Hôn nhân với người chết

| Bốn phương

Giadinh.net - Từ năm 1959, luật lệ ở nước Pháp cho phép công dân Pháp kết hôn với người đã chết nhưng phải được sự chấp thuận của đích danh Tổng thống Pháp.

Thường những chuyện như vậy hoàn toàn không đơn giản và dễ dàng như với một thủ tục hành chính bình thường vì nó liên quan đến các mối quan hệ xã hội và dân sự khác. Chỉ có những trường hợp công dân Pháp muốn kết hôn với binh lính người Pháp đã chết trận thì lại rất dễ dàng và nhanh chóng - như hồi tháng 4 vừa qua với cô Sandrine Bian và mới rồi với một cô gái 20 tuổi. Người yêu của 2 cô gái này đều bị tử nạn ở Afghanistan từ năm 2008. Cô Bian đã có 2 con với người yêu thì đã đành, nhưng cô gái thứ hai mới chỉ đính hôn với người yêu và gia đình anh này phản đối kịch liệt việc cô định kết hôn với con trai đã chết của họ.

Tổng thống Pháp N. Sarkozy không những chẳng có lý do gì để ngăn cản mà còn được lợi rất nhiều từ việc hôn nhân với người đã chết này. Bản thân ông Sarkozy vốn "rất thoáng" trong chuyện hôn nhân. Một thời, dư luận Pháp đã ồn ào về việc ông Sarkozy vừa bỏ bà nhất có liền bà hai. Hơn nữa, chuyện hôn nhân giữa thế giới âm và dương, sống và chết này lại còn liên quan đến sự hiện diện của quân đội Pháp ở Afghanistan nói riêng và ở các khu vực chiến sự trên thế giới nói chung.
 
Chấp thuận kiểu hôn nhân lạ lùng này còn là cách để Tổng thống Pháp động viên, lên dây cót tinh thần cho binh lính Pháp viễn chinh ở thế giới bên ngoài, có vậy mới dễ thuyết phục binh lính rời xa người yêu để dấn thân vào nơi trận mạc. Hôn nhân đâu chỉ là chuyện tình cảm và quan hệ xã hội mà có thể được sử dụng để làm chính trị. Những người lính Pháp chết trận vẫn còn giá trị cho người sống như thế đấy.

Vy Nhân

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.