Hà Nội yêu cầu rà soát nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, xử lý dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát trên toàn bộ địa bàn thành phố về loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ và xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Chung cư cũ ngoại thành Hà Nội "rần rần" vượt ngưỡng 50 triệu đồng/m2, khách nghe xong không dám xem nhàChung cư cũ ngoại thành Hà Nội 'rần rần' vượt ngưỡng 50 triệu đồng/m2, khách nghe xong không dám xem nhà

GĐXH - Với giá căn hộ chung cư diện tích nhỏ tăng chóng mặt, không ít gia đình trẻ ở Hà Nội không muốn dành thêm thời gian để xem nhà. Thay vào đó, phương án thuê nhà là lựa chọn tối ưu.

Từ công trình nhà ở tại địa chỉ số 22, ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân có dấu hiệu không đảm bảo an toàn Hà Nội, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chủ động thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; tham mưu báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền.

Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện theo yêu cầu của thành phố về tăng cường công tác quản lý  trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, đảm bảo an ninh, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Hà Nội yêu cầu rà soát loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ trên toàn thành phố, xử lý dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng - Ảnh 2.

Chung cư 22 Thượng Đình (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) được cấp phép dưới hình thức nhà ở kết hợp văn phòng nhưng lại được chủ đầu tư biến thành tòa "chung cư mini", có dấu hiệu xây vượt tầng, vượt mật độ đã đưa vào sử dụng như không hề bị vi phạm. Ảnh: Bảo Loan

Đồng thời, chủ trì rà soát toàn bộ địa bàn Thành phố về loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ (còn gọi là chung cư cư mini) và xử lý dứt điểm các công trình có vi phạm trật tự xây dựng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, ngày 24/2, nhiều hộ dân sống tại chung cư mini 8 tầng ở số 22 ngách 236/17 đường Khương Đình (quận Thanh Xuân) đã chuyển đồ đạc đi nơi khác, do nhiều cột, dầm bê tông, cốt thép ở tầng hầm bị nứt toác.

Để trợ lực cho tòa nhà, một hệ thống giàn giáo bằng sắt được dựng lên xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp. Bên ngoài phần giàn giáo, cơ quan chức năng căng dây báo "khu vực cấm vào".

Hà Nội yêu cầu rà soát loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ trên toàn thành phố, xử lý dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng - Ảnh 3.

Cận cảnh người dân di chuyển đồ đạc ra khỏi chung cư mini 8 tầng ở số 22 ngách 236/17 đường Khương Đình (quận Thanh Xuân) do dầm, cốt thép tầng 1 bị nứt vỡ. Ảnh: Khắc Hiếu

Chung cư mini này có gần 60 căn hộ, đã được chủ đầu tư bán cho các hộ dân và sử dụng từ năm 2017 đến nay.

Theo Cổng thông tin điện tử quận Thanh Xuân, chung cư mini "chống nạng" ở địa chỉ số 22 ngách 236/17 đường Khương Đình được cấp giấy phép xây dựng vào năm 2016.

Giấy phép xây dựng thể hiện chủ đầu tư được xây công trình cao 5 tầng, lửng và tum. 

Tuy nhiên, so với cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư đã xây công trình này thêm 3 tầng.

Theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai, chung cư mini này đã được cấp sổ đỏ và các hộ dân sống ở nơi này là đồng chủ sở hữu.

Được biết, ngay khi các hộ dân rời đi, chính quyền sở tại đã thiết lập hàng rào barie, treo dòng chữ cảnh báo khu vực nguy hiểm trước cửa chung cư mini "chống nạng".

Liên quan đến vụ việc chung cư mini "chống nạng", UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND quận Thanh Xuân xác định rõ nguyên nhân sự cố nứt chung cư mini này, đồng thời yêu cầu xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.Hà Nội, thành phố giao UBND quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý toàn diện. Nếu xảy ra vi phạm, trách nhiệm cao nhất về quản lý trật tự xây dựng tại địa phương thuộc về chủ tịch UBND cấp quận, huyện.

Bên cạnh đó, theo điều 29, điều 50 luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân là người chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Cảnh báo lừa đảo khi đặt cọc tiền mua nhà ở xã hội tại Hà NộiCảnh báo lừa đảo khi đặt cọc tiền mua nhà ở xã hội tại Hà Nội

GĐXH - Trong khi chủ đầu tư hai dự án nhà ở xã hội tại huyện Mê Linh (Hà Nội) chưa nhận hồ sơ đăng ký mua nhà theo quy định thì nhiều diễn đàn bất động sản, nhiều sàn giao dịch/cá nhân xuất hiện hàng loạt thông tin hỗ trợ đặt căn, hỗ trợ nộp hồ sơ.

Clip người dân thành phố Hải Dương đầu trần điều khiển xe máy, vượt đèn đỏ du xuân

Bảo Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.