Hillary Clinton và "trận đánh" cuối cùng

| Bốn phương

Giadinh.net - Cuối cùng, nhận định của giới phân tích, cũng là sự lo lắng của bà Hillary Clinton đã trở thành sự thật, khi mà bà phải chấp nhận thất bại thứ 10 liên tiếp trước đối thủ Obama.

>> Ai sẽ là tổng thổng Mỹ năm 2008?
>> Mỹ sẽ có tổng thống gốc Phi đầu tiên trong lịch sử

Kết quả kiểm phiếu hôm thứ ba, 19/2, cho thấy, bà Clinton tiếp tục thất bại tại hai bang nhỏ là Wisconsin và Hawaii, chính thức đưa trận đánh cuối cùng, và có lẽ cũng là hi vọng cuối cùng của bà Clinton về hai bang lớn là Texas và Ohio ngày 4/3 tới đây. Nếu tiếp tục thất bại, vai trò là đại diện cho Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống vào tháng 11 sẽ vĩnh viễn rơi khỏi tay Cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ.

Vũ khí mà Hillary sử dụng cho trận đánh sắp tới chính là yếu tố kinh nghiệm. Trong các bài phát biểu vận động tranh cử của mình, bà luôn thể hiện sự nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông Obama khi cho rằng, ông còn trẻ và có xu hướng nhìn nhận vấn đề một cách không thực chất. Bà nói tại  Ohio “Chúng ta đang nói về việc chọn lựa một tổng thống không chỉ biết dựa vào lời nói, mà còn phải biết làm việc, làm việc thực sự để đưa nước Mỹ quay trở lại.”

Nathaniel Persily, một chuyên gia chính trị tại Đại học Luật Columbia cho biết, bà Clinton không chỉ phải dành chiến thắng trong cả hai bang Ohio và Texas, mà còn phải thắng lớn để tao cách biệt về điểm so với Obama.

Có thể nói, bức tranh bầu cử tại Mỹ năm nay có những biến động rất khó dự đoán, đặc biệt là đối với Đảng Dân chủ. Khi chiến dịch bắt đầu, bà Clinton luôn là người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận; ngay cả khi ngày “Thứ Ba trọng đại” diễn ra, với hơn 20 bang trên khắp nước Mỹ đồng loạt tiến hành bỏ phiếu, bà Clinton vẫn là người dẫn đầu cuộc đua. Nhưng với khẩu hiệu “Sự thay đổi - Chúng ta cùng tin vào điều đó”, nhấn mạnh vào việc nước Mỹ cần có một con đường đi mới, ông Obama đã dành được 10 chiến thắng liên tiếp - một con số quá ấn tượng.

Trước cuộc chiến sắp tới vào ngày 4/3, ông tuyên bố “Có một điều gì đó thực sự cần thiết cho nước Mỹ. Vấn đề mà chúng ta đang gặp phải không nằm ở việc chúng ta thiếu những ý tưởng và chính sách hợp lý, mà nằm ở việc: Washington lúc này chính là nơi mà các ý tưởng ấy lụi tàn”, tất cả nhằm kêu gọi cho một sự thay đổi toàn diện.

Tuấn Nguyễn (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.