Huyện Nghi Lộc, Nghệ An: Dân khổ vì đường trăm tỉ dở dang
GiadinhNet - Đoạn đường làm dang dở rồi bỗng dừng thi công nhiều năm nay khiến các hộ dân ở xóm 4, xóm 5 (xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) khốn khổ. Họ buộc phải sống trong những căn nhà ẩm thấp, dột nát khi không được sửa chữa, xây mới vì nằm trong phạm vi quy hoạch làm đường.
Con đường làm dang dở khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: V.ĐỒNG
Sống "treo" cùng với đường
Đường N5 (đoạn từ xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) kéo đến cảng Cửa Lò dài khoảng 7km. Dự án này được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ tháng 12/2008, do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 760 tỷ đồng. Tuyến đường thiết kế đi qua các xã: Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Xá và Nghi Hợp của huyện Nghi Lộc. Điểm đầu tại Km0 00 giao với đường liên xã Nghi Thuận; điểm cuối là Km6 937 thuộc nút giao đường Quốc lộ 46 và đường 536 (tại xã Nghi Hợp).
Tuy nhiên đến thời điểm này, đoạn đường mới chỉ làm xong khoảng 2km từ xã Nghi Long đến xã Nghi Xá. Một người dân sinh sống tại xã Nghi Xá cho biết, đoạn đường đã dừng thi công từ nhiều năm nay. Nhiều đoạn đường trở thành nơi để rác của người dân. Cứ để không thế này thì đoạn đường sẽ hư hỏng hết. Ngoài ra, hai chiếc cầu cũng dần xuống cấp, các thanh lan can trên thành cầu hoen gỉ. Đường làm dang dở khiến các hộ dân tự mở nhiều lối mòn để đi, cứ mưa xuống là bùn đặc quánh không thể di chuyển được.
Ông Nguyễn Kế Minh (nguyên xóm trưởng xóm 4) nói: "Đường bỏ dở nhiều năm nay khiến các hộ dân rất bị ảnh hưởng. Người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng mong đường sớm thi công trở lại và đền bù cho họ để được đến khu tái định cư. Nhưng nhiều năm nay đoạn đường vẫn "nằm im"".
Ở xóm 4, nhiều gia đình buộc phải sống trong những căn nhà mái ngói lụp xụp, ẩm thấp vì nằm trong phạm vi quy hoạch nên không được cơi nới, sửa chữa. Quá bí bách và không thể ở trong căn nhà chờ sập, gia đình ông Nguyễn Kế Thọ đã có nhiều đơn thư để được xây nhà mới vì nếu vài tháng nữa đến mùa mưa bão thì chắc chắn nhà sẽ sập. Anh Nguyễn Kế Thắng (con trai ông Thọ) nói: "Nếu cứ ở trong căn nhà này thì chỉ cần một cơn bão là chúng tôi phải ra đường ở. Gia đình tôi có hai con nhỏ sống cảnh này đã nhiều năm. Tôi đã phải dùng tre để chống đỡ mái nhà nhưng không biết trụ được đến khi nào".
Chỉ vào cọc tre để đỡ nhà, anh Thắng nói thêm: "Chúng tôi xây nhà là để ở chứ không phải xây nhà để lấy tiền đền bù. Cứ ngồi trong căn nhà này mà chờ đợt thì không biết có chuyện gì xảy ra".
Ngoài gia đình anh Thắng, nhiều hộ đất vườn rộng nhưng không thể làm nhà vì không tách thửa được mà mua đất nơi khác để ở thì không có tiền nên đành ở vậy chờ được di dời. Tất cả các hộ này đều có nhu cầu tách thửa đất để làm nhà.
"Phải chờ vốn mới thi công trở lại"
Ngôi nhà chờ sập buộc gia đình anh Nguyễn Kế Thắng phải chống cây tre ở tạm.
Ông Phùng Mạnh Hồng - Chủ tịch UBND xã Nghi Xá thông tin, đường chạy qua xã khoảng 3km, ảnh hưởng tới 14 hộ dân và hơn 50ha đất nông nghiệp. Khi biết dự án được xây dựng sẽ có đoạn đường nối từ quốc lộ 1A đến cảng Cửa Lò thì người dân ai cũng mừng. Lúc đó, họ sẵn sàng nhường đất, nhà để con đường được khởi công. Thế nhưng nhiều năm nay con đường bị bỏ dở.
Ông Hồng cho biết thêm: "Người dân đã đề nghị UBND xã giải quyết để họ xây nhà nhưng chúng tôi không biết xử lý thế nào. Nếu cho dân xây dựng thì sai quy định, không cho làm thì dân không có nhà ở. Xã đã nhiều lần có ý kiến lên các cấp nhưng con đường vẫn chưa được tiếp tục thi công".
Trong khi đó, ông Đinh Đăng Khánh - Giám đốc Ban quản lý dự án (Khu kinh tế Đông Nam) cho biết: "Đường N5 đoạn qua xã Nghi Xá chưa có kinh phí để thi công, chúng tôi đang đề xuất với UBND tỉnh Nghệ An bố trí kinh phí để làm tiếp. Ngoài ra, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam đã có công văn gửi UBND xã Nghi Xá để trả lời kiến nghị các hộ dân. Do chưa bố trí nguồn vốn cho dự án nên công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng qua các xã Nghi Xá và Nghi Hợp đang tạm dừng đến hết năm 2020. Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam đã xây dựng kế hoạch bố trí vốn trung hạn cho dự án là 430 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn 2021 - 2026 và đang trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Việc các hộ dân kiến nghị được xây dựng nhà mới trong phạm vi dự án sẽ gây ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và kinh phí đầu tư xây dựng dự án cũng như tài sản của người dân. Ban Quản lý KKT Đông Nam đề nghị UBND xã Nghi Xá tuyên truyền, vận động các hộ dân được biết và có phương án khắc phục phù hợp. Đối với các công trình nhà ở đã xuống cấp, hư hỏng trong phạm vi dự án, đề nghị xã Nghi Xá cho phép các hộ dân được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo đời sống, an sinh, an toàn cho người dân".
Vũ Đồng
Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10
Xã hội - 16 phút trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
VinUni và UPenn: Từ nhận hỗ trợ kỹ thuật đến hợp tác đối đẳng
Giáo dục - 4 giờ trướcBắt đầu từ hành trình gian nan tìm kiếm sự hỗ trợ của các đại học Ivy League để xây dựng nền tảng học thuật chuẩn quốc tế, sau 8 năm, trường Đại học VinUni (VinUni) đã vươn lên là đối tác bình đẳng với Đại học Pennsylvania (UPenn).
Người EQ thấp thường bộc lộ cách hành xử thiếu tinh tế qua 3 câu nói kinh điển
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Chỉ số EQ thấp không chỉ thể hiện qua cách kiểm soát cảm xúc mà còn bộc lộ rất rõ trong lời ăn tiếng nói hằng ngày.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.