghiêm trọng ở đất nước này, đặc biệt về những mối nguy hiểm và rủi ro đối với phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu những số liệu nói trên phản ánh đúng sự thật thì tác động lại càng tai hại, vì có lẽ đó sẽ là những kỷ lục thế giới về tội phạm vô cùng xấu xa này. Nó phản ánh sự bất lực của chính quyền và pháp luật trong việc bảo vệ phụ nữ trước những hành vi xâm phạm cơ thể và nhân phẩm người phụ nữ. Nó gióng lên thông điệp cảnh báo các cơ quan nhà nước và pháp luật ở Nam Phi và cả du khách nước ngoài muốn tới Nam Phi để du lịch hoặc tham dự VCK World Cup 2010. Trong mọi trường hợp đều rất tai hại và rất đáng để lo ngại.

Vy Nhân

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.