Gái “bán hoa” lên tivi tìm chồng

Chủ nhật, 07:42 24/07/2011 | Bốn phương

GiadinhNet - Chuyện thật như đùa này đang xảy ra ở Zambia – một nước cộng hòa nghèo khó ở miền nam châu Phi.

Kênh Muvi TV đã thực hiện một chương trình truyền hình thực tế “Ready for Marriage” nhằm giúp những người phụ nữ từng làm nghề mại dâm có cơ hội tìm kiếm được người đàn ông của đời mình.
 

Nhiều phụ nữ Zambia phải sống trong nghèo khổ.

 
“Đứng đường” nuôi con

Những phụ nữ tìm đến với kênh truyền hình đặc biệt Muvi TV có xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung là bất hạnh. Họ không có nhiều lựa chọn trong cuộc sống và phải chấp nhận làm cái nghề bị xã hội coi là nhơ nhớp. Ở một đất nước mà có chưa đến 10 trường đại học, khoảng 68% dân số sống dưới mức nghèo đói, khả năng vươn lên của nữ giới càng mỏng manh. Và nhiều người đã phải nghiến răng chọn mại dâm là nghề nuôi sống bản thân, gia đình. Nhưng khi đã trải qua “tuổi” làm gái, họ đối diện với quá nhiều rủi ro trong cuộc sống chưa kể chuyện đau ốm bệnh tật. Tìm chồng lúc này như một “nhiệm vụ bất khả thi”.

Bà mẹ đơn thân Precious Kawainga có tới 2 đứa con nhỏ nhưng không có trình độ, nghề nghiệp gì, đã phải bán thân để nuôi nấng chúng. “Bố đẻ của chúng đã quay lưng với tôi. Tôi làm nghề này để duy trì cuộc sống của mình và chăm lo cho 2 đứa nhỏ”, gái mại dâm 28 tuổi nói trong làn nước mắt chứa chan. Nếu không có sự giúp đỡ từ xã hội, Precious Kawainga chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được mà sống. Là gái sắp đến tuổi “hết đát”, lại vướng con cái, thật khó để một người đàn ông – dù cao thượng đến mấy – quan tâm tới cô.

Nhiều “đồng nghiệp” khác của Kawainga cũng ở tình cảnh bi đát như vậy. Họ không được học hành tới nơi tới chốn, xuất thân từ những vùng đất khô cằn, nghèo khó, lại làm cái nghề được cho là góp phần lớn vào sự nghiêm trọng của vấn đề HIV/AIDS nặng nề của quốc gia châu Phi này. Khi World Cup 2010 diễn ra tại quê hương của Mandela, nhiều thống kê đã chỉ ra rằng chưa bao giờ gái mại dâm “tụ hội” đông vui như vậy ở Nam Phi. Họ đến không phải xem bóng đá, mà bán thân nuôi miệng. Trong đó, có không ít cô gái đến từ Zambia.
 

Cuộc sống khó khăn khiến nhiều phụ nữ phải bán thân nuôi miệng.


Bao giờ hết kỳ thị...

Mại dâm bị kỳ thị thì không có gì lạ, kể cả ở những nước đã hợp pháp hóa nghề này. Nhưng ước vọng thay đổi cuộc sống của gái bán dâm ở Zambia là chính đáng. Song, không có nhiều cô gái thành công. Không ít trong số họ phải sống nốt phần đời còn lại với bệnh tật và những ánh mắt khinh miệt. Khi chương trình của kênh Muvi TV khởi chiếu tại thủ đô Lusaka, nhiều ý kiến trái chiều nổi lên. Đại đa số bất ngờ với ý tưởng độc đáo này, song cũng sớm quay về với suy nghĩ thực tế của họ. “Một khi đã là gái mại dâm, thì vẫn mãi là gái mại dâm. Đừng mơ mà sau một đêm có thể thay đổi”, một người tên Humphrey Banda ở Lusaka bình luận.

Lualaba Chanda – một đàn ông 53 tuổi (tên giả) thừa nhận mình từng đi mua dâm cho rằng, nếu không có gái mại dâm thì chẳng bao giờ ông ta có ý định phản bội vợ, cũng sẽ không có bệnh dịch truyền nhiễm như giang mai, lậu hay HIV. Do đó, ông ta luôn thấy nghề này cần bị lên án, gái mại dâm cần được xem như tội phạm (!?). “Nghề của họ đáng tự hào lắm hay sao mà lên truyền hình để tuyển chồng?”, Chanda tỏ vẻ bất mãn.  “Tôi cá là chẳng gã đàn ông nào muốn lấy một người phụ nữ về làm vợ khi cô ta đã ăn nằm với cả trăm nam giới, nhất là khi đã lên TV để thiên hạ biết rõ về thân phận của mình. Đây là việc làm đáng xấu hổ của họ. Họ nên giấu kín thân phận của mình, làm lại cuộc đời có khi sẽ tốt hơn là góp phần lăng xê cho cái kênh truyền hình này”, một khách làng chơi suy luận.

...và bao dung

Show truyền hình mang tên Ready for Marriage đang ở trong 2 luồng dư luận đối nghịch, nhưng bước đầu cũng đã đạt được kết quả đầy tính nhân văn. Cả thảy 18 phụ nữ từng làm nghề “bán hoa” vui vẻ đứng trên bục nhận giải thưởng tiền mặt (khoảng 9.000 USD) và chi phí tổ chức đám cưới của họ. Corrina Paolini – đại diện của Muvi TV chia sẻ: “Chương trình này đem lại cơ hội thứ hai cho cuộc đời họ. Chúng tôi muốn tạo ra sự khác biệt đối với cuộc sống của nữ giới. Dù thế nào, họ vẫn là con người”.

Reverend Jeff Musonda – một diễn giả nổi tiếng ở thủ đô Lusaka bày tỏ sự ủng hộ với các cô gái từng hành nghề mại dâm tham gia vào chương trình Ready for Marriage. “Nếu những người này thay đổi và chấm dứt được cái “nghề” của mình, tôi thấy chẳng vấn đề gì cả. Nhưng nếu chương trình chỉ để câu khách thì tôi hoàn toàn phản đối”, Musonda nhận xét.
 

Kênh Muvi TV cho biết, họ đã “tuyển” được nhiều phụ nữ làm nghề “đứng đường” ở các nơi trên cả nước. Tất cả “thí sinh” này được khán giả bầu chọn sẽ nhận được giải thưởng động viên từ 1.000 đến 1.500 USD. Họ sẽ được cho một công việc để không quay lại nghề mại dâm nữa. Đó chính là giá trị nhân văn của chương trình, chứ không đơn thuần là để lôi kéo khán giả. Dù vậy, khi mới ra mắt 5 năm trước đây, Ready for Marriage từng bị lên án mạnh mẽ vì những ý kiến cho rằng nó sẽ làm băng hoại các giá trị đạo đức. Song, cho đến bây giờ, những gì mà khán giả đánh giá đã phản ánh phần nào ý nghĩa của nó. “Thật không công bằng nếu cứ kết án quá khứ của những người phụ nữ ấy”, một khán giả tên Prisca Chisenga nói.

 
Việt Nguyễn
baocuoituan
Ý kiến của bạn
Cảnh tượng không tưởng được chụp tại bờ biển Thái Lan

Cảnh tượng không tưởng được chụp tại bờ biển Thái Lan

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Bờ biển được "nhuộm hồng" một cách kỳ lạ đã thu hút khách du lịch,

Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật

Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật

Tiêu điểm - 12 giờ trước

Các thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Bạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Các nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Giữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Thế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Tập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.