Hương 'mẩu', bà 'trùm' không ngai trong giới ma túy (P1): Kẻ cầm đầu 'tổng kho'

| Pháp luật

GĐXH - Nhắc tới Hương "mẩu", dân chơi Hà Nội đều nhận ra đó là một "tổng kho" ma túy cực lớn. Dù là phụ nữ nhưng Hương có đủ chiêu trò để qua mặt cơ quan chức năng. Khi chuyên án về nữ quái này được thành lập, các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an Hà Nội) đã xác định đây là vụ việc đầy cam go, thử thách.

Nguyễn Thị Kim Hương (trú tại quận Long Biên, Hà Nội) nhìn bình thường như bao phụ nữ khác. Biệt danh Hương "mẩu" xuất phát từ chiều cao khiêm tốn của thị chứ cũng không liên quan gì đến những ngôn từ của giới anh chị.

Chồng Hương cách đây vài năm, khi đang đi giao ma túy thì bị lực lượng Cảnh sát cơ động kiểm tra, bắt giữ, thu 2kg ma túy tổng hợp. Dù chồng bị bắt, nhưng Hương dường như không tỉnh ngộ, ả tiếp tục đi theo "con đường" đầy nhơ nhớp ấy và với quy mô còn lớn hơn.

Thông tin về Hương "mẩu", một đầu nậu ma túy lớn, chuyên cung cấp "hàng cho" dân "bán lẻ", "dân chơi" tại Hà Nội đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội nắm từ lâu. Tuy thế, để có thể bắt giữ được đối tượng này không hề đơn giản.

Khoảng đầu năm 2021, Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm ma túy cực lớn tại BV Tâm thần TW (Thanh Trì, Hà Nội), bắt Nguyễn Xuân Quý (SN 1982, trú tại Hà Nội) và nhiều đối tượng khác.

Theo lời khai của Quý, anh ta có một khách hàng "VIP", chuyên mua rất nhiều ma túy để bán, ăn chênh lệch. Đệ tử của Quý đã không ít lần giao "hàng" cho người phụ nữ hoặc "nhân viên" của chị ta tại Long Biên (Hà Nội). Công an nhanh chóng xác định, đối tượng được Quý nhắc tới là Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương "mẩu").

Hương 'mẩu', bà 'trùm' không ngai trong giới ma túy (P1): Kẻ cầm đầu 'tổng kho'- Ảnh 1.

Hương "mẩu" khi bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Công tác trinh sát cho thấy, Hương có tới 3 cơ sở, vừa để ở, vừa là "kho" cất giấu ma túy. Cái đầu tiên là căn chung cư cao cấp MP (Long Biên). Căn nhà này Hương thuê nằm đúng góc khuất của camera tòa nhà, chính vì thế, thị ta rất tự tin về sự "riêng tư". Hai căn nhà còn lại đều 4 tầng, xây kiên cố và lắp đủ loại camera an ninh. Trong mỗi nhà đều có két sắt để cấp ma túy và lúc nào cũng có người cảnh giới.

Buôn lớn, mỗi lần giao "hàng" thì ít nhất cũng phải từ 1kg ma túy trở lên, vì thế Hương "mẩu" cực kỳ cẩn trọng. Hương ít khi ra ngoài vào ban ngày, chủ yếu đi vào ban đêm. Khi di chuyển giữa 3 "cơ sở", Hương chọn đường đê vì đây là nơi vắng vẻ, ít người qua lại.

Cũng có lần Hương giao dịch tại chính tòa chung cư MP nhưng các trinh sát nhận ra rằng "bà trùm" này có sự cảnh giới cao độ. Thường Hương sẽ chọn sân chơi cho trẻ em, nơi đây ngoài người già, trẻ nhỏ thì không có ai. Hương sẽ đứng từ tầng cao quan sát, chỉ cẩn người lạ là thị ta "cảnh báo" và hủy giao dịch. Công tác trinh sát vì thế cũng trở nên khó khăn gấp bội.

Sự ma lanh của Hương "mẩu" là điều được dự đoán từ trước, thế nhưng khi "vào cuộc", các trinh sát còn ngạc nhiên hơn bởi sự chuyên nghiệp của "bà trùm" này. Hương không bao giờ ra khỏi nhà ngay lập tức, trước khi đi lúc nào cũng có "đệ tử" thám thính, thấy "êm" mới báo để Hương xuất phát.

Hương có một mối quan hệ "làm ăn" rất bí ẩn. Người này thường xuyên cung cấp các loại ma túy với số lượng "bao nhiêu" cũng có cho Hương "mẩu". Tuy nhiên, bản thân Hương cũng không biết đối tượng đó là ai, tên thật như thế nào? Hương chỉ nắm được danh xưng của "đối tác" là "Mèo hoặc Chen".

"Chen hay Mèo" vốn dĩ cũng nằm trong tầm ngắm của Công an Hà Nội. Đối tượng này tên thật là Nguyễn Nhự Lý (quê quán Nghệ An). Sau một lần phạm tội, Lý trốn sang Lào, từ đây gã hình thành đường dây mua bán ma túy cực lớn, trong đó khách hàng quan trọng chính là Hương "mẩu".

Công tác trinh sát, điều tra đã chỉ ra đường dây ma túy của Hương "mẩu" và Lý cực kỳ phức tạp. Chúng hình thành quy trình khép kín với thủ đoạn rất tinh vi, khó đoán định. Để "úp" cả ổ, các cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội đã phải tốn nhiều thời gian và công sức.

Thế nhưng, cuối cùng, "đuôi cáo" của Hương "mẩu" cũng lòi ra.

(Còn nữa)

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.