Indonesia cân nhắc việc rút khỏi OPEC

| Bốn phương

Giadinh.net - Indonesia - một thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đang cân nhắc việc rút ra khỏi tổ chức này nhằm tập trung vào ổn định nhu cầu trong nước.

Đó là kế hoạch do đích thân Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono thông báo đầu tuần này, do mức sản lượng khai thác tại các giếng dầu lâu năm của Indonesia đang giảm dần, khiến nước này đang từ vị thế xuất khẩu trở thành nước nhập khẩu dầu mỏ trong thời gian gần đây.

Không như các nước xuất khẩu dầu mỏ khác, Indonesia đã không thể tiếp tục duy trì việc trợ giá xăng dầu và tuần qua đã phải cắt giảm mức trợ giá, tránh thâm hụt ngân sách.

Nguyên nhân chủ yếu khiến sản lượng khai thác dầu không đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu là sự thiếu đầu tư cho cơ sở hạ tầng khai thác và tìm kiếm các nguồn mới trong suốt một thời gian dài của chính phủ Indonesia. Hiện nay, nước này chỉ có thể khai thác dưới 1 triệu thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức 1,5 triệu thùng/ngày hồi giữa những năm 1990.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, việc tăng giá xăng dầu trong nước là điều cần thiết đối với Indonesia hiện nay, cho dù nó vấp phải phản đối từ phía người dân. Việc rút lui khỏi OPEC, sau khi nước này gia nhập năm 1962, cũng sẽ giúp chính phủ Indonesia giảm áp lực việc trợ giá xăng dầu suốt nhiều năm qua, chủ động hơn trong việc điều chỉnh giá trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, xét về mặt chính trị, việc tăng giá không phải là một động thái khôn khéo vì bầu cử tổng thống ở Indonesia sẽ bắt đầu vào năm sau.

Sơn Nguyên (Theo BBC)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.