Huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Nhiều dự án trường học khởi công rồi “đắp chiếu”
GiadinhNet - Tại nhiều địa phương thuộc huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), hàng loạt dự án dành cho giáo dục sau thời gian khởi công rầm rộ đã phải “đắp chiếu” hoặc chậm tiến độ. Vì sao có tình trạng này?
Những miếng ván ép chuẩn bị rơi, ván làm cốt pha ngổn ngang gây nguy hiểm tại Trường Mầm non xã Hoằng Phú. Ảnh: Ngọc Hưng
Nhiều trường học "đắp chiếu"
Có mặt tại Trường Mầm non xã Hoằng Phú (huyện Hoằng Hóa), nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc khi công trình trường học này nhiều tháng nay vẫn "đắp chiếu" để lại nhiều hệ lụy và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Phụ huynh và giáo viên nơi đây cho biết, để thi công được trường học mới, nhà trường đã phải tháo dỡ một phần trường lớp cũ. Chính vì việc này mà lớp học đã thiếu nay càng thiếu hơn. Bây giờ, nhiều lớp học phải ghép lại với nhau, giáo viên không có phòng họp, còn phụ huynh thì đành chấp nhận vì lợi ích chung của nhà trường. Song nhiều tháng qua, đơn vị thi công trường học ngừng xây dựng đã để lại nhiều hệ lụy cho người dân địa phương.
Tìm hiểu được biết, theo hợp đồng, phía nhà thầu phải hoàn thiện công trình sau 9 tháng thi công. Cụ thể, dự án được khởi công vào tháng 7/2018 và dự kiến đưa vào sử dụng tháng 5/2019. Trường học mới đi vào hoạt động sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học của thầy và trò Trường mầm non xã Hoằng Phú. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy.
Mục thị công trình trường học dang dở này, chúng tôi không khỏi lo lắng trước sự thiếu an toàn của các hạng mục công trình. Những đống vật liệu xây dựng bỏ dở ngổn ngang, cỏ cây mọc um tùm. Nhiều hạng mục xây dựng sắt thép hoen gỉ. Đáng lo hơn khi những mảng giáo, cốt pha của công trình sau một thời gian bỏ vẳng nay đã phải giằng, chống, treo lơ lửng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Được biết, công trình Trường Mầm non Hoằng Phú có tổng nguồn vốn đầu tư ban đầu là 9 tỷ đồng, sau điều chỉnh hơn 11 tỷ đồng bao gồm các hạng mục: Nhà lớp học, nhà bếp, tường rào, khuôn viên và các hạng mục phụ trợ. Hiện tại khối lượng công trình mới chỉ đạt khoảng 50%
Chuyện xây rồi "đắp chiếu" chậm tiến độ do thiếu vốn không chỉ có ở xã Hoằng Phú mà xảy ra tại nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Hoằng Hóa như: Trường Mầm non xã Hoằng Trung, Trường Mầm non xã Hoằng Xuân, Trường Mầm non xã Hoằng Khê…
Ông Lê Văn Năm - Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Khê cho biết, công trình Trường Mầm non xã Hoằng Khê với tổng vốn đầu tư ban đầu là 6,5 tỷ đồng, sau được điều chỉnh lên 8,5 tỷ đồng bao gồm xây mới một dãy trường mới với 8 phòng học thay thế, phụ trợ cho khu trường cũ đã được xây dựng từ lâu. Theo tiến độ và hợp đồng đã ký thì tháng 6/2018 dự án phải hoàn thành và đáp ứng cho việc dạy và học của thầy cô cũng như các cháu. Tuy nhiên, đến nay công trình cũng đang rơi vào tình trạng chậm tiến độ và đơn vị thi công kiểu "cầm chừng" do khó khăn về nguồn kinh phí.
"Đói vốn" vẫn vẽ dự án
Cỏ bắt đầu mọc tại khu vực xây dựng.
Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Oanh - Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú khẳng định, công trình Trường Mầm non Hoằng Phú chậm tiến độ là có thật. Theo bà Oanh, thỏa thuận giữa hai bên là hoàn tất công trình mới thanh toán. Dù vậy, khi doanh nghiệp không có kinh phí triển khai tiếp, phía địa phương cũng đã giải ngân 1,8 tỷ đồng cho nhà thầu và động viên nhà thầu triển khai hoàn thiện nhưng thực tế vẫn không thay đổi.
Chúng tôi thắc mắc: Trước khi ký hợp đồng năng lực nhà thầu thế nào? Vì sao một nhà thầu có năng lực như vậy lại trúng thầu? Hình thức đấu thầu có đúng quy định?...
Lãnh đạo xã chỉ lý giải chung chung rằng, chủ doanh nghiệp là người địa phương nên tạo điều kiện. Bên cạnh đó, nguyên nhân sâu xa là thời điểm bấy giờ lãnh đạo huyện có hứa là sẽ tài trợ 4 tỷ đồng để triển khai công trình. Tuy nhiên, khi công trình triển khai thì "lời hứa" bị bỏ ngỏ, nhiều lần chính quyền xã kiến nghị, báo cáo UBND huyện Hoằng Hóa xin cơ chế hỗ trợ nhưng câu trả lời là huyện cũng đang khó khăn. Hiện tại, ngân sách xã không đủ khả năng để giải ngân vốn cho doanh nghiệp thi công tiếp cũng như đưa ra phương án thanh lý hợp đồng. Những lý giải trên từ UBND xã Hoằng Phú đồng nghĩa với việc, dự án dành cho giáo dục này sẽ còn "đắp chiếu" dài dài.
Ngọc Hưng
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?
Thời sự - 13 phút trướcGĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).
Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.
Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).
Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.
Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.
Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.
Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.
Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ lật xe đầu kéo trên QL12B làm 2 người tử vong, Công an Phú Thọ đã khởi tố, tạm giam đối với Trần Văn Khoa (SN 1982; HKTT: Thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) để xử lý theo quy định.
Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026
Đời sốngGĐXH - Thi sát hạch bằng lái xe là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực và kỹ năng lái xe của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để được tham gia thi sát hạch bằng lái xe cần đáp ứng điều kiện gì?