Giáo dục bằng thuế
Giadinh.net - Tăng thuế thường là chính sách khiến người dân không hài lòng với Chính phủ và giảm thuế thường là con bài chính trị đắc dụng để tranh thủ cử tri.
Vậy mà ở Đan Mạch, chính phủ dự định tăng một sắc thuế với lập luận mục đích của việc tăng thuế này là giáo dục người dân có lối sống lành mạnh.
Nghe qua thì rất có lý khi chính phủ Đan Mạch dự định tăng mức thuế đối với các sản phẩm chứa nhiều mỡ béo như bơ, pho mát, bánh quy, bánh pizza... Lập luận của chính phủ về việc tăng mức thuế có nghĩa là giá các mặt hàng này sẽ tăng lên và việc phải trả thêm tiền cho những sản phẩm đó sẽ thức tỉnh ý thức của người tiêu dùng về sử dụng sản phẩm nào có lợi nhất cho sức khoẻ, cũng như không nên sử dụng những mặt hàng nào để tránh cơ thể bị béo phì. Cách giáo dục thông qua biện pháp này nhằm vào túi tiền của người tiêu dùng, khiến họ vì xót của mà ý thức được đầy đủ hơn về lối sống lành mạnh.
Những người ủng hộ cách giáo dục này hể hả ra mặt, trong khi phe phản đối lại coi đây là một cách tăng thu ngân sách cho chính phủ (ước tính thêm 190 triệu euro/năm) và sẽ làm những sản phẩm chứa chất béo từ thực vật tốt cho sức khoẻ con người nhưng đắt đỏ thêm.
Tăng thuế để hạn chế tiêu dùng - và đương nhiên có cả tăng thu ngân sách cho chính phủ - là biện pháp rất phổ biến trên thế giới. Thuế đánh vào thuốc lá và rượu chẳng hạn là những khoản đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước. Chính quyền mới ở Mỹ vừa qua đã tăng thuế nhằm vào đồ uống có đường với lập luận nhằm giảm các bệnh có nguyên nhân từ đó mà ra. “Tình ngay, lý ngay” hay “lý gian” là tuỳ theo cách nhìn nhận của từng bên liên quan thôi.
Vy Nhân