Hà Nội: Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 5/7, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới Thế giới 11/7 và liên hoan tuyên truyền viên Dân số năm 2012 tại thị xã Sơn Tây.

PGS.TS Trần Văn Chiến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: V.H

Dự lễ míttinh có PGS.TS Trần Văn Chiến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cùng các vụ, đơn vị chức năng của Tổng cục DS-KHHGĐ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS- KHHGĐ TP Hà Nội. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hà Nội, đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây; lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ TP Hà Nội, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ 29 quận, huỵên và gần 400 cán bộ, cộng tác viên dân số toàn thành phố.
 
Tại buổi lễ long trọng này, PGS.TS Trần Văn Chiến nhấn mạnh: Thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về dân số - phát triển của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD) và các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã hành nhiều chủ trương, luật pháp, chính sách nhằm đẩy mạnh công tác DS-SKSS. 

Đặc biệt là sau 10 năm thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam và Chiến lược quốc gia về SKSS giai đoạn 2001 – 2010, công tác DS-SKSS đã đạt những kết quả quan trọng góp phần đáng kể vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, sức khỏe bà mẹ và trẻ em; tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế, quyền năng cho phụ nữ.
 
Nhằm tiếp tục thể hiện cam kết của mình với cộng đồng quốc tế, Thủ tướng đã phê duyệt Chiến lược DS-SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 với mục tiêu cao cả là: “Nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em; khống chế tốc độ gia tăng tỉ số giới tính khi sinh; đáp ứng đầy đủ nhu cầu KHHGĐ, duy trì mức sinh thấp hợp lý; tận dụng giai đoạn cơ cấu dân số vàng; thích ứng với giai đoạn già hóa dân số; cải thiện SKSS kể cả SKSS vị thành niên/ thanh niên; tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; cải thiện chất lượng giống nòi; nâng cao chất lượng dân số các dân tộc ít người”.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
(ngoài cùng bìa phải) tại lễ mít tinh. Ảnh: V.H

Phát biểu tại lễ mít tinh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Cùng với cả nước, Hà Nội luôn quan tâm và coi trọng công tác DS-KHHGĐ, chăm sóc SKSS. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã kiên trì chỉ đạo công tác dân số, đầu tư cho mục tiêu ổn định quy mô dân số, từng bước nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thời kỳ CNH, HĐH Thủ đô và đất nước; công tác DS-KHHGĐ Hà Nội đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: Năm 2011, tỷ suất sinh thô toàn thành phố là 16,56%o; tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên là 7,34% (giảm 0,11% so với năm 2010), bình quân mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có 2 con (đạt mức sinh thay thế); các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, cải thiện SKSS được duy trì và mở rộng.
 

Giao lưu với cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số tiêu biểu. Ảnh: V.H


Tuy nhiên, bà Bích Ngọc cũng nhấn mạnh, công tác dân số ở Thủ đô vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức  do số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ cao, tốc độ tăng dân số cơ học ở mức cao, tâm lý muốn có nhiều con trai là nguyên nhân dẫn đến tăng tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao. Năm 2011, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội là 116 trẻ trai/100 trẻ gái, mặc dù đã giảm nhưng chưa bền vững. 6 tháng đầu năm 2012, số sinh và sinh con thứ ba có chiều hướng gia tăng trên địa bàn Hà Nội, trong đó số sinh toàn thành phố tăng 13,4% so với cùng kỳ, số sinh con thứ ba trở lên là 8,06%.
 
Sáng 5/7, mặc dù trời có một chút mưa...  
cũng không làm giảm tinh thần của đội ngũ diễu hành. Ảnh: V.H

Hưởng ứng kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới năm nay với chủ đề “Tiếp cận phổ cập tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các quận, huyện, thị xã và ban ngành đoàn thể tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nhằm đẩy mạnh công tác Dân số- KHHGĐ; tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục tư vấn về dân số sức khỏe sinh sản ngay từ cơ sở; đảm bảo cung ứng dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình có chất lượng tới các nhóm đối tượng đặc thù và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đẩy mạnh các hoạt động, mô hình can thiệp nâng cao chất lượng dân số, các hoạt động truyền thông giáo dục làm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đưa chính sách dân số của Đảng, các quy định của Nhà nước và Thành phố về công tác dân số vào cuộc sống, nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch của Thủ đô.
 

Hà Anh

kimvan
Ý kiến của bạn
Mưa lớn bao giờ kết thúc?

Mưa lớn bao giờ kết thúc?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, ở khu vực Bắc Bộ, mưa lớn tập trung ở vùng đồng bằng và tỉnh Phú Thọ, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đến chiều, mưa giảm nhanh trời có nắng.

Tin sáng 20/8: Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm trên Bắc Biển Đông; Phụ huynh học sinh phải đóng những khoản tiền này trong năm học mới

Tin sáng 20/8: Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm trên Bắc Biển Đông; Phụ huynh học sinh phải đóng những khoản tiền này trong năm học mới

Xã hội -

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển với tốc độ 5-10 km/h trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, dù miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.