Gần 87% số phụ nữ bị bạo hành giữ im lặng

| Gia đình

GiadinhNet - Theo nghiên cứu này, có tới 87% số phụ nữ bị bạo lực chưa từng bao giờ nghĩ tới việc trình báo chính quyền để được trợ giúp.

Tại Hội thảo công bố nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 25/11, bà Trần Thị Hằng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê -cho biết, 58% số phụ nữ Việt Nam đã từng là nạn nhân của ít nhất một trong ba hình thức bạo lực gia đình (thể xác, tình dục và tinh thần).
 
Đây là nghiên cứu lần đầu tiên được tiến hành trên phạm vi cả nước với sự tham gia của gần 5.000 phụ nữ từ 18- 60 tuổi.
 
Theo nghiên cứu này, có tới 87% số phụ nữ bị bạo lực chưa từng bao giờ nghĩ tới việc trình báo chính quyền để được trợ giúp. Nguyên nhân là do những phụ nữ bị bạo hành có suy nghĩ xấu hổ khi công khai chuyện nhà, sợ mất con, sợ vợ chồng ly dị...
 
Một số ít phụ nữ bị bạo hành tìm đến sự hỗ trợ của cộng đồng nhưng không có kết quả bởi có nhiều nơi chính quyền địa phương vẫn cho rằng bạo lực gia đình là thuộc phạm vi gia đình.
 
Ông Nguyễn Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê xã hội và môi trường (Tổng cục Thống kê) cho biết, đa số phụ nữ Việt Nam đều có nguy cơ tiềm tàng bị bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ.
 
So với những phụ nữ chưa từng bị bạo hành thì những người đã từng bị chồng bạo hành có khả năng bị bệnh tật và sức khỏe kém hơn gần hai lần, khả năng nghĩ đến việc tự tử nhiều hơn gấp ba lần.
 
Trẻ em chứng kiến bạo lực gia đình cũng phải trải qua những chấn thương tinh thần và hậu quả là việc học tập, sức khỏe giảm sút rất nhiều, có nguy cơ trở thành người gây bạo lực khi trưởng thành.
 
V.Khánh 
 

Cuộc thi viết "Nói không với bạo lực gia đình"

thanhloan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.