Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hệ lụy từ “lỗ hổng” thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản

Thứ tư, 11:00 02/12/2020 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Liên tiếp thời gian gần đây xảy ra nhiều trường hợp vứt bỏ trẻ sơ sinh không chỉ trong bệnh viện mà còn ở bãi rác, hố ga… khiến ai cũng xót xa. Theo chuyên gia, sự việc đau lòng này không chỉ cho thấy sự xuống cấp của đạo đức ở một bộ phận giới trẻ mà báo động lỗ hổng thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Đau lòng những vụ vứt bỏ con

Không chỉ ở khu vực nông thôn, điều kiện sống khó khăn, nhận thức người dân phần nào hạn chế mà ở ngay tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM… tình trạng vứt bỏ con vừa mới sinh gần đây xảy ra nhiều. 

Chắc hẳn tới giờ nhiều người vẫn chưa hết phẫn nộ về sự việc đau lòng của một trẻ sơ sinh không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp ở Gia Lâm (Hà Nội). Để giải cứu cháu bé, lực lượng chức năng đã phải khoan tường. Mừng là được ứng cứu kịp thời, đứa bé trên đã qua cơn nguy kịch. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc đã xác định người bỏ rơi con nhẫn tâm vậy lại chính là người mẹ - một sinh viên vì có thai ngoài ý muốn do tâm lý sợ ảnh hưởng tới việc học đã giấu bạn bè, gia đình.

Hệ lụy từ “lỗ hổng” thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản - Ảnh 1.

Nhiều trẻ sơ sinh bị người mẹ bỏ rơi. Ảnh Internet


Ở TP HCM, một bé trai nặng 3kg bị bỏ rơi trong thùng rác cũng đã được một người bán bánh mì phát hiện. Khi phát hiện, bé vẫn còn nguyên dây rốn, trên người không có quần áo được bọc bằng bao nylon dán kín, chỉ chừa một lỗ ở miệng. May mắn phát hiện kịp thời, bé đã được đưa vào viện cứu chữa.

Thật khó có thể liệt kê hết các trường hợp vứt bỏ trẻ sơ sinh ngay khi vừa chào đời. Đáng tiếc là không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như những trường hợp trên.

Có thể thấy, điểm chung ở nhiều vụ việc vứt bỏ con đều là những người trẻ. Họ chọn cách từ bỏ giọt máu của mình khi không có khả năng nuôi con, trong khi đó cũng sợ phản đối từ gia đình, điều tiếng từ xã hội. Thực trạng đau lòng này xảy ra cũng do một bộ phận người trẻ thiếu hiểu biết và kỹ năng quan hệ tình dục an toàn trước hôn nhân.

Lỗ hổng từ việc thiếu kiến thức

Thống kê trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300 đến 400.000 ca phá thai ở độ tuổi 15-19 được báo cáo chính thức. Theo số liệu ghi nhận tại Bệnh viện Phụ sản TƯ, mỗi năm có khoảng 900 ca trẻ vị thành niên tới để phá thai. Có trường hợp đã phải trở thành mẹ "bất đắc dĩ" khi mới 10 tuổi và 15 tuổi đã phá thai 2 lần. 

Chia sẻ về điều này, chuyên gia tâm lý Hồng Hương cho rằng, con số trên chỉ là bề nổi. Hành động nạo phá thai hay vứt bỏ trẻ sơ sinh thời qua không còn hiếm gặp. Đã đến lúc, chúng ta cần nhìn nhận sự nghiêm trọng của vấn đề này vì đây không chỉ là hành động nhẫn tâm, đi ngược lại với đạo lí, truyền thống văn hóa của người Việt Nam mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Điều này cũng cho thấy lỗ hổng thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản ở một bộ phận giới trẻ hiện nay. Không ít bạn trẻ bước vào "thế giới người lớn" mà không có sự chuẩn bị, không có kiến thức. Việc trao thân thể của mình một cách dễ dãi, quan hệ lại không có kiến thức để bảo vệ an toàn. Có em quan hệ xong, có thai đến 5 - 6 tháng nhưng không hề hay biết chỉ vì thiếu kiến thức về giới tính.

Chuyên gia tâm lý nhấn mạnh rằng, việc ưu tiên cần làm hiện nay là chúng ta cần nâng cao nhận thức cũng như tinh thần chịu trách nhiệm cho giới trẻ. Cần cung cấp kiến thức về sinh sản và sức khỏe tình dục để hạn chế tình trạng có thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên. Bên cạnh đó cần cung cấp kiến thức để các em hiểu biết hơn về sức khoẻ sinh sản, các biện pháp phòng tránh thai, phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục, HIV/AIDS.

Trong vấn đề giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên, thanh niên, nhiều người có suy nghĩ chỉ cần làm sao hướng dẫn cho con cách quan hệ tình dục an toàn là xong. Điều này mới chỉ dạy kĩ thuật còn cốt lõi phải thêm cho trẻ biết trân quý thân thể, sự sống, sinh mạng của người khác. Bản thân khi biết quý trọng sẽ bảo vệ bản thân. Và khi biết tôn trọng thân thể người khác, các em sẽ không dễ dàng làm người khác tổn thương. Trong mối quan hệ, nam giới cũng cần có trách nhiệm giữ gìn bản thân và giữ cho bạn gái.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Dân số và phát triển - 8 giờ trước

Sản phụ 28 tuổi nặng 178kg, nhiều bệnh lý thai kỳ nguy hiểm, được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi.

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Dân số và phát triển - 12 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...

Giới trẻ đang lười yêu, ngại cưới, sinh con muộn và những hệ lụy nghiêm trọng về sau

Giới trẻ đang lười yêu, ngại cưới, sinh con muộn và những hệ lụy nghiêm trọng về sau

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Kết hôn muộn, ngại sinh con đang ngày càng phổ biến ở nước ta. Đây là thực tế rất đáng báo động bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số mà còn kéo theo hệ lụy nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Nam nhân viên văn phòng lở loét toàn thân vì quan hệ tình dục bừa bãi

Nam nhân viên văn phòng lở loét toàn thân vì quan hệ tình dục bừa bãi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

TPO - Người bệnh thú nhận, anh từng có quan hệ tình dục đồng giới với nhiều bạn tình khác nhau và đều không sử dụng bao cao su. Theo các bác sĩ, đây không phải là trường hợp hiếm gặp khi thực tế số ca giang mai đang có xu hướng gia tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới.

Những điều các cặp vợ chồng nên biết trước khi sinh con để không phải nói 2 từ: 'Giá như'

Những điều các cặp vợ chồng nên biết trước khi sinh con để không phải nói 2 từ: 'Giá như'

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, mọi thai kỳ đều có nguy cơ rủi ro, vì vậy, tất cả các cặp vợ chồng đều nên đi khám sức khỏe sinh sản trước khi sinh con. Đây là con đường thiết thực và nhân văn để ngăn ngừa gánh nặng bệnh tật di truyền cho các thế hệ sau.

Trầm cảm sau sinh: Kẻ thù thầm lặng đe dọa sức khỏe mẹ và bé

Trầm cảm sau sinh: Kẻ thù thầm lặng đe dọa sức khỏe mẹ và bé

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Làm mẹ là một hành trình ngọt ngào nhưng cũng đầy gian nan. Sau những giờ phút vượt cạn, điều người mẹ cần không chỉ là nghỉ ngơi để phục hồi thể chất mà còn là sự chăm sóc cho sức khỏe tinh thần. Theo đó, trầm cảm sau sinh là kẻ thù thầm lặng, để lại những hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và bé.

Top