G8 hối thúc Myanmar tiếp nhận trợ giúp nước ngoài sau bão Nargis

| Bốn phương

Giadinh.net - G8 đang gia tăng áp lực lên chính phủ Myanmar, yêu cầu nước này cho phép nhiều hơn hàng và nhân viên cứu trợ vào lãnh thổ, sau khi có nhiều cáo buộc rằng, Myanmar quá chậm chạp trong công tác cứu hộ.

> Tàu chở hàng cứu trợ đến Myanmar bị đắm
> Cộng đồng quốc tế hướng về Myanmar

Đại diện của Nhật tại G8 hôm qua cho hay, bất chấp việc Myanmar nhiều lần từ chối các chuyến hàng viện trợ, cũng như hạn chế việc cấp visa cho nhân viên cứu trợ ngoài, các Bộ trưởng Ngoại giao của G8 đang nhóm họp ở Kyoto vẫn đồng ý tiếp tục hỗ trợ cho công cuộc tái thiết ở Myanmar sau bão Nargis.

Cơn bão Nargis cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 138.000 người và tàn phá một vùng đồng bằng rộng lớn. Hàng triệu người trong khu vực bão hiện nay vẫn đang phải sống bằng hàng cứu trợ, trong khi chính phủ Myanmar dường như không tỏ rõ quyết tâm kêu gọi sự trợ giúp quốc tế.

G8 cũng kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tăng cường đối thoại nhiều hơn nữa với chính phủ quân đội của Myanmar, nhằm tránh một thảm họa nhân đạo đang trở nên hiện hữu tại quốc gia này.

Phát ngôn viên Kazuo Kodama của Nhật thì khẳng định, G8 sẽ nhờ đến Trung Quốc, một trong những nước gần gũi với Myanmar, để cải thiện tình hình cứu trợ hiện nay. “Chúng tôi hi vọng rằng Trung Quốc có thể đóng một vai trò quan trọng hơn”, Kodama nói.

Hải Minh (Theo Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.