Giải mã hiện tượng khóc ra máu
Giadinh.net - Hồi đầu tháng 9, dư luận xôn xao trước hiện tượng Calvino Inman, một cậu bé 15 tuổi ở bang Tennessee (Mỹ), đã liên tục khóc ra máu mà không vì một lý do nào cả.


Bà Mynatt đã hy vọng sau khi chứng kiến hiện tượng lạ của con mình, các bác sĩ sẽ có câu trả lời cuối cùng. Tuy nhiên bà đã bị thất vọng. "Các bác sĩ nói rằng họ chưa từng gặp hiện tượng lạ lùng như thế bao giờ" - Mynatt nhớ lại. Con trai của bà đã được đưa đi chụp cắt lớp, siêu âm... nhưng không một cuộc kiểm tra nào cho thấy kết quả bất thường. Cuối cùng các bác sĩ phải thừa nhận rằng họ không biết phải làm gì để Inman ngừng khóc ra máu. Vậy là Inman buộc phải sống với tình trạng khóc ra máu.
Cách Tennessee hơn nửa vòng Trái đất, một cô bé khác cũng lâm vào tình trạng bất hạnh như Inman. Lần đầu khi Twinkle Dwivedi, 14 tuổi (Ấn Độ), bị chảy máu ở miệng vào tháng 7/2007. "Cháu rất sợ" - Twinkle kể với phóng viên tờ Daily Mail về trải nghiệm đầu tiên- "Cháu không thấy đau nhưng sợ hãi. Bạn bè nhìn cháu với vẻ ghê sợ. Áo đồng phục của cháu chuyển thành màu đỏ. Không ai dám tới gần và chơi với cháu. Cháu thường khóc mỗi lần máu xuất hiện. Nhưng giờ thì cháu chỉ giữ im lặng".
Hoảng sợ, cha mẹ cô bé đã đưa con tới một bác sĩ. Ông này chẩn đoán Twinkle bị một khối u lành tính. Nhưng vài tuần sau, máu xuất hiện ở mũi, mắt, chân tay và tóc. Cha mẹ Twinkle lại đưa con tới gặp một bác sĩ khác. Song ông này cũng không phát hiện được nguyên nhân.
Trong hơn 2 năm trời, Twinkle gần như thường xuyên chảy máu, với tần suất từ 7-20 lần/ngày. Điều đặc biệt là không chỉ xuất hiện ở mắt, máu còn chảy ra tại nhiều phần trên người Twinkle như da đầu, chân, tay... dù cơ thể cô bé không bị một vết thương nào. Twinkle có thể bị chảy máu bất cứ lúc nào. Twinkle nói rằng bản thân không cảm thấy đau mấy và khi máu được rửa đi, người ta cũng không thấy vết thương nào trên da cô bé.
Sau thời gian dài chạy chữa, qua nhiều bệnh viện, cuối cùng các bác sĩ ở Viện Y học toàn Ấn Độ đánh giá rằng cô bé bị bệnh rối loạn tiểu huyết cầu tuýp 2. Đây là căn bệnh hiếm gặp do máu quá thiếu tiểu huyết cầu. Việc này khiến máu Twinkle bị loãng và có màu đỏ nhạt thay vì đỏ sậm. Các bác sĩ không có cách nào để khiến máu cô bé đặc hơn.
![]() |
![]() |
Giống như Inman và Twinkle, Rashida Khatoon, một cô gái khác ở đông bắc Ấn Độ cũng được phát hiện đã khóc ra máu thay vì nước mắt. Các bác sĩ ở Patna không có lời giải thích nào dành cho hiện tượng của Rashida. Nhưng những người dân địa phương theo đạo Hindu thì công khai khẳng định rằng cô bé là một hiện tượng thần thánh kỳ lạ. Và họ tìm tới nhà Rashida, mang theo hoa, quà gửi tặng cho cô bé và gia đình.
Rashida Khatoon cho biết: "Tôi không cảm thấy đau chút nào khi điều kỳ lạ xảy ra với tôi nhưng tôi thực sự rất sốc và sợ hãi khi thay vì nước mắt thì khoé mắt tôi lại chảy ra những giọt máu".

Giải mã bí ẩn
Chuyện gì có thể gây nên hiện tượng kỳ lạ này? Theo tiến sĩ Barrett G. Haik, giám đốc Viện nghiên cứu mắt Hamilton thuộc Đại học Tennessee (Mỹ), tùy trường hợp sẽ có những câu trả lời cụ thể. Như với Calvino Inman, dường như cậu bé đã mắc bệnh haemolacria hay còn gọi là "huyết lệ". Đây là bệnh thường gặp ở những người bị trầm cảm nghiêm trọng hoặc bị thương nặng ở đầu. Nhưng Inman không mắc phải cả hai vấn đề trên. "Thật kỳ lạ khi có một đứa trẻ như vậy" - Haik nói - "Phải nhiều năm bạn mới gặp một trường hợp khóc ra máu mà chẳng có nguyên nhân nào cụ thể như vậy".
Haik và cộng sự đã xuất bản một nghiên cứu hồi năm 2004 trên Tạp chí Hiệp hội các bác sĩ mắt và phẫu thuật tái cấu trúc cơ thể. Nghiên cứu đã xem xét những đứa trẻ có hiện tượng khó giải thích như khóc ra máu trong khoảng thời gian từ năm 1992 và 2003. Trong đó người ta ghi nhận được 4 trường hợp khóc ra máu. Cả 4 trường hợp này sau đó đều tự khỏi mà không cần chạy chữa.
Do sự hiếm gặp của căn bệnh, các chuyên gia tin rằng Inman sẽ phải trải qua hàng loạt các xét nghiệm nữa, bao gồm những cuộc thử do nhiều chuyên gia hàng đầu về máu, mắt, mũi, tai và họng để có câu trả lời cuối cùng. Tiến sĩ James C. Flemming, một bác sĩ mắt tại Viện Hamilton đã liên hệ với Mynatt và con trai bà. Ông đang xem xét trường hợp của Inman để tìm ra hướng chữa trị.
Âm mưu lừa đảo?
Khả năng lừa đảo được một nhà khoa học Mỹ đặt ra cho trường hợp cô bé Twinkle khóc ra máu ở Ấn Độ. Mới đây, kênh truyền hình National Geographic của Mỹ đã mời Tiến sĩ George Buchanan, một giáo sư ở Đại học Texas Southwestern và là bác sĩ nhi tại Trung tâm Y tế dành cho trẻ em ở Dallas tới Ấn Độ để kiểm tra trường hợp của Twinkle. Là bác sĩ có 30 năm kinh nghiệm trị bệnh nhi và rất có uy tín, Buchanan vẫn phải bất ngờ khi tiếp xúc với Twinkle, Buchanan cũng phải thừa nhận đây là hiện tượng rất lạ mà ông chưa được tiếp xúc.
![]() |
|
Tiến sĩ George Buchanan, người tin rằng vụ chảy máu của Twinkle chỉ là một sự giả mạo. |
Ông tin rằng đây là một câu chuyện đã được Twinkle và những người trong gia đình cô dựng nên. Nguyên nhân do trừ mẹ đẻ của Twinkle, không ai từng nhìn thấy máu tuôn ra từ mắt, chân tay hay các bộ phận khác của cô bé. Người ta chỉ thấy phần sau của hiện tượng này: Những vệt máu còn bám lại trên đầu, má và chân tay Twinkle. Một số bức ảnh cha mẹ Twinkle cung cấp cho báo chí có cảnh những vệt máu chảy dưới mắt Twinkle, nhưng điều đó không có nghĩa máu đã tuôn ra từ đây.
Chuyện của Twinkle còn xuất hiện các dấu hiệu gian dối. Mẹ Twinkle nói rằng con gái bị buộc phải nghỉ học khi mắt bắt đầu chảy máu. Tuy nhiên theo điều tra của Tiến sĩ Buchanan, Twinkle đã nghỉ học từ trước khi có chuyện chảy máu mắt. Bà mẹ cũng mô tả con gái yếu đuối và thường bị bệnh. Nhưng Buchanan thấy cô bé giống hệt một đứa trẻ bình thường ở tuổi dậy thì nói nhiều, vui vẻ và giao tiếp tốt với người khác. Lẽ dĩ nhiên gia đình Twinkle không đời nào chấp nhận giả thuyết họ đã phịa chuyện.
Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?
Chuyện đó đây - 7 giờ trướcTrên đỉnh của một khối băng Nam Cực, hàng trăm chú chim cánh cụt hoàng đế chen chúc và thay nhau nhảy xuống vực thẳm phía dưới.
Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàng
Chuyện đó đây - 18 giờ trướcChủ nhân của kho báu này vẫn là một bí ẩn.
Nghịch lý ở quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu
Tiêu điểm - 1 ngày trướcSố người lao động nghèo đang tăng kỷ lục tại quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu (EU).
Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát
Tiêu điểm - 1 ngày trướcPluridens imelaki là một loài thủy quái chưa từng được khoa học biết đến, sống vào khoảng 66-67 triệu năm trước.
Nghe tiếng động bất thường dưới nắp xe, người đàn ông mở ra rồi kinh hoàng phát hiện 'bóng đen' dài 3 mét
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcChỉ một lần mở nắp xe kiểm tra, người đàn ông đã đối mặt với cảnh tượng khiến nhiều người xung quanh cũng phải giật mình.
NASA kết luận chính thức về vật thể "có thể va chạm Trái Đất năm 2032"
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNASA vừa thực hiện những tính toán mới về 2024 YR4, vật thể từng được cảnh báo là có khả năng va chạm Trái Đất hoặc Mặt Trăng vào năm 2032.
Phát hiện báu vật 500.000 tuổi do loài người khác chế tác
Chuyện đó đây - 3 ngày trước"Báu vật bị lãng quên" trong bảo tàng Anh tiết lộ vào 200.000 năm trước khi loài chúng ta ra đời, ở châu Âu đã có một loài người cổ rất thông minh.
Trở về sau 3 năm đi làm xa, người đàn ông tá hỏa vì nhà thành 'tổ chim khổng lồ'
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcMột gia chủ người Nga đi làm ăn xa 3 năm, lúc trở về anh ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà của mình bị chim bồ câu chiếm cứ, lý do chỉ vì quên đóng cửa sổ.
Mua bia về uống người đàn ông sốc nặng khi thấy thứ bên trong
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcPhát hiện con cá bên trong chai bia, vị khách hàng bị sốc và bối rối, vì chai bia đã được niêm phong trước khi mở.
Đào sâu 0,8m, đội công nhân phát hiện hơn 5 kg vàng: Công trường xây dựng lập tức bị phong tỏa
Chuyện đó đâyNgoài vàng, nhiều cổ vật quý hiếm khác cũng được phát hiện, qua đó cung cấp thêm tư liệu quan trọng về đời sống và nghệ thuật thời Đường ở Trung Quốc.


