Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Hỗn loạn cảnh giành khách, chặn xe buýt giữa đường

Thứ sáu, 07:00 24/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngay sau khi hãng vận tải buýt Thịnh Hưng đưa vào khai thác tuyến số 18, các xe buýt luôn bị một số đối tượng sử dụng phương tiện chặn giữ không cho hoạt động vì cho rằng xe buýt Thịnh Hưng lấn sân tranh giành khách.

Xe khách “đầu gấu” chặn đường xe buýt. Ảnh: P.V
Xe khách “đầu gấu” chặn đường xe buýt. Ảnh: P.V

Xe khách chặn đường xe buýt

Ngày 11/5 vừa qua, tuyến xe buýt số 18 chạy theo lộ trình ngã tư Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự đi cầu phao sông Hóa (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã được Sở GTVT Hải Phòng chấp thuận mở tuyến vận tải hành khách công cộng nội tỉnh. Theo đó, từ ngày 08/6, công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng đã chính thức đưa hệ thống xe buýt vào khai thác. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác tuyến, các xe buýt của Thịnh Hưng liên tục bị một số đối tượng sử dụng phương tiện chặn giữ không cho hoạt động; thậm chí bắt hành khách xuống xe, đe dọa lái xe, phụ xe, nhắn tin đe dọa Giám đốc doanh nghiệp Thịnh Hưng.

Theo ghi nhận, vào 7 giờ sáng ngày 9/6, tại khu vực đường trụ xã Tam Cường gần điểm đón khách cầu phao sông Hóa, một dãy xe buýt Thịnh Hưng bị chặn cứng bởi những chiếc xe khách của HTX Quang Vinh. Theo các thành viên HTX Quang Vinh, họ chặn xe vì cho rằng tuyến xe buýt mới này chồng lấn vào tuyến xe khách họ đã khai thác từ hàng chục năm nay. Gần 30 hộ gia đình xã viên sở hữu 11 đầu xe khách của HXT Quang Vinh lo sợ bị xe buýt “lấn sân” sẽ dẫn đến phá sản. Chính vì vậy, họ đã bỏ “lốt” đem xe khách ra chặn xe buýt.

Nỗi lo trùng tuyến và nguy cơ phá sản

Theo hồ sơ xin chấp thuận mở tuyến xe buýt tại Sở GTVT Hải Phòng, tuyến xe bus số 18 do công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng khai thác có điểm đầu từ đường Lê Hồng Phong (ngã tư Ngô Gia Tự) và điểm cuối là cầu phao sông Hóa. Tổng chiều dài cả tuyến khoảng 40km. Với lộ trình này, Thịnh Hưng đưa 12 xe vào hoạt động trên tuyến; trung bình cứ 15-25 phút lại có một lượt xe chạy để phục vụ hành khách. Cũng theo công văn chấp thuận này, xe bus tuyến 18 sẽ bắt đầu chạy từ 5h45 phút và chuyến cuối trong ngày là 18h30 phút. Như vậy, trung bình mỗi ngày Thịnh Hưng sẽ khai thác được khoảng 80 lượt xe với giá vé suốt tuyến là 20.000 đồng/người.

Tuy nhiên, ngay sau khi có văn bản chấp thuận việc công ty Thịnh Hưng vào khai thác tuyến số 18, HTX vận tải Quang Vinh, đơn vị đang hoạt động kinh doanh vận tải chở khách công cộng trên các tuyến liên tỉnh và nội tỉnh, gồm: Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đi Gia Lâm (Hà Nội); Vĩnh Bảo đi Cát Bà, Vĩnh Bảo đi bến xe Niệm Nghĩa, Vĩnh Bảo đi bến xe Cầu Rào (cùng vào nội thành Hải Phòng) có văn bản kiến nghị Sở GTVT.

Theo nội dung đơn kiến nghị gửi Sở GTVT Hải Phòng, suốt 20 năm qua, HTX Vận tải Quang Vinh đã lặn lội vào tận vùng sâu, vùng xa nhất của huyện Vĩnh Bảo để phục vụ đưa, đón khách, phục vụ nông dân ra, vào nội thành Hải Phòng. Dù vậy, lượng khách đi lại trên tuyến đường trên cũng không đông, dẫn đến nhà xe luôn chịu cảnh “thừa xe, thiếu khách”.

Gần đây, khi nhận công văn 782 của Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng về việc chấp thuận cho đơn vị khác mở tuyến số 18 vận tải hành khách công cộng từ cầu phao sông Hóa vào nội thành bằng xe buýt, HTX Quang Vinh đã đứng trước nguy cơ bị chia thị phần, tiềm ẩn nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên tuyến thuộc địa phận huyện Vĩnh Bảo.

Trước đơn kiến nghị phản đối việc mở tuyến số 18 của HTX Quang Vinh, phòng Quản lý vận tải (Sở GTVT Hải Phòng) đã mời các bên đang khai thác tuyến vận tải hành khách địa phận Vĩnh Bảo lên trao đổi, phổ biến quy định pháp luật…

Ông Nguyễn Trọng Tiến, Thành viên HTX Vận tải Quang Vinh cho biết: “Do điều kiện kinh tế vùng nông thôn còn khó khăn, đường xá lại xa, hầu hết những chuyến xe của HTX phải về tận các xã đón bà con chạy vào thành phố. Dù vậy, mỗi xe cũng chỉ có khoảng 10 khách/chuyến”.

Ông Bùi Văn Hắc, Đại diện HTX Vận tải Quang Vinh giãi bày: “Cả huyện Vĩnh Bảo giờ có tới mấy hãng khai thác vận tải chở khách. Các xã đầu huyện Vĩnh Bảo thì xe bus của công ty Đường bộ khai thác. Giữa huyện thì xe của Hải Âu và xe khách dù chạy với mật độ dày đặc, đó là chưa kể khu vực ngã 3 thị trấn Vĩnh Bảo mỗi ngày có hàng trăm lượt xe khách qua lại (đi khu vực miền Trung, miền Nam…). Riêng HTX chúng tôi khai thác chủ yếu ở khu vực dưới huyện trong tình trạng vô cùng khó khăn. Nhưng không hiểu sao, GTVT Hải Phòng lại ra công văn số 782 “Chấp thuận mở tuyến vận tải hành khách công cộng nội tỉnh bằng xe buýt số 18 để đẩy chúng tôi vào khó khăn hơn. Như thế, HTX chúng tôi biết đi đâu về đâu?”.

Không có chuyện chồng lấn tuyến

Chiều ngày 14/6/2016, Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chủ trì buổi làm việc giải quyết vụ việc cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách trên trên tuyến xe buýt số 18, Hải Phòng. Tham dự buổi họp này còn có đại diện Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an các địa phương có tuyến xe buýt đi qua và công ty TNHH Thịnh Hưng.

Tại buổi họp bàn hướng giải quyết tình trạng xe “đầu gấu” cản trở các xe buýt của Thịnh Hưng trên tuyến số 18, Đại tá Nguyễn Trọng Phượng đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng tổ chức đối thoại trực tiếp với chính quyền địa phương nơi vụ việc phức tạp xảy ra và các doanh nghiệp liên quan giải quyết triệt để vướng mắc, mâu thuẫn trong lĩnh vực vận tải hành khách, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trả lời báo chí về sự việc xảy ra vừa qua giữa các hãng vận tải buýt xung quanh công văn 782, ông Ngô Hồng Quang, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT Hải Phòng, cho biết việc mở tuyến xe buýt mới này là chủ trương của thành phố đã được HĐND thành phố thông qua. Theo ông Quang, tuyến xe buýt này không chồng lấn với tuyến xe khách Vĩnh Bảo - Hải Phòng. “Xe buýt chạy từ cầu phao sông Hóa theo tỉnh lộ 354 qua huyện Tiên Lãng về sân bay Cát Bi. Còn tuyến xe khách cố định từ bến xe Vĩnh Bảo theo quốc lộ 10 ra 2 bến Niệm Nghĩa và Cầu Rào ở nội thành”, ông Quang nói.

Ngày 08/06 khi công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng khai trương tuyến xe buýt số 18, hơn 10 chiếc xe ô tô chở khách được xác định là của HTX Vận tải Quang Vinh đã “đậu, đỗ, bao vây” khu vực tập kết xe bus, không cho xe ra khỏi khu vực. Hiện nay, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Dương Đăng Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 36 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Top