Giá nhà đất tăng quá cao, nhiều người không dám vay mua nhà

| Giá cả thị trường

GĐXH - Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước gửi Đoàn giám sát của Quốc hội về phát triển thị trường bất động sản và nhà ở xã hội 2015-2025, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng – tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023.

Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước gửi Đoàn giám sát của Quốc hội về phát triển thị trường bất động sản và nhà ở xã hội 2015-2025, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng – tự sử dụng  bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023.

Đây là con số ghi nhận mức thấp nhất trong 5 năm vừa qua. Trong khi đó tín dụng vay kinh doanh lại ghi nhận mức tăng hơn 35% trong năm 2023. Điều này cho thấy sự chênh lệch về nhu cầu vốn giữa các nhà phát triển và người mua nhà. Dòng tín dụng đang chảy về phía cung của thị trường bất động sản trong khi người dân không có nhu cầu  vay vốn mua nhà, đất.

Trên thực tế, hiện nay nhu cầu mua nhà của người dân vẫn rất cao, nhất là tại các khu đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nửa đầu năm, nhiều ngân hàng đã tung hàng loạt các gói khuyến mại, giảm lãi suất cho vay mua nhà. Tuy nhiên, vì giá nhà hiện đang quá cao, nhiều người có nhu cầu mua vẫn kỳ vọng giá sẽ giảm và các chính sách điều hành cũng như thay đổi mới về luật sẽ làm thị trường tích cực hơn. Tâm lý chờ đợi vẫn chiếm chủ đạo trên thị trường.

Hồng Thủy
Ý kiến của bạn
Tags:
SUV cỡ A của Suzuki cạnh tranh trực tiếp Kia Sonet thiết kế đẹp, nội thất tinh tế xuất hiện tại đại lý giá 235 triệu đồng?

SUV cỡ A của Suzuki cạnh tranh trực tiếp Kia Sonet thiết kế đẹp, nội thất tinh tế xuất hiện tại đại lý giá 235 triệu đồng?

Giá cả thị trường -

GĐXH - SUV cỡ A Suzuki Brezza 2027 bất ngờ xuất hiện tại đại lý hé lộ hàng loạt nâng cấp về thiết kế, trang bị và đặc biệt là khả năng lần đầu được bổ sung động cơ tăng áp, hứa hẹn gia tăng sức cạnh tranh với Kia Sonet và Hyundai Venue.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.