Đường lây truyền bệnh qua bàn tay bẩn và cách ngăn chặn

| Y tế

GiadinhNet - Bàn tay là một trong những con đường phổ biến nhất để vi khuẩn lây lan từ người này sang người khác. Các nhà khoa học đã xác định trên 1cm2 da của người bình thường có chứa tới 40.000 vi khuẩn mà chúng ta không nhìn thấy được, đặc biệt số lượng này còn nhiều hơn ở trên da bàn tay (lòng bàn tay, kẽ tay, móng tay…). Vi khuẩn có thể sống ở bàn tay ít nhất là 3 giờ liền.

Đường lây truyền bệnh qua bàn tay bẩn và cách ngăn chặn - Ảnh 1.

Rửa tay với xà phòng đúng cách là cách đơn giản để ngăn chặn bệnh tật từ bàn tay bẩn. Ảnh: TL

Bàn tay bẩn truyền bệnh ra sao?

Ít có con đường nào phổ biến và dễ dàng truyền bệnh, truyền vi khuẩn cho chính mình, hoặc truyền từ người này qua người khác hơn bàn tay. Đơn cử, nếu bạn không rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh, bạn có thể làm lây lan bất kỳ vi khuẩn hoặc ký sinh trùng nào. Tay cầm nắm vào núm vặn cửa, đồ chơi, cầu thang… cũng có thể là "vật chủ trung gian" đưa virus, vi khuẩn vào người.

Trong đời sống sinh hoạt, bàn tay thường phải tiếp xúc với rất nhiều chất bẩn chứa các mầm bệnh truyền nhiễm như: Phân, đất cát, đồ chơi, súc vật nuôi, thậm chí đếm tiền… Theo các chuyên gia y tế, khi tiếp xúc với các nguồn lây bệnh truyền nhiễm thì đôi bàn tay, nhất là móng tay rất dễ chứa các loại vi khuẩn, virus, trứng giun sán, nấm gây bệnh và chất bẩn bám vào.

Trong các bệnh viện, người đi chăm sóc bệnh nhân cũng thường xuyên phải tiếp xúc với các nguồn có chứa mầm bệnh lây truyền qua đờm dãi, chất thải, quần áo bẩn của bệnh nhân...

Khi cho trẻ ăn, chế biến thức ăn, hắt hơi, dụi mắt, gãi ngứa, cầm nắm bàn tay nhau thì vi khuẩn, virus, trứng giun sán, nấm, chất bẩn cũng rất dễ xâm nhập vào miệng, mắt, da gây bệnh.

Các chuyên gia y tế đã tổng kết, những bệnh liên quan đến đôi bàn tay bẩn thường gặp như: Tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, viêm gan, giun sán, đau mắt, nhiễm khuẩn hô hấp như viêm phổi, tay – chân - miệng, bệnh ngoài da như ghẻ lở, cúm gia cầm… Trong đó, vệ sinh kém, tiêu chảy và bệnh giun sán cũng là những nguyên nhân góp phần gây nên tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi, ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao và khả năng học tập của trẻ em.

Chặn đứng đường lây truyền bệnh qua bàn tay bẩn bằng cách đơn giản

Đường lây truyền bệnh qua bàn tay bẩn và cách ngăn chặn - Ảnh 2.

Tay cầm nắm cửa, cầu thang, đồ chơi… cũng có thể truyền virus, vi khuẩn, nấm… lây bệnh.

Theo các chuyên gia của Bộ Y tế, việc giữ gìn vệ sinh, đặc biệt là rửa tay bằng xà phòng có tác dụng rất lớn trong việc phòng bệnh. Rửa tay bằng xà phòng không chỉ giúp cho trẻ em mà còn cho cả người lớn phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm.

Việc rửa tay với xà phòng ở các thời điểm như trước bữa ăn hoặc sau khi đi vệ sinh là rất quan trọng để ngăn chặn sự lan truyền mầm bệnh. Thế nhưng, việc rửa tay với xà phòng - một việc làm tưởng chừng rất đơn giản, ai cũng có thể làm được và thực hiện một cách thường xuyên, nhưng trên thực tế tỷ lệ này còn rất thấp, kể cả trong cơ sở y tế.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, chỉ một động tác rửa tay sạch đã làm giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn, virus, nấm… vốn là nguyên nhân gây các bệnh tiêu chảy và làm tử vong hàng triệu người mỗi năm trên thế giới.

Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng, rửa tay với xà phòng giúp phòng chống các bệnh chân, tay, miệng, cúm, viêm đường hô hấp, đau mắt đỏ và nhiều bệnh truyền nhiễm khác; có thể giảm đến 25% các trường hợp nhiễm khuẩn đường hô hấp ở trẻ em dưới 5 tuổi, rửa tay với xà phòng và sử dụng nước ăn uống sạch làm giảm 15% các trường hợp suy dinh dưỡng thể thấp còi ở nhóm trẻ này.

Phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng được tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay: Tại Việt Nam, các bệnh truyền nhiễm gây dịch có tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao nhất là cúm, tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng, lỵ, quai bị, thuỷ đậu. Trong đó, có thể thấy gần một nửa các bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ mắc cao nhất là những bệnh liên quan tới nước sạch, vệ sinh môi trường và đặc biệt là các hành vi vệ sinh cá nhân gồm rửa tay với xà phòng.

 Thu Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.