Iran sản xuất xe tăng "Phản ứng nhanh"

| Bốn phương

Giadinh.net - Iran đã chính thức ưu tiên đưa vào sản xuất hàng loạt những chiếc xe tăng "phản ứng nhanh", một phần trong chiến dịch tự trang bị vũ khí quốc phòng của nước này.

Kênh truyền hình Press bằng tiếng Anh của Iran hôm thứ 2 cho biết, Iran đã thành công trong việc sản xuất loại xe tăng cơ động này mang tên là “Tosan”.

Đại tá Nasser Arab-Beigi, trưởng đơn vị vũ trang của lực lượng IRGC chuyên về lĩnh vực sản xuất vũ khí, cho biết: “Vũ khí quân đội luôn cần phải bắt kịp với những phát triển mới nhất của công nghệ toàn cầu”.

Ông Nasser Arab-Beigi cũng nhấn mạnh đến tình hình hiện tại đòi hỏi sự cải tiến mạnh mẽ trong lực lượng quân đội, ám chỉ nguy cơ chiến tranh có thể xảy đến bất kì lúc nào, nếu Mỹ và Isarel không thể kiên nhẫn hơn nữa và phát động cuộc chiến tranh.

Liên tục trong những ngày qua, báo chí thế giới đưa tin về khả năng Mỹ đang âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Iran, và Isarel chính là cầu nối đầu tiên thực hiện ý định này của Mỹ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc luôn phủ nhận nguồn tin này, và khẳng định, ngoại giao là cách giải quyết xung đột về Chương trình hạt nhân của Iran hiện nay.

Ông Nasser Arab-Beigi cảnh báo rằng, bất kì quốc gia nào có ý định tấn công Iran sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề ngay khi đặt chân vào biên giới nước này.

Hải Minh (Theo ChinaDaily)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.