Tuyên truyền viên dân số nhiệt tình
Gia đình anh Y Krát ở bon Đắk Sra có tới 6 đứa con, nhưng vẫn có ý định sinh tiếp để chúng phụ làm nương rẫy. Biết được chuyện không vui này, già làng Y Gứt đã đến tận nhà, vào tận rẫy khuyên nhủ, phân tích nỗi cực của việc sinh đông con, nên gia đình Y Krát dần hiểu ra và quyết tâm không sinh nữa.
Anh Y Krát tâm sự: "Nhờ có già làng Y Gứt mà vợ chồng mình biết thêm nhiều điều hay. Từ đó, vợ chồng mình luôn nghe lời già làng và đăng ký sử dụng biện pháp tránh thai an toàn. Hai năm nay, kinh tế gia đình mình đã ổn định hơn trước, con cái được đến trường đầy đủ".
Tương tự, gia đình anh Y Ngọc cũng ở bon Đắk Sra, sinh xong đứa con thứ ba thì được già làng xuống thăm hỏi, động viên cố gắng làm ăn đừng sinh thêm con thứ 4 nữa. Sau hơn 1 tháng kiên trì vận động, gia đình anh đã nghe ra và đồng ý dừng lại ở người con thứ ba. Anh Y Ngọc tâm sự: "Bây giờ vợ chồng mình chỉ cố gắng chăm lo cho 3 đứa con này khôn lớn, kiếm cái chữ để sau này không phải khổ. Giờ Nhà nước cho đẻ mình cũng không đẻ nữa đâu".
|
|
|
Già làng đi làm công tác dân số |
"Mưa dầm thấm lâu"
Những năm qua, cùng với các cán bộ xã, già làng Y Gứt đã thường xuyên tham gia các công tác xã hội, đặc biệt là công tác dân số. Tình trạng sinh đông con ở bon Đắk Sra đã được hạn chế. Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", già làng Y Gứt đã kiên trì vận động, khuyên nhủ, nhất là phụ nữ và thanh niên trong bon biết thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.
Một tháng không được thì hai tháng, cứ như vậy, bước chân già làng thường xuyên đi đến từng hộ gia đình, ý thức của người dân về KHHGĐ, chăm sóc SKSS và nuôi dạy con cái đều được nâng lên rõ rệt. Không chỉ vận động, già làng còn giao trách nhiệm cho mỗi hộ đã KHHGĐ thành công phải tiếp tục phối hợp tuyên truyền cho những hộ khác.
Vì vậy, cuộc sống của bà con bon Đắk Sra đã được đổi thay nhiều, không còn tình trạng phó mặc cho trời, cho đất về chuyện sinh đẻ nữa. Bon Đắk Sra hiện có 43 hộ dân thì số hộ sinh con thứ 4 - 5 chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Già làng Y Gứt tâm sự: "Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống bà con thì mình phải có trách nhiệm nói để dân biết không đẻ con nhiều, thực hiện tốt chính sách dân số. Công tác dân số đã được gắn vào quy ước, hương ước của bon làng và phong trào thi đua của các chi hội đoàn thể nên mỗi người, mỗi cán bộ trong bon đều chung tay làm tốt nhiệm vụ này. Bây giờ, bà con đã yên tâm lao động sản xuất, nuôi dạy con cái, mình mừng lắm".
Ngoài việc làm tốt công tác dân số, già làng Y Gứt còn làm tốt chức trách của mình trong việc vận động bà con tích cực tăng gia lao động sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, giữ gìn vệ sinh môi trường, ra trung tâm y tế để khám chữa bệnh, từ bỏ các tập tục lạc hậu cũ... Nhờ đó, bà con trong bon đã đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, luôn đề phòng, cảnh giác trước mọi âm mưu dụ dỗ của các thế lực thù địch. Tất cả trên dưới đồng tâm nhất trí, nghe theo lời già làng dạy, luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng bon làng ngày càng giàu đẹp.
Hoàng Bảo