Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo dục tuần qua: Nữ sinh lớp 6 bị đình chỉ học một năm vì đánh bạn trong lớp

Chủ nhật, 16:07 05/02/2023 | Giáo dục

GĐXH - Thi tốt nghiệp THPT 2023 dự kiến diễn ra đầu tháng 7; Đình chỉ học tập 1 năm nữ sinh lớp 6 đánh bạn trong lớp;... là những tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Thi tốt nghiệp THPT 2023 dự kiến diễn ra đầu tháng 7

Ngày 30/1, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, theo kế hoạch dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào khoảng đầu tháng 7.

Bộ GD&ĐT chủ trương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm 2023, 2024 theo hướng giữ ổn định như năm 2022. Theo đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại địa phương bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Bộ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức kỳ thi này.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ GD&ĐT xây dựng, với dự kiến giữ ổn định như năm 2022. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12.

Về việc đăng ký dự thi, Bộ GD&ĐT quy định, toàn bộ thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 sẽ đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến.

Riêng thí sinh học xong THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp những năm trước, những người đã có bằng tốt nghiệp THPT, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả đăng ký xét tuyển (thí sinh tự do) đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở GD&ĐT quy định.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang xin ý kiến các chuyên gia và dư luận xã hội về một số nội dung để sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT nhằm bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi cho thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ tổ chức vào thời gian nào?Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ tổ chức vào thời gian nào?

Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dự kiến giữ ổn định như năm ngoái. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục triển khai 5 giải pháp cơ bản để kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan hơn.

Học sinh xảy ra mâu thuẫn, phụ huynh đến trường tát bạn của con

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai người lớn vào trường của Tiểu học Tân An Thạnh 2 (ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đánh hai học sinh khi các em đang chơi nhảy dây với bạn.

Đoạn clip dài 2 phút ghi cảnh lại một phụ nữ chạy xe máy vào sân trường, đằng sau chở một học sinh. Cùng lúc này, một người đàn ông đi tới túm áo một nam sinh rồi tát tới tấp vào đầu và mặt. Em này bị bắt đứng yên để nam sinh đi theo người phụ nữ tát thêm. Một nam sinh khác lên tiếng thì bị ông này đánh vào mặt.

Giáo dục tuần qua:  - Ảnh 1.

Phụ huynh của một em học sinh lớp 5 đến trường đánh bạn học của con vì xảy ra mâu thuẫn. (Ảnh cắt từ clip)

Ông Nguyễn Duy Mên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân An Thạnh cho biết, sự việc xảy ra lúc hơn 16h ngày 16/1 (25 Tết). Điểm trường này có bốn lớp học buổi chiều. Khi đó, học sinh đã tan học, thầy cô của trường cũng đã ra về, chỉ còn gần 10 em chơi đùa trong lúc chờ cha mẹ.

"Khi đùa giỡn, giữa một số em học sinh lớp 5 có cự cãi. Một em trong nhóm chạy về báo tin cho gia đình bạn mình là con họ bị bạn cùng lớp đánh. Bố mẹ em này liền đến trường và xảy ra sự việc như trong đoạn clip", ông Mên kể.

Trường sau đó yêu cầu phụ huynh này đến xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, người này cho rằng mình không đánh và không chịu xin lỗi. Vì thế, gia đình nam sinh kia đã tố cáo đến cơ quan công an, yêu cầu xử lý.

Bộ GD&ĐT công bố 27 đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Bộ GD&ĐT đã thông báo danh sách 27 đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Dữ liệu cập nhật danh sách cụ thể như sau:

1. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

2. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

3. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

5. Đại học Thái Nguyên

6. Trường Đại học Cần Thơ

7. Trường Đại học Hà Nội

8. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

9. Đại học Vinh

10. Trường Đại học Sài Gòn

11. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

12. Trường Đại học Trà Vinh

13. Trường Đại học Văn Lang

14. Trường Đại học Quy Nhơn

15. Trường Đại học Tây Nguyên

16. Học viện An ninh Nhân dân

17. Học viện Báo chí Tuyên truyền

18. Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

19. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

20. Trường Đại học Thương mại

21. Học viện Khoa học Quân sự

22. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

23. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

24. Học viện Cảnh sát Nhân dân

25 Đại học Bách Khoa Hà Nội

26. Trường Đại học Nam Cần Thơ

27. Trường Đại học Ngoại thương

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).

Đình chỉ học tập 1 năm nữ sinh lớp 6 đánh bạn trong lớp

Trao đổi với Tiền Phong chiều 4/2, ông Trịnh Văn Chinh - Hiệu trưởng Trường THPT Cây Dương (thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) xác nhận, cùng ngày Hội đồng nhà trường đã họp thống nhất hình thức kỷ luật đình chỉ học tập 1 năm đối với học sinh V.H.Y (lớp 6A1) do có hành vi đánh bạn trong lớp.

Theo clip đăng tải trên mạng xã hội, V.H.Y liên tục dùng tay đánh vào đầu, mặt của một bạn nữ cùng lớp là L.T.P.P đang ngồi trong phòng học. Trong clip có những lời lẽ thô tục, nói xấu...

Giáo dục tuần qua: Nữ sinh lớp 6 bị đình chỉ học một năm vì đánh bạn trong lớp - Ảnh 3.

Hình ảnh nữ sinh đánh bạn. (Ảnh cắt từ clip)

Nói về nguyên nhân vụ việc, ông Chinh cho hay, ở đây là "ỷ mạnh hiếp yếu" chứ không có mâu thuẫn gì lớn, học sinh bị đánh cũng không có thương tích. Tuy nhiên, phụ huynh em P. có liên hệ với giáo viên chủ nhiệm nhưng chủ nhiệm không báo cáo kịp thời khiến họ bức xúc.

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, chưa rõ clip quay chính xác lúc nào, ông cũng mới nhận được hôm (3/2) từ Hiệu phó nên đã chỉ đạo mời gia đình hai bên lại để họp xử lý, đồng thời điều tra ai là người tung clip lên mạng. Phụ huynh của V.H.Y cũng thừa nhận khuyết điểm và xin lỗi giáo viên bộ môn bị xúc phạm.


Thanh Hải (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 1 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 ngày trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 ngày trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 2 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Năm học 2024 - 2025, hàng loạt trường đại học thông báo mức học phí mới tăng ‘ngất ngưởng’ so với năm cũ

Năm học 2024 - 2025, hàng loạt trường đại học thông báo mức học phí mới tăng ‘ngất ngưởng’ so với năm cũ

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều trường đại học đã công bố mức học phí năm 2024 - 2025, dự kiến sẽ cao hơn so với năm trước.

Sinh viên được nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài đến 2 tuần, trường đại học nói gì?

Sinh viên được nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài đến 2 tuần, trường đại học nói gì?

Giáo dục - 3 ngày trước

Sinh viên nhiều trường đại học sẽ có dịp lễ 30/4 và 1/5 kéo dài do tiếp nối với lịch nghỉ kết thúc học phần.

Top