Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ổ dịch, trước mắt cần phong tỏa 3 thôn, thực hiện giãn cách 1 xã ở Thường Tín

Thứ sáu, 18:22 07/05/2021 | Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế nhận định có thể sẽ xuất hiện thêm các ổ dịch trên địa bàn Hà Nội. Do đó, trước mắt, ngoài việc cần phải làm luôn và ngay việc ngăn chặn, cắt đứt nguồn lây, cơ chế lây lan dịch bệnh thì phải tạm thời phong tỏa 3 thôn thuộc xã Tô Hiệu, và thực hiện giãn các đối với xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín).

Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ổ dịch, trước mắt phong tỏa 3 thôn, thực hiện giãn cách 1 xã ở Thường Tín - Ảnh 1.

Chiều 7/5, tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 12 ca mắc tại cộng đồng và 02 chùm ca bệnh phức tạp tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều.

Thứ nhất, về chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đã xác định được 42 ca mắc, trong đó có 9 ca ở Hà Nội và 33 ca là của các địa phương khác.

Liên quan đến ổ dịch này, Hà Nội đã ghi nhận 02 ca mắc ngoài cộng đồng là F1 của các ca mắc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ổ dịch, trước mắt phong tỏa 3 thôn, thực hiện giãn cách 1 xã ở Thường Tín - Ảnh 2.

Ngày 07/5, đã phát hiện 10 trường hợp dương tính (6 bệnh nhân, 4 người nhà) ở khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, tại BV K cơ sở Tân Triều.


Về chùm ca bệnh tại Bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều, bệnh viện chủ động rà soát, làm xét nghiệm cho cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh tại các khoa, phòng.

Ngày 07/5, đã phát hiện 10 trường hợp dương tính (6 bệnh nhân, 4 người nhà) ở khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy.

Hiện 2 ổ dịch trên đã được tạm thời phong tỏa để khẩn trương rà soát, lập danh sách toàn bộ những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người dân...) đã đến các cơ sở này để lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Theo ông Hạnh, tính đến nay, Hà Nội đã phong tỏa tạm thời 15 khu vực của 10 quận, huyện, thị xã (Đông Anh (3); Hoàng Mai (2); Thường Tín (2); Sóc Sơn (2); Hai Bà Trưng (1); Bắc Từ Liêm (1); Mê Linh (1); Sơn Tây (1), Hà Đông (1); Thanh Trì (1().

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho 3.238 trường hợp, kết quả: 41 trường hợp dương tính (nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), còn lại đều âm tính.

Ông Hạnh nhận định, nhiều ca mắc của các địa phương khác liên quan đến Hà Nội có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người.

Ngoài ra, chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K có diễn biến phức tạp, đã lây nhiễm cho cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh, cộng thêm tình hình người nước ngoài nhập cảnh trái phép gia tăng trong thời gian vừa qua, đây có thể là nguồn bệnh xâm nhập. 

"Do đó, trong thời gian tới, Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ổ dịch", ông Hạnh nhận định. 

Ông Hạnh yêu cầu, việc cần phải làm luôn và ngay việc ngăn chặn, cắt đứt nguồn lây, cơ chế lây lan dịch bệnh.

Hà Nội có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ổ dịch, trước mắt phong tỏa 3 thôn, thực hiện giãn cách 1 xã ở Thường Tín - Ảnh 3.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu trước mắt, phong tỏa 3 thôn, thực hiện giãn cách 1 xã ở Thường Tín liên quan đến 9 ca mắc mới tại đây. Ảnh minh hoa.


Các cơ sở y tế trên địa bàn phải tăng cường việc phân luồng, khám sàng lọc phòng chống dịch COVID-19, chủ động rà soát và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh khi có biểu hiện nghi ngờ (sốt, ho, khó thở, ớn lạnh...) hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan tới các địa phương có dịch.

Đối với ổ dịch Thường Tín, ông Hạnh cho biết, hiện nay, Thường Tín có số ca bệnh cao nhất khi có đến 9 ca mắc ở 3 thôn (thôn Đông Duyên, An Duyên, Tử Dương, thuộc xã Tô Hiệu). Do đó, ông Hạnh đề nghị 3 thôn này sẽ phải phong tỏa, đồng thời thực hiện giãn cách đối với toàn xã Tô Hiệu. Mở rộng lấy mẫu xét nghiệm trên toàn xã Tô Hiệu, với khoảng hơn 1.000 mẫu.

Đối với Bệnh viện K, ông Hạnh cho biết, CDC Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với TTYT huyện Thanh Trì rà soát rất cả các quán ăn, nhà trọ trong khu vực lân cận bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm để từ đó đánh giá tiên lượng cộng đồng.

Riêng những trường hợp có liên quan đến Bệnh viện K, ông Hạnh yêu cầu các địa phương phải rà soát để giám sát tại nhà.

Ông Hạnh đề xuất Hà Nội mua thêm các mẫu xét nghiệm kháng nguyên (không phải test nhanh như trước đây – PV). Bởi đây là mẫu xét nghiệm cho kết quả nhanh, chỉ trong vòng 30 phút, rất phù hợp để đánh giá nhanh trước nguy cơ trong cộng đồng.

Đến nay, Hà Nội đã xác định có 537 trường hợp F1, tất cả được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả: 10 dương tính, 479 âm tính, 48 chưa có kết quả.

Bên cạnh đó đã rà soát, xác minh được 794 trường hợp người liên quan khác, tất cả các trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định. Kết quả xét nghiệm: 791 âm tính, 03 mẫu chưa có kết quả.

Bảo Loan

Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Y tế - 1 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

Diễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.