Đường tới trại giam của người giàu nhất Trung Quốc

| Bốn phương

Giadinh.net - Dư luận Trung Quốc đang xôn xao trước tin Hoàng Quang Dụ, người giàu nhất nước này và là ông trùm trong lĩnh vực bán lẻ hàng điện tử gia dụng, vừa bị bắt giữ. Từng được xem là một tấm gương làm giàu điển hình, một tài năng đi lên từ tay trắng, cuộc đời Hoàng lại rẽ vào ngõ tối khi ông đang ở đỉnh cao vinh quang.

Tin tức chấn động

Tài Kinh, một tạp chí về kinh doanh thành công của Trung Quốc, là tờ báo đầu tiên đưa tin Hoàng Quang Dụ bị bắt. Theo đó, Hoàng đã bị bắt vào hôm 19/11 vì đã có hành động thao túng giá cổ phiếu của công ty dược và thiết bị y tế Jintai Group, do em ông sở hữu. Cổ phiếu công ty này đã tăng giá hơn 900% trong 8 tháng đầu tiên của năm 2007 trước khi bị ngừng giao dịch.

Tuy nhiên, tờ báo không nói rõ ông Hoàng có liên quan tới chuyện này như thế nào. Tài Kinh cho hay, ngoài Hoàng nhà chức trách còn bắt giữ Giám đốc tài chính Chu Nhã Phi của Tập đoàn Gome thuộc quyền sở hữu của Hoàng. Vợ Hoàng cùng một số nhân vật phụ trách tài chính của Gome đã bỏ trốn.

Giao dịch cổ phiếu của Gome đã bị đình trệ một lần hôm 24/11, sau khi có tin Hoàng bị bắt vì gian lận giá cổ phiếu. Nhưng trong thông báo gửi tới Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Gome đã không xác nhận việc Hoàng bị bắt. Gome đã ra thông cáo báo chí cho biết, họ đang tiến hành các cuộc điều tra cần thiết để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với người sáng lập kiêm cổ đông chính của công ty. Gome cũng từ chối bình luận về thông tin trên báo chí. “Công ty không thể xác nhận sự chính xác của thông tin được đưa ra trong các bài báo” - Gome nói.
 
Hoàng đã từng là một tấm gương vượt khó làm giàu nổi bật.

Kể từ thời điểm này, người ta đã thi nhau phỏng đoán về việc chuyện gì đã xảy ra với Hoàng. Các bản tin trên mạng Internet liên tục đưa tin về việc Hoàng biến mất. Những tờ báo lớn như Journal, Financial Times và Shanghai Daily đều chạy bài viết về Hoàng trên trang nhất. Nhưng phải tới hôm 28/11, nhà chức trách Trung Quốc mới chính thức xác nhận ông Hoàng Quang Dụ, đã bị bắt giữ để phục vụ việc điều tra do ông này đã phạm một số tội liên quan tới kinh tế. “Chúng tôi có thể xác nhận rằng ông Hoàng đã bị bắt” - một phát ngôn viên cảnh sát nói. Tuần trước, Hoàng đã bất ngờ biến mất và cổ phiếu của công ty Gome do ông sở hữu đã bị ngừng giao dịch. Như vậy việc Hoàng bị bắt là có thực.

Trước khi bị bắt, báo chí Trung Quốc cho biết, Hoàng đang nắm trong tay 6,3 tỉ USD. Tạp chí Hồ Nhuận xếp ông này là người giàu nhất nước trong năm 2008. Còn Tạp chí Forbes đánh giá tổng tài sản của Hoàng là 18,4 tỉ NDT (2,7 tỉ USD), đứng thứ 2 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Năm 2006, chính Forbes từng xếp Hoàng đứng ở vị trí thứ nhất với 2,3 tỉ USD.

Việc một “đại gia” như Hoàng bị bắt giữ không phải là hiện tượng cá biệt. Cuối năm ngoái, Chu Chính Nghị, người giàu thứ 11 Trung Quốc hồi năm 2002 và là ông trùm bất động sản Thượng Hải, đã bị kết án 16 năm tù vì tội biển thủ tiền quỹ, hối lộ, giả mạo chứng từ thuế. Tháng 6 năm nay, tới lượt Trương Vinh Khôn, người giàu thứ 16 theo bảng xếp hạng năm 2005, bị kết án 19 năm tù vì liên quan tới vụ bê bối tham nhũng quỹ lương hưu ở Thượng Hải. Tuy nhiên chuyện Hoàng “ngã ngựa” lại khiến dư luận chú ý bởi ông từng được coi là tấm gương sáng về nỗ lực thoát nghèo ở Trung Quốc.

Vươn lên từ tay trắng

Sinh ra tại một gia đình nghèo ở Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, cùng một quê hương với người giàu nhất châu Á Lý Khả Sinh, Hoàng đã từng phải bán sách cũ và chai lọ nhựa để đỡ đần mẹ.

Năm 1986, cậu thanh niên Hoàng 17 tuổi và em trai tìm tới Nội Mông với một mớ hàng gồm đồng hồ điện tử và đài radio rẻ tiền trị giá khoảng 500 USD. Họ hy vọng sẽ kiếm được chút đỉnh nhờ việc chênh lệch giá cả giữa khu vực phía Bắc và Nam Trung Quốc. Kết quả là hai anh em bán sạch hàng vì giá họ đưa ra khá mềm so với những cửa hàng trong khu vực.

Vài tháng sau, hai anh em bắt đầu dọn tới Bắc Kinh. Chạy vạy, vay mượn được khoảng 4.000 USD, họ thuê được một sạp hàng, ban đầu bán quần áo, nhưng sau đó chuyển qua kinh doanh đồ điện tử. Nhớ lại kinh nghiệm thu được khi còn ở Nội Mông, hai anh em quyết định sẽ bán hàng với giá rẻ hơn các đối thủ để chiếm lĩnh thị phần và qua đó kiếm lời nhờ bán được nhiều hàng hơn.

Để có hàng với giá bán thấp, Hoàng tìm các nguồn hàng rẻ tiền, sản xuất tại Hồng Kông. Ông nhập hàng và chỉ ăn lời chút đỉnh khi bán lại cho người tiêu dùng. Khi kinh tế bắt đầu đi lên, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên rõ rệt và cửa hàng của Hoàng, nhờ ưu thế giá cả, đã kinh doanh rất tốt, nhập bao nhiêu hàng cũng bán hết.

Để mua được hàng với giá rẻ nhất, Hoàng đã khá liều lĩnh khi gom hết vốn để nhập hàng với số lượng lớn. Năm 1987 - 1988, ông đã gặp may khi lúc bấy giờ kinh tế Trung Quốc đứng trước nguy cơ lạm phát phi mã. Người dân đua nhau bỏ tiền để mua đồ. Nhờ đó anh em Hoàng đã giàu lên rất nhanh. Dần dà hoạt động làm ăn của hai anh em mở rộng ra toàn bộ Thủ đô Bắc Kinh.

Không chỉ làm ra tiền, Hoàng đã học hỏi và trưởng thành rất nhanh, rất nhiều trên thương trường. Ông biết các mối cung cấp hàng rẻ từ Hồng Kông, chịu khó để ý và học hỏi để biết cách đàm phán với họ. Hoàng biết nhìn nhận và phán đoán nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Con đường trở thành một doanh nhân thành đạt được khởi nguồn từ đó.

Năm 1992, hai anh em bước chân vào lĩnh vực bất động sản. Trong khi người em tỏ ra thích thú với lĩnh vực kinh doanh mới này, Hoàng lại chỉ muốn tập trung cho hoạt động bán lẻ. Vậy là hai anh em chia tay, Hoàng tiếp tục ở lại điều hành hoạt động bán lẻ hàng điệu tử còn người em lập công ty mới.
 
Ông chủ trẻ Hoàng Quang Dụ.

Một mình điều khiển lĩnh vực bán lẻ, Hoàng tích cực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Năm 1993, ông thành lập công ty Gome và liên tục mở rộng chuỗi cửa hàng của ông ra quy mô toàn quốc. Chỉ trong vòng có mấy năm, cả một hệ thống siêu thị điện máy mang tên Gome đã xuất hiện khắp nơi tại các đô thị lớn của Trung Quốc. Từ con số khoảng 100 cửa hàng và siêu thị vào năm 2002, đến nay con số này đã lên tới hơn 500.

Hoàng chủ trương chỉ bán hàng điện tử, điện máy thông dụng, có giá cả rất thấp. Đối tượng khách hàng chính mà Hoàng lựa chọn chỉ là tầng lớp bình dân, có thu nhập trung bình khá trở xuống. Với một thị trường lớn vĩ đại của một đất nước có hơn 1,3 tỷ dân, dù không ít đối thủ nhưng thực ra Hoàng tha hồ bán hàng. Tỷ suất lợi nhuận tuy không thật cao nhưng lãi nhờ số lượng. Tất cả mọi miền đất nước đều có những cửa hàng, siêu thị hàng điện tử mang tên Gome của ông chủ Hoàng.

Bước tiến tiếp theo diễn ra vào tháng 2/2002, khi Hoàng mua lại China Eagle Group, một công ty kinh doanh bất động sản, với giá 160 triệu USD. Tới tháng 11 cùng năm, Hoàng lại mua Công ty Ningcheng Laojiao.

Ảnh chụp trong một cửa hàng bán lẻ đồ điện tử của Hoàng.

Sai một ly đi… sự nghiệp

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân tạo nên sự tăng trưởng nhanh của Gome là do tập đoàn hầu như không vấp phải sức cạnh tranh nào đáng kể từ các đối thủ trong nước. Tuy nhiên Hoàng đã nhận ra rằng công ty của ông vẫn còn rất nhỏ so với các doanh nghiệp nước ngoài. Như Best Buy hiện đang có 1.800 cửa hàng với doanh thu hàng chục tỉ USD. Dixon, một nhà bán lẻ lớn ở châu Âu có 1.400 cửa hàng và doanh thu hơn 10 tỉ USD/năm.

Vài năm trở lại đây, Hoàng đang cố gắng xây dựng một ngân hàng bất động sản lớn ở Bắc Kinh. Công ty Eagle Investment của ông đang phát triển thêm 5 dự án bất động sản khác. Chỉ vài năm nữa, Hoàng hy vọng bất động sản sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn cả Gome. Mục tiêu của ông là vươn lên thành một trong ba nhà phát triển bất động sản hàng đầu Bắc Kinh trong 5 năm tới.

Trong khi đó, hoạt động làm ăn của Gome chưa bao giờ tốt hơn. Kết quả kinh doanh của quý ba mới được công bố cho thấy lợi nhuận tiếp tục tăng 111% trong chỉ 9 tháng đầu năm và giúp đem lại 1,59 tỉ NDT (300 triệu USD). Thế nhưng, các tham vọng của Hoàng đã dừng lại với việc ông bị bắt.

Hiện các cơ quan chức năng Trung Quốc đang tiếp tục làm rõ những vụ việc liên quan đến Hoàng Quang Dụ.

Hương Giang

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.