Giải cứu nông sản Hải Dương: 'Chỉ muốn bán cao lên cho bà con đỡ khổ'

| Sản phẩm - Dịch vụ

Hơn 30 tấn nông sản được được nhóm tình nguyện vận chuyển từ Hải Dương xuống Hà Nội, nhưng chỉ trong đầu giờ sáng đã tiêu thụ gần hết. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, sự giúp đỡ của nhân dân sẽ phần nào giảm bớt khó khăn cho người nông dân Hải Dương.

8h sáng, ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên tấp nập hơn thường lệ, con phố nhỏ bình thường vắng vẻ bỗng trở thành "chợ tạm" với hàng hóa là nông sản được vận chuyển từ Hải Dương lên đây tiêu thụ.

Bắp cải, cà chua, trứng, ổi,... đa dạng mặt hàng được bày bán với thông điệp "Giải cứu nông sản Hải Dương" đã thu hút đông đảo người dân khu vực tới. Trưởng nhóm cứu trợ cho biết, xe chở nông sản đã chạy cả đêm để kịp chuyển những sản phẩm này tới tay người dân Hà Nội trong sáng nay.

Theo ghi nhận của Thời đại Plus, người dân rất hào hứng với việc mua nông sản tại đây, mọi người đều thấu hiểu sự vất vả của bà con nông dân khi bỏ công cả mùa vụ chăm bẵm. Đến khi ra được sản phẩm cuối cùng thì không thể bán đi được.

Giải cứu nông sản Hải Dương: Chỉ muốn bán cao lên cho bà con đỡ khổ - Ảnh 1.

Người dân Hà Nội mua nông sản ủng hộ bà con nông dân Hải Dương.


Chị Hải (38 tuổi tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: " Mình hiểu hoàn cảnh người nông dân đang rất khó khăn. Hơn nữa, đây là những sản phẩm tốt, giá cả lại rẻ, không có lý do gì mà không ủng hộ đồng bào mình trong lúc khó khăn cả. Mua xong, mình chia sẻ lên mạng xã hội để nhiều người biết và đến ủng hộ thêm".

Được biết, dự kiến sẽ thực hiện việc vận chuyển nông sản của bà con nông dân Hải Dương lên Hà Nội tiêu thụ trong vòng 5 - 7 ngày. Mỗi ngày vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm các loại, tuy nhiên các thành viên trong nhóm tiết lộ, lượng nông sản ở Hải Dương hiện còn tồn là rất lớn.

Chị Kim Thùy, trưởng nhóm cho biết: "Ban đầu chỉ là thông qua những bài đăng trên mạng xã hội, nhưng sau đó có rất nhiều người nhắn tin mua do đó nhóm đã lên ý tưởng vận chuyển số lượng lớn hơn để giúp bà con nông dân ở Hải Dương tiêu thụ sản phẩm. Rất may là kế hoạch của nhóm cũng nhận được sự ủng hộ của người dân ở Hà Nội cũng như mạng xã hội nên lượng hàng về tiêu thụ rất nhanh. Nếu thuận lợi thì nhóm sẽ tiếp tục làm thêm nhiều chuyến hàng như vậy nữa dù các thành viên trong nhóm khá bận với công việc riêng".

Giải cứu nông sản Hải Dương: Chỉ muốn bán cao lên cho bà con đỡ khổ - Ảnh 2.

Chị Thùy thông tin thêm, do nhóm chị thực hiện việc mua nông sản thông qua Hội Nông dân tỉnh Hải Dương nên mọi thủ tục được tiến hành khá thuận tiện. Các loại hàng hóa được phân bổ theo nhu cầu và lượng hàng tồn của bà con nông dân Hải Dương để giảm tải khó khăn.

Ngoài ra, yêu cầu phòng dịch cũng được tuân thủ nghiêm ngặt đối với những người tham gia vận chuyển. Lái xe sẽ thực hiện công tác xét nghiệm 3 ngày một lần, đồng thời đáp ứng đúng các yêu cầu phòng chống dịch khi vận chuyển nông sản ở các vùng tại Hải Dương.

Được biết, chị Kim Thùy là admin của một page lớn với hơn 600 nghìn lượt theo dõi, những người thực hiện chiến dịch giải cứu lần này đều là những học viên của chị. Kinh phí đều do nhóm tự bỏ tiền túi ra và bán đúng giá thu mua của bà con nông dân ở Hải Dương.

Giải cứu nông sản Hải Dương: Chỉ muốn bán cao lên cho bà con đỡ khổ - Ảnh 3.

Chị Kim Thùy, trưởng nhóm hỗ trợ nông sản Hải Dương tại ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội).


"Khi nhóm đến Hải Dương thì thực sự rất chua xót trước cảnh nông sản la liệt của bà con mà không chưa thể tiêu thụ được. Nhiều người còn mách nước cho đàm phán thì giá còn rẻ nữa vì không thể bán đi đâu được. Nhưng bản thân mình không đồng ý việc đó, nhóm thông qua Hội Nông dân tỉnh Hải Dương và người dân đưa ra giá bao nhiều mình mua giá bấy nhiêu. Thực sự còn muốn giá cao hơn để bà con đỡ khổ, chứ ai nỡ đi ép giá khi bà con đã đến đường cùng như vậy", chị Thùy chia sẻ.

Theo thống kê của tỉnh Hải Dương, hàng hóa tồn đọng trên địa bàn còn rất lớn. Với nông sản, tỉnh còn gần 4.100ha rau vụ đông đến kỳ thu hoạch. Trong đó, có hơn 3.200ha hành, hơn 600ha cà rốt và hơn 250ha cải bắp, su hào, súp lơ, rau ăn lá. Sản lượng ước tính khoảng 91.000 tấn.

Hiện nay, khoảng 90% số cà rốt và 30% số rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá của tỉnh được xuất khẩu, còn lại tiêu thụ nội địa.

Giải cứu nông sản Hải Dương: Chỉ muốn bán cao lên cho bà con đỡ khổ - Ảnh 4.
Giải cứu nông sản Hải Dương: Chỉ muốn bán cao lên cho bà con đỡ khổ - Ảnh 5.
Giải cứu nông sản Hải Dương: Chỉ muốn bán cao lên cho bà con đỡ khổ - Ảnh 6.
Giải cứu nông sản Hải Dương: Chỉ muốn bán cao lên cho bà con đỡ khổ - Ảnh 7.
Giải cứu nông sản Hải Dương: Chỉ muốn bán cao lên cho bà con đỡ khổ - Ảnh 8.
Giải cứu nông sản Hải Dương: Chỉ muốn bán cao lên cho bà con đỡ khổ - Ảnh 9.
Giải cứu nông sản Hải Dương: Chỉ muốn bán cao lên cho bà con đỡ khổ - Ảnh 10.
Giải cứu nông sản Hải Dương: Chỉ muốn bán cao lên cho bà con đỡ khổ - Ảnh 11.
Giải cứu nông sản Hải Dương: Chỉ muốn bán cao lên cho bà con đỡ khổ - Ảnh 12.


Dương Tú

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.