Israel đã "sẵn sàng tấn công" Iran?

| Bốn phương

Giadinh.net - Sau khi Iran lần thứ 2 thử một loại tên lửa đường trường được đánh giá là có khả năng vươn tới Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã lên tiếng cảnh báo rằng, nước này đã sẵn sàng hành động nếu cảm thấy bị đe dọa.

Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak cho biết, Israel “quá khứ đã chứng minh Israel sẽ không ngần ngại hành động khi an ninh quốc gia bị xâm phạm”. Tuy nhiên, ông Barak cũng nhấn mạnh rằng các giải pháp ngoại giao cần phải được tiếp tục theo đuổi trước khi các biện pháp khác được tính đến.

“Hiện nay trọng tâm là các lệnh trừng phạt quốc tế và các hoạt động ngoại giao, và những biện pháp này cần được theo đuổi đến cùng”, ông Barak nói.

Chỉ trong vòng 2 ngày qua, tình hình Trung Đông mà tâm điểm là Iran như đặt trên đống lửa, sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào sau khi Iran tiến hành liên tiếp hai vụ thử tên lửa, trong đó đáng chú ý là lần đầu tiên với tên lửa Shahab-3 có khả năng đi được 2000km.

Ngoài ra, ông Barak cũng cho rằng, mọi hành động quân sự lúc này cần được sự đồng thuận của các quốc gia trong khu vực, và với riêng Israel, ông Barak cho rằng tình hình phức tạp hơn nhiều bởi bên cạnh mối lo là Iran, còn có các lực lực ly khai khác như Hamas, Hezbollah, hay ở Syria.

Hải Minh (Theo BBC)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.