Iran giao hồ sơ hạt nhân cho Nga

| Bốn phương

Giadinh.net - Iran dự kiến sẽ chuyển giao cho Nga gói hồ sơ về các chương trình hạt nhân, để làm giảm căng thẳng với các nước Phương Tây và Mỹ về mục đích phát triển hạt nhân của Iran.

Thông tin trên được phát đi trên một đài phát thanh quốc gia. Iran cho biết sẽ làm sáng tỏ mọi thắc mắc liên quan đến chương trình hạt nhân của mình để có thể chấm dứt tình trạng căng thẳng kéo dài, khiến Iran phải chịu 3 lệnh trừng phạt của Hội Đồng Bảo An LHQ kể từ năm 2006.

Phía Mỹ và Phương Tây luôn cho rằng, chương trình hạt nhân của Iran là nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng phía Tehran lại khẳng định, chương trình hạt nhân của mình là để sản xuất điện năng nhằm phục vụ mục đích hòa bình. Tổng thống Mỹ Bush và Thủ tướng Anh Gordon Brown tháng này còn kêu gọi một nỗ lực quyết liệt hơn nữa của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn Iran làm giàu uranium.

Thông điệp phát trên sóng radio có nội dung như sau: "Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ giao nộp gói hồ sơ hạt nhân cho nhóm S 1 (bao gồm các nước thành viên của HĐBA và Đức), khi ông Valentin Sobolev - thư kí thường trực của Nga tại HĐBA tới thăm Iran". Dự kiến, hôm nay, Sobolev và trưởng ban đàm phán hạt nhân của Iran là Saeed Jalili sẽ bắt đầu các cuộc hội đàm.

Hải Minh (Theo Reuters)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.