Em bé sống sót kỳ diệu nhờ 11 lần truyền máu trong bụng mẹ

| Bốn phương

Bé Jasmine Tanner cần đến 11 lần truyền máu để được sống, dù khi đó bé vẫn còn trong bụng mẹ. Bác sĩ phải lặp lại liên tiếp quy trình trên sau khi phát hiện nhóm máu của Jasmine không tương thích với mẹ, chị Melanie.

 
Tình trạng này rất hiếm gặp. Bệnh xảy ra khi máu của mẹ mang yếu tố Rh âm tính, trong khi máu của con có Rh dương tính. Khi đó, các kháng thể của người mẹ sản xuất ra lại phá hủy chính hồng cầu trong máu của con mình. Nếu không được can thiệp kịp thời, Jasmine bé nhỏ sẽ chết vì trụy tim.
 
Gia đình hạnh phúc của cô bé Jasmine.
 
Cô bé được chào đời bằng phương pháp mổ đẻ ở tuần thứ 34, và ngay lập tức được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt, nơi bé được truyền máu thêm 3 lần nữa.

Giờ đây, hơn một năm đã trôi qua, Jasmine là một đứa trẻ khỏe mạnh, và bằng chứng duy nhất về cuộc đấu tranh sinh tồn gay gắt của bé là những vết sẹo nhỏ bằng đầu mũi kim trên bụng.

Tình trạng mẹ con không tương thích nhóm máu xảy ra với xác suất 1 trên 10.000. Với Jasmine, cô bé được phát hiện khi mới ở giai đoạn thai 9 tuần tuổi. 7 tuần sau đó, việc trị liệu được tiến hành.

Khi thai còn nhỏ, máu được truyền trực tiếp vào bụng chị Melanie tới dạ dày em bé, và sau đó được hấp thụ vào mạch máu.

Từ 20 tuần trở đi, thai đã lớn đủ để bác sĩ tiêm trực tiếp máu vào tĩnh mạch rốn của em, qua hình ảnh siêu âm.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.