Học vấn của bà Melania Trump và các đệ nhất phu nhân Mỹ
Bà Melania Trump bỏ ngang đại học để theo nghề người mẫu, bà Michelle Obama tốt nghiệp ĐH Princeton và Harvard, bà Jacqueline Kennedy học tại 5 trường đại học khác nhau.
Melania Trump (sinh năm 1970 tại Slovenia) là đệ nhất phu nhân duy nhất đến nay nhập tịch Mỹ. Theo Britannica, bà Melania từng theo học Đại học Ljubljana - trường đại học hàng đầu Slovenia - song bỏ ngang sau một năm để theo đuổi nghề người mẫu. Vợ Tổng thống Donald Trump nói được 6 thứ tiếng gồm Slovenia (tiếng mẹ đẻ), Anh, Pháp, Đức, Italy, Serbia. |
| |
Michelle Obama (sinh năm 1964) là đệ nhất phu nhân người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử. Năm 1985, bà tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Xã hội học của Đại học Princeton. Bà Michelle tiếp tục theo học Trường Luật Harvard trước khi làm luật sư cho một hãng luật cao cấp ở Chicago - nơi bà gặp chồng là cựu Tổng thống Barack Obama. |
| |
Hillary Clinton (sinh năm 1947) là một trong những đệ nhất phu nhân có học vấn cao. Bà có bằng cử nhân danh dự về Khoa học chính trị tại Đại học Wellesley. Sau đó, bà Hillary tiếp tục theo học Trường Luật Yale - nơi bà gặp gỡ chồng là cựu Tổng thống Bill Clinton - và tốt nghiệp loại giỏi. |
| |
Laura Bush (sinh năm 1946) tốt nghiệp Đại học Southern Methodist với bằng cử nhân Giáo dục tiểu học vào năm 1968. Bà làm giáo viên rồi lấy bằng thạc sĩ về Khoa học thư viện tại Đại học Texas ở Austin. Sau đó, vợ của cựu Tổng thống George W. Bush làm thủ thư. Với nền tảng giáo dục của mình, bà Laura luôn quan tâm tới việc xóa mù chữ. Trong thời gian là đệ nhất phu nhân Mỹ (2001-2009), bà đã tạo ra Liên hoan Sách Quốc gia và thành lập Quỹ Laura Bush để cung cấp tài chính cho các thư viện trên khắp đất nước. |
| |
Barbara Bush (1925 - 2018) là vợ cố Tổng thống George H. W. Bush và mẹ của cựu Tổng thống thứ 43 George W. Bush. Bà Barbara từng theo học Đại học Smith - nơi bà là đội trưởng đội bóng đá nữ của trường. Sau khi học hết năm nhất, cố đệ nhất phu nhân bỏ học để kết hôn với ông Bush vào năm 1945. |
| |
Nancy Reagan (1921-2016) - vợ của cố Tổng thống thứ 40 Ronald Reagan - theo học chuyên ngành Sân khấu tại Đại học Smith ở Massachusetts. Bà đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp ở Hollywood, từng đi lưu diễn với một nhà hát, xuất hiện trên sân khấu Broadway và đóng 11 bộ phim trước khi gặp ông Ronald Reagan. |
| |
Khi trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ vào năm 1961, bà Jacqueline Kennedy có nền giáo dục rộng hơn bất cứ người tiền nhiệm nào của mình. Bà Jacqueline dành năm 1 và 2 tại Đại học Vassar - nơi bà học về Lịch sử, Văn học, Nghệ thuật và Tiếng Pháp. Năm tiếp theo, bà sang Pháp học tập tại Đại học Grenoble và Đại học Sorbonne. Cố đệ nhất phu nhân trở lại Mỹ học nốt năm cuối ở Đại học Vassar và chuyển sang Đại học George Washington vì thích ở gần gia đình. Bà Jacqueline sau đó còn tham gia các lớp học về lịch sử Mỹ tại Đại học Georgetown. Theo Zing.vn |
Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật
Tiêu điểm - 6 giờ trướcCác thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.
Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu
Tiêu điểm - 19 giờ trướcBạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?
Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCác nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.
Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcGiữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.
Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.
Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.
Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn
Tiêu điểm - 2 ngày trướcThế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcTập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đâyCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.