Hàng nghìn trẻ em Trung Quốc bị bán làm nô lệ
Giadinh.net - Hàng nghìn em nhỏ đến từ vùng Tây Nam Trung Quốc đang bị lạm dụng sức lao động và làm việc cực khổ ở các khu vực thành thị giàu có. Con số này rung lên hồi chuông cảnh báo về nạn bạo hành trẻ em ở Trung Quốc.
Năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc đã ra tuyên bố hành động quốc gia, nhằm đẩy lùi nạn bóc lột sức lao động trẻ em, sau khi một lò gạch ở Sơn Tây bị phát hiện "giam cầm" hàng trăm nông dân, trẻ em nghèo khổ và người bị bệnh tâm thầm như những nô lệ. Tuy nhiên, cho đến nay tình hình ngăn chặn lạm dụng sức lao động trẻ em vẫn chưa có những bước tiến triển rõ rệt.
Tờ Southern Metropolis cho biết, thị trường lao động trẻ em ở tỉnh Quảng Đông nằm dưới quyền điều hành chung của một tên trùm địa phương, có 18 nhánh hoạt động độc lập, mỗi nhánh do một tên trùm khác nắm giữ và điều hành với số lượng trẻ em từ 50-100 em. Độ tuổi trung bình của các em nhỏ là từ13-15 tuổi, trong đó rất nhiều em dưới 10 tuổi. Đặc biệt, có trường hợp chỉ có 7 tuổi.
Từ tháng 2 đến nay, chỉ tính riêng quận Lương Sơn, thành phố Quảng Châu đã có 76 trẻ em được xác định là "biến mất", hoặc bỏ nhà đi làm tại các thành phố lớn. Ở đó, các em phải làm việc ít nhất 300 giờ/tháng với những công việc nặng nhọc nhất, và trung bình mỗi giờ lao động các em được trả 3,5 Tệ (khoảng 0,5 đô la Mỹ).
Chính phủ Trung Quốc đã có những biện pháp hết sức nỗ lực để giải thoát các em nhỏ này. Tuy nhiên, một khó khăn gặp phải là khi các nhân viên chính phủ đến nơi, một vài đứa trẻ không muốn rời đi vì bố mẹ chúng đã bán đứt cho các tay trùm như nô lệ. Một số thậm chí còn sẵn sàng ở lại vì không biết đi đâu để tìm việc làm và không có nhà để ở.
Thu Minh (Theo Reuters)