Giá dầu giảm mạnh, giới đầu cơ dầu mỏ chao đảo
Giadinh.net - Với mức giảm nhiều nhất trong vòng 17 năm qua, giá dầu mỏ thế giới đang thể hiện rõ bộ mặt thật của giới đầu cơ - nguyên nhân lớn nhất khiến giá dầu leo thang theo thời gian qua.
Hôm qua, giá dầu thô thế giới đã giảm 6,45 đô la sau khi Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke nhận định rằng lạm phát tăng cao, giá xăng dầu cao, và kinh tế suy giảm sẽ giảm nhu cầu dầu mỏ của Mỹ. Đến cuối ngày hôm qua, giá dầu chạm mức 138,74 đô la/thùng.
Đây là mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 17/1/1991, thời điểm Mỹ rút dầu ra khỏi kho dự trữ chiến lượng liên bang trước thềm cuộc Chiến tranh vùng vịnh, khiến giá dầu giảm kỉ lục 10,56 đô la. Nhưng thời điểm đó giá dầu là 32 đô la/thùng, nghĩa là giảm tới 33%, cao hơn nhiều so với mức giảm chỉ có 4,4% ngày hôm qua.
Ben Bernanke, một người được cho là “mỗi lời nói đều tác động đến kinh tế thế giới”, cho rằng giá xăng dầu cao khiến dân Mỹ hạn chế chi tiêu đi lại bằng ô tô, đồng thời làm kinh tế Mỹ tiếp tục dậm chân ở mức suy thoái, và hệ quả là nhu cầu dầu sẽ giảm.
Như vậy, có thể thấy giới đầu cơ đang phải nhìn vào tình hình dầu mỏ thế giới với một con mắt khác, không chỉ đơn thuần cái điệp khúc cứ đồng đô la mất giá thì lao vào mua dầu. Điều này dường như đúng với nhận định của OPEC rằng giá dầu tăng cao hiện nay không phải là do nhu cầu tăng cao đột biến, mà là do giới đầu cơ đổ xô mua vào.
Sơn Nguyên (Theo CNN)