Hở ra là mẹ chồng bắt về quê

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi cưới chồng khi vừa tốt nghiệp đại học. Sau đó tôi đi làm luôn. Thực ra tôi chưa muốn cưới ngay nhưng gia đình anh và gia đình tôi thúc ghê quá.

Anh cũng lớn tuổi. Tôi 22 còn anh đã 30 tuổi rồi. Khi cưới nhau tôi bắt anh phải thỏa thuận là để cho tôi 3 năm tôi thăng tiến trong sự nghiệp đã thì mới có con. Anh đồng ý, lúc đó tôi mới đồng ý cưới.

Tôi sinh ra trong một gia đình tri thức nhưng thực sự tôi là một người tham vọng. Từ bé tôi luôn muốn mình phải nhất. Đi học hay đi tham gia bất cứ cuộc thi nào, tôi luôn muốn mình chiến thắng hoặc mình phải là người trong top dẫn đầu. Thực ra tôi thấy mình không phải là quá đặc biệt, tôi biết nhiều cô gái như tôi. Tôi luôn nghĩ phụ nữ phải vững vàng về sự nghiệp về tài chính thì bản thân mới vững vàng được. Tôi biết nhiều chị, lấy chồng xong sinh con luôn và sau đó cuộc sống gần như chỉ có chạy theo con cái mà không thể phát triển được gì cho bản thân nữa. Tôi rất sợ cảnh đó. Vì vậy tôi muốn mình phải có sự nghiệp vững vàng thì mới sinh con. Thực lòng tôi định bắt anh cam kết 5 năm sau cưới mới được có con, nhưng thấy thương chồng nhiều tuổi nên tôi giảm xuống còn 3 năm.

Chồng tôi là một người chín chắn và tôn trọng tôi. Anh tôn trọng các giá trị gia đình. Anh tuy là con trai duy nhất trong gia đình có 4 người con nhưng không lúc nào anh ỷ lại vào sự chiều chuộng của mọi người. Anh nỗ lực vươn lên và thành đạt ở tuổi 30 với một công ty riêng kinh doanh đồ gỗ. Tôi cảm phục anh vì điều đó.

Mọi việc sau khi cưới xong thuận theo kế hoạch chúng tôi thỏa thuận. Tuy nhiên có một điều tôi không lường trước được là tôi phải về quê quá nhiều. Mẹ anh còn ở quê, 3 chị gái cũng xây dựng gia đình ở xung quanh trong làng. Gần nhau là thế nhưng cuối tuần nào mẹ anh cũng bắt vợ chồng tôi phải về chơi với bà. Và về thì lần nào bà cũng hỏi chuyện tôi có bầu chưa. Hồi mới cưới thì tôi miễn cưỡng nghe theo nhưng tần suất công việc của tôi quá nhiều tôi không thể suốt ngày hở ra là về quê chơi với bà được. Không thấy về là bà lại gọi điện trách móc. Bà không tin là tôi có nhiều việc phải làm. Bà nói "vợ chồng son, mỗi ăn chơi nhảy múa có gì mà bận bịu không về thăm nhà". Tôi rất khó chịu với lối suy nghĩ ấy. Tôi làm việc chứ không "ăn chơi nhảy múa". Tôi đâu có như đám con gái dưới quê, cả ngày chỉ có mỗi việc đi chợ nấu cơm, giặt phơi là hết nguyên ngày. Tôi giải thích cho bà hiểu về các công việc tôi đang theo đuổi thì bà nói: "Vẽ vời, sống để gần gũi gia đình chứ việc thì làm cả đời". Tôi rất không thoải mái với những suy nghĩ "đủng đỉnh" có phần nông dân của bà. Lâu dần rồi tôi không nói gì nữa. Mỗi lần về quê thì tôi đều thoái thác có việc phải làm. Nhưng chồng tôi không đồng ý, anh nói không muốn về một mình. Thế là tôi cũng phải chiều theo chồng trong một tâm trạng không thoải mái.

Mà người dưới quê, sao mà lắm cỗ bàn. Một năm có 12 tháng thì gần như tháng nào tôi cũng thấy mẹ chồng dặn dò là phải về vì ngày này, ngày kia có cái giỗ, có đám cưới, có đám ăn hỏi, có đám chặp cành, có đám mừng thọ, mừng con cháu đỗ đại học.... Tôi đến mệt với tất cả những thứ rườm rà ở quê nhà. Vợ chồng tôi bình thường thì hòa thuận mà cứ đến khi về quê là y như rằng phải xảy ra tranh luận, căng thẳng. Tôi mệt mỏi với điều này. Mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

thuyhuon....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.