Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk với công tác dân số
GiadinhNet - Hội nông dân Đắk Lắk hiện có gần 196.900 hội viên tham gia sinh hoạt ở 2.416 cơ sở hội.
Trong thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, huy động vốn cho hội viên vay để đầu tư sản xuất, thì công tác truyền thông công tác truyền thông chính sách dân số luôn được các cấp hội chú trọng.
![]() |
|
Các chi hội nông dân ký cam kết thực hiện kế hoạch hóa gia đình. |
Bên cạnh đó, các cấp hội trong toàn tỉnh đã vận động được 65.494 hội viên sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, 500 chi hội đăng ký thực hiện chi hội không có hội viên sinh con thứ ba góp phần ổn định quy mô dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên nông dân.
Anh Bùi Quang Khiêm, từ Ninh Bình vào Đắk Lắk, lấy vợ là chị Mai Thị Phượng rồi định cư ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana. Từ năm 2000, anh Khiêm tham gia sinh hoạt trong Hội nông dân thị trấn. Được các cấp hội tuyên truyền về lợi ích của chính sách dân số, anh Khiêm quyết định chỉ sinh 2 con. Đứa con thứ nhất hiện đang học lớp 6, còn đứa con thứ 2 đang học lớp 3, cả 2 cháu đều chăm ngoan và học giỏi.
Vợ chồng anh Khiêm chăm chỉ làm ăn, tích góp tiền mua đất mở rộng diện tích cà phê lên 2,5 hécta và 1,5 hécta lúa nước. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh Khiêm còn thu được 350 triệu đồng. Hiện tại anh đang đầu tư xây dựng ngôi nhà 2 tầng có giá trị gần 1 tỷ đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Khiêm còn tích cực tham gia các phong trào của HộiNnông dân thị trấn Buôn Trấp và tự giác tuyên truyền người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Anh Khiêm tâm sự: Sinh ít con vừa khỏe vợ, khỏe con, lại có điều kiện chăm sóc con cái, có thời gian để làm kinh tế, hạnh phúc gia đình luôn được đảm bảo.
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về DS-KHHGĐ cho hội viên nông dân còn gặp không ít khó khăn. Một mặt, do nhận thức của nhiều hội viên nông dân ở vùng sâu, vùng xa, nhất là hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số về sinh đẻ có kế hoạch còn hạn chế. Mặt khác, địa bàn rộng, đường sá hiểm trở, không thuận lợi cho việc đi lại để tuyên truyền về chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Trong khi đó, nguồn lực cho công tác truyền thông dân số chưa đáp ứng đủ yêu cầu…
Vì vậy, để việc lồng ghép công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản thuận lợi và mang lại hiệu quả cao, một mặt, các cấp Hội nông dân cần bám sát các định hướng tuyên truyền về chính sách dân số, đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nhằm thay đổi ý thức của cán bộ, hội viên và huy động tốt mọi nguồn lực để thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Mặt khác, cần chú trọng thành lập các tổ, câu lạc bộ cho nông dân, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
