Giáo viên trường tư ở Hà Nội thu nhập 15-42 triệu đồng/tháng
Hiệu trưởng một số trường tư cho biết, thu nhập của giáo viên ở các trường dao động 15-42 triệu đồng/tháng, với mỗi mức lương sẽ có những yêu cầu riêng.
Theo thống kê của UBND TP Hà Nội, cuối năm học 2023-2024, Hà Nội có 2.875 trường khối tư thục chiếm 20,6% với 330.000 học sinh. Ở bậc THPT, tỷ lệ học sinh trường tư là hơn 25%. Hiện nay, khối trường tư thục chia làm một số nhóm:
- Trường tư mang “màu sắc” quốc tế là những trường có mức học phí cao, khoảng trên 25 triệu/tháng, được đầu tư về cơ sở vật chất bài bản.
- Trường tư được UBND TP cấp đất, giao đất (khoảng 30-40 trường).
- Số còn lại là trường tư phải đi thuê cơ sở vật chất.
Theo ông Nguyễn Công Sở - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Thiêm (Hà Nội), khi nhắc tới thu nhập của giáo viên trường tư, phải xem họ đang “đầu quân” cho nhóm trường tư thục nào.
“Trường THPT Lê Văn Thiêm được giao đất và hoạt động 30 năm nay, tuyển sinh ổn định với tổng số 1.700 học sinh. Lương của giáo viên tính theo thâm niên và đánh giá bằng kết quả công tác giảng dạy, thay đổi chất lượng giáo dục.
Tại trường tư, sự tiến bộ của học sinh chính là thước đo đánh giá giáo viên, trong đó học sinh cũng tham gia đánh giá và góp ý cho giáo viên vào cuối năm học. Mức lương nhà trường trả cho giáo viên dao động 150-200 nghìn đồng/tiết”.
Ông Sở cho biết, nhà trường xếp không quá 5 lớp/giáo viên, những môn cơ bản khác tùy định mức. Ngoài ra, giáo viên kiêm chủ nhiệm sẽ được nhận thêm 4 triệu/tháng. Như vậy thu nhập trung bình của giáo viên sẽ dao động 15-25 triệu đồng/tháng.
Về khoản thu nhập khác, hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Thiêm cho biết, trường nghiêm cấm giáo viên dạy thêm với khối lớp 10, vì thời điểm này học sinh cần xác định môn học, lựa chọn theo xu hướng nghề nghiệp.
Với khối 11 và 12, giáo viên được phép dạy thêm nhưng phải cam kết không dạy quá 2 ca/tuần, ngoài ra cũng không được thu quá 60 nghìn đồng/ca. Nhà trường đặt ra quy định này để bảo vệ quyền lợi của học sinh.
Học sinh Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp. Ảnh: NTCC.
Cô Nguyễn Thu Hà, giáo viên một trường tư thục tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội kiêm nhiệm cả giáo viên chủ nhiệm và hoạt động đoàn. "Tôi chủ nhiệm 2 lớp, nhận 7 triệu, cộng thêm 2 triệu kiêm nhiệm vai trò phó bí thư. Số tiết dạy thực tế là 50 tiết/tháng. Ngoài ra, những giáo viên khác không kiêm nhiệm, dạy khoảng 68 tiết/tháng theo quy định. Nếu số tiết nhiều hơn mức trên, chúng tôi được nhận 200 nghìn/tiết. Tổng thu nhập của tôi khoảng hơn 20 triệu/tháng", cô Hà chia sẻ.
Theo cô, nhiều người nhìn mức thu nhập này nghĩ là cao nhưng thực tế họ phải đối mặt với “núi” việc không tên. "Tiêu chuẩn nhà trường và phụ huynh rất cao. Nhà trường thường xuyên kiểm tra sổ sách, chuyên môn, cứ 3 tháng/lần... Ngoài giáo án giấy, chúng tôi phải chuẩn bị thêm giáo án điện tử; chưa kể các hoạt động ngoại khóa, kiểm tra, khảo sát học sinh...”, cô nói.
Ông Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp cho biết, trường tính lương theo tiết dạy thực tế. Chẳng hạn: Một giáo viên được trả 250 nghìn/tiết. Trong tháng 9, giáo viên dạy 100 tiết tổng lương theo số tiết là: 250 nghìn đồng x 100 = 25 triệu đồng. Ngoài dạy theo tiết thực tế, giáo viên còn có lương chủ nhiệm 5 triệu đồng nên tổng lương là 30 triệu.
“Tại Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp, mức lương cao nhất tháng 9/2024 là 42 triệu của một giáo viên dạy rất giỏi và có nhiều kinh nghiệm, mức thấp nhất là 16 triệu là của một giáo viên trẻ đang thử việc.
Mức lương của giáo viên được xếp theo các tiêu chí: Năng lực chuyên môn; Ý thức, thái độ và khả năng đóng góp xây dựng nhà trường; Mức độ hỗ trợ và giúp đỡ các giáo viên trẻ; Khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ đột xuất...
Ngoài ra, có một số yếu tố khác được nhà trường xem xét xếp lương như: Có cam kết gắn bó lâu dài với nhà trường; Có phản hồi tốt từ học sinh và cha mẹ học sinh; Nhu cầu học của học sinh và phụ huynh....”, ông Tùng cho hay.
Ông Tùng cho biết thêm, ngoài 2 khoản lương tiết dạy và chủ nhiệm, giáo viên còn có phụ cấp trách nhiệm nếu là tổ trưởng, tổ phó, khối trưởng chuyên môn; Phụ cấp cho Ban chấp hành Công đoàn; Lễ Tết; chế độ bảo hiểm...
23 trường quân đội công bố kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng 2026
Giáo dục - 21 giờ trướcBộ Quốc phòng công bố kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2026 với hơn 5.420 chỉ tiêu tại 23 học viện, trường sĩ quan trong toàn quân.
Lịch nghỉ hè 2026 chính thức của học sinh 34 tỉnh, thành trên toàn quốc
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Theo kế hoạch năm học 2025–2026 của Bộ GD&ĐT, đa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
Nam sinh trường Ams giành học bổng 12 tỷ đồng sau gần 300 bản nháp bài luận
Giáo dục - 1 ngày trướcViết gần 300 bài luận, nhiều đêm thức trắng và sẵn sàng bỏ 90% bản nháp, Trần Thuận Hiếu chinh phục thành công học bổng 12 tỷ đồng từ University of Chicago, Mỹ.
Hệ thống gia sư trực tuyến Học là Giỏi hợp tác VTVprime thúc đẩy giáo dục số
Giáo dục - 1 ngày trướcHệ thống gia sư trực tuyến Học là Giỏi chính thức hợp tác với VTVprime, đưa hệ thống gia sư số chất lượng cao đến gần hơn với học sinh cả nước.
Hàng nghìn giáo viên mầm non cả nước mừng thầm, được hưởng quyền lợi chưa từng có từ trước đến nay
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 4/3, chế độ làm việc của giáo viên mầm non được thực hiện theo quy định Thông tư 11/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 từ ngày 1/6
Giáo dục - 2 ngày trướcTP.HCM dự kiến tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 vào ngày 1 và 2/6, sớm hơn mọi năm khoảng 1 tuần.
Ba gương mặt 10X giành Huy chương Vàng quốc tế, được trao Huân chương Lao động
Giáo dục - 3 ngày trướcBa chàng trai 10X liên tiếp giành HCV Olympic quốc tế, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực học tập.
Thí sinh cần biết rõ chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Dưới đây là các chính sách ưu tiên trong tuyền sinh đại học 2026 theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
Thông tin quan trọng: Hàng loạt thay đổi trong quy chế tuyển sinh đại học 2026, hàng nghìn thí sinh cần biết
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, quy chế tuyển sinh đại học 2026 có nhiều điểm mới. Thí sinh cần nắm rõ những quy định gì?
Một lớp chuyên Hà Nội giành cú đúp Huy chương Bạc Olympic Trí tuệ nhân tạo 2026
Giáo dục - 4 ngày trướcMột lớp học tại Hà Nội gây ấn tượng khi cùng lúc có 2 nam sinh cùng giành Huy chương Bạc Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IAIO) 2026 ngay lần đầu Việt Nam tham dự.
Hàng nghìn giáo viên mầm non cả nước mừng thầm, được hưởng quyền lợi chưa từng có từ trước đến nay
Giáo dụcGĐXH - Từ ngày 4/3, chế độ làm việc của giáo viên mầm non được thực hiện theo quy định Thông tư 11/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.