Hà Nội: Ấn định ngày 'khai tử' các bãi phế liệu lấn chiếm 4,3ha đất nông nghiệp
GĐXH - Liên quan đến sự việc 4,3ha đất nông nghiệp tại phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) ngang nhiên bị lấn chiếm "biến" thành những bãi phế thải, rác thải khổng lồ, UBND phường Đại Mỗ đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thực tế tại khu đất thuộc khu vực Đằng Xung – Dộc Khoai, đồng thời ấn định thời điểm cưỡng chế.
Theo báo cáo của UBND phường Đại Mỗ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về các vi phạm sử dụng đất nông nghiệp khu vực Đằng Xung - Dộc Khoai, chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với lực lượng Công an phường và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát hồ sơ quản lý đất đai và xác minh toàn diện các nội dung được phản ánh.
Qua kiểm tra cho thấy, khu đất có diện tích khoảng 4,3 ha, nằm giáp Đại lộ Thăng Long, trước đây thuộc địa giới xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (cũ), nay thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.
Theo báo cáo của UBND phường, trong các giai đoạn trước đây, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý nhằm khắc phục tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích tại khu vực này.

Bãi phế liệu trên khu đất nông nghiệp rộng 4,3ha tại phường Đại Mỗ.
Từ ngày 20–24/3/2025, UBND phường và Công an phường Mễ Trì thành lập các tổ công tác triển khai chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và UBND quận Nam Từ Liêm, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm tự tháo dỡ công trình, di dời tài sản khỏi khu đất. Đến ngày 25/3/2025, phần lớn lều lán, nhà tạm đã được tháo dỡ, khoảng 90% container được di dời; các bãi tập kết sắt vụn, vật liệu xây dựng cam kết hoàn tất việc di chuyển trước ngày 10/4/2025.
Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành đầy đủ nên việc xử lý chưa thể dứt điểm. UBND quận Nam Từ Liêm sau đó đã có Văn bản số 874/UBND-KTHTĐT ngày 27/3/2025 báo cáo UBND TP Hà Nội về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh.

Bãi phế liệu quy mô hàng nghìn tấn với những khối sắt thép, tôn lợp cao ngất, được dàn máy móc và xe vận tải liên tục thu gom, vận chuyển ra vào khu đất.
Sau ngày 1/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND phường Đại Mỗ tiếp tục rà soát hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ vi phạm. Trong năm 2025 và đầu năm 2026, phường đã nhiều lần yêu cầu các tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ công trình, di dời tài sản.
Đồng thời, trong các tháng 10–11/2025, phường dựng hàng rào tôn, lắp biển cảnh báo quanh khu đất để ngăn tái lấn chiếm. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn lợi dụng ban đêm, ngày nghỉ để phá hàng rào và tập kết phế liệu, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát.
Lãnh đạo UBND phường Đại Mỗ cho biết, phường luôn quán triệt và tiếp thu nghiêm túc các chỉ đạo của UBND TP Hà Nội trong xử lý các vi phạm tại khu vực này.

Theo kế hoạch, đến ngày 17/3/2026, các tổ chức, cá nhân vi phạm vẫn không tự di chuyển tài sản hoặc tháo dỡ công trình vi phạm, phường Đại Mỗ sẽ tổ chức cưỡng chế.
Hiện nay, phường tiếp tục thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, đồng thời ban hành các quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. UBND phường kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn.
Theo kế hoạch, đến ngày 17/3/2026, các tổ chức, cá nhân vi phạm vẫn không tự di chuyển tài sản hoặc tháo dỡ công trình vi phạm, UBND phường sẽ tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026.
Song song với đó, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý hiện trạng khu đất như đào hào xung quanh, dựng lại hàng rào tôn, kiểm soát các lối ra vào và bố trí lực lượng kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tái lấn chiếm.
UBND phường Đại Mỗ cũng khẳng định quan điểm kiên quyết không để phát sinh tình trạng tập kết phế liệu, phế thải và sử dụng đất sai mục đích tại khu vực này trong thời gian tới. Bên cạnh các giải pháp quản lý tại chỗ, UBND phường cũng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan sớm triển khai dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Video phế thải xây dựng chất thành "núi" trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long:
Phế thải xây dựng chất thành "núi" trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long.
Công an Quảng Ninh cảnh báo: Nhiều người dính 'bẫy tình' qua ứng dụng hẹn hò
Xã hội - 1 giờ trướcViệc lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tinh thần của các nạn nhân..
Từ 18/5, đăng ký khai tử sai để hưởng lợi có thể bị phạt đến 20 triệu đồng
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo quy định của Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5, hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai tử có thể bị phạt nặng đến 20 triệu đồng.
Hà Nội: Thót tim cảnh tàu hỏa tông văng ô tô con 'mắc kẹt' trên đường ray
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Tối ngày 18/4, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra tại khu vực xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) khi chiếc ô tô con cố tình băng qua đường ray và bị mắc kẹt đúng lúc đoàn tàu SE6 đi tới.
Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàu
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào các ngày Âm lịch này tuy tuổi trẻ gặp nhiều thử thách. Nếu duy trì sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, họ có thể thăng hoa rõ rệt sau tuổi 40.
Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chân
Xã hội - 5 giờ trướcTrong lúc ra đồng làm việc, chị Mong không may bị tai nạn gãy chân. Đến kỳ thu hoạch, cả làng đã cùng ra đồng hái và kết nối tiêu thụ 10 tấn dưa bở giúp gia đình chị.
Tất tần tật các mức xử phạt về vi phạm trong hành nghề luật sư áp dụng từ 18/5, có hành vi bị phạt đến 40 triệu đồng
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, các mức xử phạt trong hành nghề luật sư được áp dụng, có mức xử phạt nặng đến 40 triệu đồng.
Tin sáng 19/4: Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng; Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở, dự kiến sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7/2026.
Xử phạt các nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 11.000 thành viên
Đời sống - 14 giờ trướcCông an tỉnh Điện Biên vừa thông tin, đơn vị đã phát hiện, xử lý và từng bước vô hiệu hóa 2 nhóm trên mạng xã hội có hoạt động “báo chốt” giao thông bằng tiếng lóng, cung cấp thông tin cho người vi phạm giao thông né tránh lực lượng chức năng.
Công an vào cuộc điều tra người mặc áo xe ôm công nghệ lấy hung khí đánh người ở TPHCM
Đời sống - 15 giờ trướcNgày 18/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cầm hung khí tấn công người khác giữa đường, gây bức xúc dư luận.
1 kiểu người nhất định không nên giúp đỡ kẻo có ngày rước họa vào thân
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Trong cuộc sống, giúp đỡ người khác là điều đáng quý. Tuy nhiên, có một kiểu người dù họ cầu cạnh thế nào bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi giúp.
Gặp sếp trong thang máy: Người EQ thấp chỉ biết chào, người EQ cao nói 3 câu khiến tương lai khác hẳn
Đời sốngGĐXH - Người EQ thấp thường lúng túng, trong khi người EQ cao lại biến khoảnh khắc ấy thành cơ hội tạo thiện cảm với lãnh đạo.
