Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nhiều cán bộ công an phường bị xem xét trách nhiệm vì để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè

Thứ năm, 10:36 16/04/2026 | Đời sống

GĐXH - Tại phường Cửa Nam (TP Hà Nội), Ban Chỉ huy Công an phường cùng 14 cán bộ cảnh sát trật tự phụ trách địa bàn đã bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” trong tháng 3/2026 do để xảy ra vi phạm trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Trong nỗ lực xây dựng một Thủ đô văn minh và kỷ cương, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu cho Thành ủy và UBND thành phố triển khai hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm khơi thông các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị ngay từ cấp cơ sở.

Một trong những điểm sáng đáng ghi nhận chính là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý, thông qua hệ thống camera giám sát và kênh tiếp nhận phản ánh trực tiếp từ nhân dân.

Công an Hà Nội xem xét trách nhiệm cán bộ vì lấn chiếm vỉa hè năm 2026 - Ảnh 1.

Trong tháng 3/2026 hơn 3.900 trường hợp vi phạm trật tự đô thị đã bị phạt nguội trên địa bàn TP Hà Nội.

Chỉ tính riêng trong tháng 3/2026, các lực lượng chức năng đã thực hiện “phạt nguội” thành công 3.900 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt lên tới hơn 4,3 tỷ đồng. Những nỗ lực này đã mang lại diện mạo mới cho nhiều tuyến phố, giúp vỉa hè thông thoáng hơn và bước đầu kiềm chế được tình trạng lấn chiếm lòng đường để kinh doanh hay trông giữ phương tiện trái phép.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy kết quả chỉnh trang đô thị vẫn chưa đồng đều giữa các địa bàn khi tình trạng tái vi phạm vẫn diễn ra phổ biến ở một số khu vực. Trước thực trạng này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra một đề xuất mang tính đột phá và đầy cứng rắn: Xem xét trách nhiệm trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để xảy ra sai phạm kéo dài.

Công an Hà Nội xem xét trách nhiệm cán bộ vì lấn chiếm vỉa hè năm 2026 - Ảnh 2.

Lực lượng Công an phường ra quân dọn dẹp vỉa hè trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trật tự phố phường không còn là câu chuyện của riêng lực lượng ra quân mà đã trở thành “thước đo” năng lực cán bộ. Cơ chế “quá tam ba bận” được thiết lập rõ ràng khi địa bàn nào bị nhắc nhở đến lần thứ ba sẽ bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là hạ mức phân loại thi đua và xem xét lại công tác cán bộ đối với những người đứng đầu.

Quyết tâm này của ngành Công an đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Người đứng đầu Thành ủy yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy các xã, phường nếu để xảy ra tái vi phạm nhiều lần, đồng thời giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với những trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm.

Công an Hà Nội xem xét trách nhiệm cán bộ vì lấn chiếm vỉa hè năm 2026 - Ảnh 3.

Công an Hà Nội sẽ xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu xã, phường nếu xảy ra vi phạm.

Tinh thần “nói đi đôi với làm” đã được cụ thể hóa bằng công thức hành động xuyên suốt: Rà soát đúng – Giao đúng người – Kiểm tra thường xuyên và Xử lý đến cùng. Điều này khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong việc duy trì kỷ cương đô thị, không để tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” tồn tại.

Sự quyết liệt trong quản lý không chỉ dừng lại ở các văn bản chỉ đạo mà đã được hiện thực hóa bằng những án kỷ luật nội bộ nghiêm khắc. Điển hình là tại phường Cửa Nam, nơi từng là điểm nóng về ùn tắc và vi phạm trật tự, Ban Chỉ huy Công an phường cùng 14 cán bộ cảnh sát trật tự phụ trách địa bàn đã bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” trong tháng 3/2026 do để xảy ra nhiều tồn tại kéo dài.

Đây là một bài học đắt giá, minh chứng cho việc siết chặt kỷ luật từ bên trong để làm gương cho xã hội. Việc gắn chặt trách nhiệm của công an cơ sở với kết quả thực tế trên vỉa hè không chỉ giúp giải quyết các tồn tại trước mắt mà còn hướng tới một cơ chế quản lý bền vững, góp phần xây dựng diện mạo Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch và đẹp hơn trong mắt người dân và du khách.

Công an Hà Nội xem xét trách nhiệm cán bộ vì lấn chiếm vỉa hè năm 2026 - Ảnh 4.Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sản

GĐXH - Giả danh lực lượng trật tự đô thị, Lã Phương Nam (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) chiếm đoạt tài sản của người vi phạm giao thông.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người lao động sắp được nghỉ dài 5 ngày?

Người lao động sắp được nghỉ dài 5 ngày?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung, tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (kéo dài từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9).

Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơ

Những con giáp sống tử tế nhưng không hề ngây thơ

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây được đánh giá cao nhờ sự tốt bụng, đáng tin cậy nhưng không hề mơ mộng hay thiếu tính toán trong công việc và tài chính.

Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời

Khung giờ sinh Âm lịch được dự báo không lo thiếu tiền trong đời

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số giờ sinh Âm lịch được xem là mang theo nhiều phúc khí, giúp chủ nhân gặp thuận lợi trên con đường công danh, tài lộc và cuộc sống.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, mức đóng BHYT của thành viên hộ gia đình có sự thay đổi theo mức lương cơ sở mới. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Hà Nội: Hơn một tháng mòn mỏi chờ phản hồi về các nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ phường Đại Mỗ

Hà Nội: Hơn một tháng mòn mỏi chờ phản hồi về các nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ phường Đại Mỗ

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Nhiều lần hẹn làm việc, nhiều lần hứa sẽ kiểm tra và cung cấp thông tin nhưng đến nay UBND phường Đại Mỗ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về thực trạng các nhà xưởng tạm bợ tồn tại giữa khu dân cư Tháp Truyền Hình. Sự chậm trễ này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt công trình tôn tạm, hoạt động sản xuất có sử dụng hàn xì, vật liệu dễ cháy vẫn ngang nhiên tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Từ vụ sân thể thao trái phép ven sông Đáy: Chính quyền phường kiến nghị cấp phép tạm cho hơn 200 hộ dân vùng bãi Yên Nghĩa

Từ vụ sân thể thao trái phép ven sông Đáy: Chính quyền phường kiến nghị cấp phép tạm cho hơn 200 hộ dân vùng bãi Yên Nghĩa

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND phường Yên Nghĩa đã có văn bản báo cáo cụ thể gửi UBND TP Hà Nội về nguồn gốc đất, quy trình xử lý vi phạm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại hành lang thoát lũ sông Đáy. Đến nay, chủ đầu tư đã chấp hành tháo dỡ cơ bản các hạng mục vi phạm.

Từ ngày 1/7/2026, mở rộng quyền lợi, điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế?

Từ ngày 1/7/2026, mở rộng quyền lợi, điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, các quy định mới về chính sách BHYT chính thức có hiệu lực. Các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.

Ngày sinh Âm lịch của người có mệnh Thần Tài, cuộc đời định sẵn không thiếu tiền tiêu

Ngày sinh Âm lịch của người có mệnh Thần Tài, cuộc đời định sẵn không thiếu tiền tiêu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang theo phúc khí và tài lộc đặc biệt.

Sống tử tế nhưng hay gặp tiểu nhân: 3 con giáp làm ơn mắc oán

Sống tử tế nhưng hay gặp tiểu nhân: 3 con giáp làm ơn mắc oán

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây sở hữu bản tính lương thiện, sống tình cảm nhưng cũng vì thế mà dễ bị tiểu nhân lợi dụng, hãm hại và chịu nhiều thiệt thòi.

Sắp tới (từ ngày 15/7), nhiều người mừng thầm khi được hưởng hàng loạt phụ cấp theo chính sách mới

Sắp tới (từ ngày 15/7), nhiều người mừng thầm khi được hưởng hàng loạt phụ cấp theo chính sách mới

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 15/7, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản được hưởng một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế theo Nghị định số 192/2026/NĐ-CP.

Top