Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng hậu Bhutan: Chuyện đời nàng Lọ Lem giữa đời thực và câu chuyện tình yêu như cổ tích ở xứ sở "hạnh phúc nhất thế giới"

Thứ bảy, 08:00 09/02/2019 | Bốn phương

Bên cạnh sự thanh bình, hạnh phúc và bí ẩn nhất thế giới, Bhutan cũng được biết đến là một vương quốc có vị Hoàng hậu trẻ nhất thế giới - Jetsun Pema.

Năm 2016, Bhutan bỗng đột nhiên trở thành một từ khóa vô cùng hot trên mạng xã hội khi được biết đến là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Nằm lọt giữa những dãy núi trùng điệp hùng vĩ và hoang sơ của vùng Himalaya, Bhutan nhỏ bé đã vươn mình ra bên ngoài và khiến nhiều người không khỏi tò mò. Bên cạnh sự thanh bình, hạnh phúc và bí ẩn nhất thế giới, Bhutan cũng được biết đến là một vương quốc có vị Hoàng hậu trẻ nhất thế giới - Jetsun Pema.

Hoàng hậu Jetsun Pema là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và có trái tim nhân hậu. Cô không chỉ nhận được sự yêu mến kính trọng từ người dân Bhutan của mình mà còn được cả thế giới ca ngợi là hoàng hậu trẻ nhất trong lịch sử nhân loại khi lên ngôi ở tuổi 21. Bên cạnh đó, câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích giữa cô với Quốc vương Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cũng được rất nhiều người biết đến và ngưỡng mộ.

Cô gái có xuất thân bình dân nhưng có thành tích học tập đáng nể

Jetsun Pema sinh vào ngày 4/6/1990 tại Thimphu, thủ đô của Bhutan. Tuy có xuất thân là thường dân nhưng gia đình cô lại có mối liên hệ khá lâu dài và thân thiết với Hoàng gia Bhutan. Pema là con gái của một phi công nhưng ông cố của cô từng là chủ tịch tỉnh Tashigang và ông ngoại của cô là anh trai cùng cha khác mẹ với vị vua thứ hai của Bhutan.

Sau khi học hết trung học ở quê nhà, Jetsun Pema tiếp tục theo học phổ thông ở một trường nội trú tại Ấn Độ. Tại đây, cô thể hiện mình là một nữ sinh xuất sắc, luôn đạt điểm cao trong tất cả các môn học và được bạn bè thầy cô yêu mến. Pema cũng giành được rất nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi hùng biện ở trường. Ngoài tiếng Dzongkha (tiếng Bhutan), cô cũng nói và viết thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Hindi.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông tại Ấn Độ, Pema theo học chuyên ngành quan hệ quốc tế, tâm lý học và lịch sử nghệ thuật ở Regent's College tại London, Anh. Bên cạnh đó, Pema còn là một người rất yêu thể thao, cô luôn là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nữ trong suốt thời kì đi học. Pema cũng có niềm đam mê vô bờ bến với nghệ thuật, hội họa, nhảy múa và chơi nhạc cụ.

Chuyện tình đẹp như trong truyện cổ tích bước ra đời thực

Việc học của Pema tại Anh phải rút ngắn khi cô đính hôn với Quốc vương Bhutan - Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ở tuổi 21. Cô và "vua rồng" đã từng hẹn hò trong 3 năm và cuộc hôn nhân của họ chính là kết quả của tình yêu chứ không phải là sự mai mối hay sắp đặt theo truyền thống hoàng gia.

Khúc dạo đầu cho câu chuyện tình yêu cổ tích đầy màu sắc giữa đời thực ấy chính là từ một lần cả hai tình cờ gặp nhau trong một chuyến dã ngoại cùng gia đình. Lúc đó, cô bé Jetsun Pema mới 7 tuổi, ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai và phong thái ngời ngời của vị hoàng tử 17 tuổi. Cô bé chạy đến gần vị hoàng tử và ôm chầm lấy anh, dạn dĩ tuyên bố thích anh và muốn cưới anh.

Chàng hoàng tử trẻ vô cùng ngạc nhiên và dường như cảm thấy rung động trước tình cảm ngây thơ, trong sáng của cô bé. Chính vì vậy, chàng đã nhắn nhủ với Jetsun Pema rằng khi nào cô trưởng thành, nếu cả hai đều độc thân và yêu nhau anh sẽ cưới cô làm vợ. Từ đó, Pema quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình bằng cách nỗ lực học tập, trau dồi bản thân và chuẩn bị cho mình tâm thế trở thành vợ của chàng hoàng tử.

Lời hẹn ước ngày bé tưởng chừng như sẽ rơi vào quên lãng bỗng một ngày lại biến thành sự thực. Chàng hoàng tử chưa bao giờ quên Jetsun Pema và những lời ước hẹn của mình ngày nào. Một ngày nọ, chàng gặp lại cô bé 7 tuổi ngày đó. Lúc này, Jetsun Pema đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ và tài giỏi. Chàng bị thu hút và ngay lập tức đem lòng yêu thương cô.

3 năm sau, khi Pema bước sang tuổi 21, giấc mơ hồi bé đã trở thành sự thật. Cô gái thường dân kết hôn với Quốc vương Bhutan và chính thức trở thành Hoàng hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử thế giới, đồng thời vẽ lên một câu chuyện cổ tích đời thực về nàng Lọ Lem cuối cùng cũng cưới được Hoàng tử. Đám cưới diễn ra với sự có mặt của hơn 50000 người dân Bhutan và các thành viên hoàng tộc tại sân vận động Changlimithang, Thimphu với những nghi lễ truyền thống của quốc gia.

Điều đáng nói là Bhutan là đất nước cho phép chế độ đa phu đa thê nhưng Quốc vương Bhutan khẳng định rằng Pema sẽ là người vợ duy nhất mà mình cưới trong suốt cuộc đời này. Đối với ông, cô là người phụ nữ ấm áp, nhân hậu và là tất cả những gì mà ông cần ở một người vợ, cũng như là tất cả những gì mà đất nước cần ở một hoàng hậu. Trong suốt chiều dài lịch sử các vương triều trên thế giới, hiếm có vị vua nào chỉ chung thủy son sắc với một người vợ. Vì thế, cặp đôi hoàng gia này đã trở thành một biểu tượng sống trong lòng người dân về tình yêu và về lòng chung thủy. Thậm chí, báo chí thế giới còn gọi cặp đôi hoàng gia này là Will và Kate của Himalaya.

Trong một buổi phỏng vấn, Quốc vương Bhutan đã từng nói rằng: "Ta đã chờ đợi khá lâu để được kết hôn. Nhưng dẫu sao chuyện đó cũng không thành vấn đề miễn là ta sẽ cưới được đúng người. Và ta chắc chắn là ta đã kết hôn với đúng người. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, cô ấy ấm áp, thông minh và có trái tim nhân hậu. Ta và cô ấy có hai điểm chung lớn chính là tình yêu và sự đam mê nghệ thuật."

Năm 2016, cặp đôi Hoàng gia đã ngập tràn trong hạnh phúc với sự ra đời của Hoàng tử bé Gyalsey Jigme Namgyel Wangchuck. Tin tức này được đăng tải rộng rãi và người dân khắp vương quốc Bhutan đã trồng 108000 cây xanh để chào mừng tin vui này.

Hoàng hậu trẻ tuổi được hàng triệu người tôn kính và ngưỡng mộ

Sau khi trở thành hoàng hậu, Pema đã dành rất nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội và thiện nguyện. Cô trở thành nhà bảo trợ cho nhiều tổ chức xã hội và môi trường như Hiệp hội Chữ thập đỏ Bhutan, Hội bảo trợ xã hội Bhutan và Hiệp hội ghép tạng Bhutan, đồng thời cô cũng ra sức vận động giúp đỡ những trẻ em ở trại khuyết tật.

Bên cạnh đó, Hoàng hậu Pema còn được coi là một biểu tượng thời trang của Bhutan với phong cách giản dị nhưng vẫn vô cùng sang trọng và lịch sự. Bộ váy cưới Kira của Pema đã khiến báo chí thế giới tốn không biết bao nhiêu giấy mực để khen ngợi đồng thời khiến giới mộ điệu trên phải trầm trồ xuýt xoa mãi.

Là một người con của xứ sở Bhutan, giống như những người phụ nữ khác, cô "tôn sùng" trang phục truyền thống của nước mình. Trong hầu hết tất cả các cuộc gặp gỡ từ nhỏ đến lớn, cô luôn khoác lên người bộ trang phục truyền thống Bhutan. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen buông xõa tự nhiên, kết hợp với trang phục truyền thống đã giữ được sự giản dị và duyên dáng vốn có đồng thời không làm mất đi màu sắc riêng của hoàng hậu xứ Bhutan.

Jetsun Pema không phải là một người phụ nữ hoàn hảo. Cô không xuất thân từ hoàng gia, cũng không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng những gì cô có được ngày hôm nay không hoàn toàn là bởi vì may mắn. Đó là tất cả sự quyết tâm, nỗ lực và tình yêu của mình, vì vậy cô hoàn toàn xứng đáng với những gì đang có.

Theo Helino

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mark Zuckerberg muốn làm "siêu nhân": Tạo ra người song trùng AI kiểm soát 70.000 nhân viên Meta

Mark Zuckerberg muốn làm "siêu nhân": Tạo ra người song trùng AI kiểm soát 70.000 nhân viên Meta

Tiêu điểm - 6 giờ trước

Với dự án "Người song trùng", những thực thể AI đang giúp các ông chủ có mặt ở mọi nơi, kiểm soát mọi chi tiết và truyền tải ý chí cá nhân tới từng ngóc ngách của doanh nghiệp.

Một "lỗ thủng" khổng lồ vừa xuất hiện trên Mặt Trăng

Một "lỗ thủng" khổng lồ vừa xuất hiện trên Mặt Trăng

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Tàu vũ trụ NASA đã phát hiện một "vết sẹo" hoàn toàn mới trên bề mặt Mặt Trăng, đường kính lên đến 225 m.

Thái Lan có thể trở nên nóng như sa mạc Sahara

Thái Lan có thể trở nên nóng như sa mạc Sahara

Tiêu điểm - 19 giờ trước

Nghiên cứu cho thấy sự gia tăng nhiệt độ có thể thách thức các giới hạn về khả năng sinh tồn của con người.

Cổ văn Nhật Bản 800 năm hé lộ hiện tượng vũ trụ nguy hiểm

Cổ văn Nhật Bản 800 năm hé lộ hiện tượng vũ trụ nguy hiểm

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Các nhà khoa học vừa giải mã thành công hiện tượng "ánh sáng đỏ ở bầu trời phương Bắc" mà quyển Minh Nguyệt Ký thế kỷ XIII của Nhật Bản ghi lại.

Cái kết đắng lòng của chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối bồi thường, đòi đền bù gấp 4 lần mới chịu di dời

Cái kết đắng lòng của chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối bồi thường, đòi đền bù gấp 4 lần mới chịu di dời

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Chủ của 1 ngôi nhà 3 tầng ở Trung Quốc đã phải nhận kết cục đầy cay đắng do đòi mức đền bù không tưởng mới chịu dời đi.

Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở Mỹ

Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở Mỹ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sau 4 thập kỷ kể từ ngày hộp sọ được tìm thấy trong một mỏ đá, con quái vật đã được xác định là một loài mới.

136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!

136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Từng biến mất khi cả hòn đảo chìm xuống biển, loài chim nhỏ bé này nay lại hiện diện ở chính nơi cũ, tạo nên một câu chuyện tiến hóa hiếm đến mức giới nghiên cứu phải đặc biệt chú ý.

Sinh viên cá biệt từng khiến thầy cô đau đầu bất ngờ quay lại trường cũ sau gần 40 năm làm điều khiến hàng nghìn người phải xúc động

Sinh viên cá biệt từng khiến thầy cô đau đầu bất ngờ quay lại trường cũ sau gần 40 năm làm điều khiến hàng nghìn người phải xúc động

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Một doanh nhân công nghệ Trung Quốc từng được coi là sinh viên cá biệt đã quay trở lại trường cũ trao khoản quyên góp 100 triệu nhân dân tệ và chia sẻ câu chuyện thời đi học khiến nhiều người xúc động.

Cuộc sống nghẹt thở trong ngôi làng siêu nhỏ, gần 1.800 người chen nhau từng mét vuông

Cuộc sống nghẹt thở trong ngôi làng siêu nhỏ, gần 1.800 người chen nhau từng mét vuông

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Nằm ở phía đông bắc của hồ Victoria, giữa biên giới của Uganda và Kenya - Migingo nổi tiếng vì sự chật chội, có hơn 1.000 người sinh sống chỉ trên một khu đất rộng 2.000m2.

Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Một trong những cây cầu dốc nhất thế giới tại Nhật Bản đang gây ám ảnh cho nhiều tài xế, đến mức họ cho biết thường xuyên gặp ác mộng về nó.

Top