Kế hoạch lừa tình, tiền khó tin của người phụ nữ 48 tuổi với ‘phi công trẻ’ quen qua mạng xã hội

| Pháp luật

GĐXH - Với thủ đoạn xảo quyệt, Hà đã "giăng bẫy" để lừa đảo chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của "phi công trẻ" quen qua mạng xã hội.

Cái kết mặn chát dành cho gã đàn ông xuống tay sát hại bạn gái kém 16 tuổi trong nhà nghỉCái kết mặn chát dành cho gã đàn ông xuống tay sát hại bạn gái kém 16 tuổi trong nhà nghỉ

GĐXH - Do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, lẫn ghen tuông mù quáng, Thường đã dùng dao tước đi mạng sống của cô bạn gái kém 16 tuổi trong nhà nghỉ lúc giữa đêm.

Theo tư liệu vụ án, Phó Thị Thúy Hà (48 tuổi, quê Thái Nguyên) đã có gia đình. Trong một lần tới ngân hàng vay tiền, Hà quen biết chị L. (nhân viên ngân hàng). Thấy chị L. xinh đẹp, Hà lén lút lập tài khoản Facebook, Zalo lấy tên "Hoàng Mai" và dùng hình ảnh của nữ nhân viên trên để làm đại diện.

Năm 2019, qua mạng xã hội Facebook, Hà dùng tài khoản giả mạo trên kết bạn, làm quen cùng anh Nguyễn Ngọc B. (34 tuổi). Qua trò chuyện, Hà tự giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng ở Hà Nội và chưa lập gia đình.

Qua tấm hình đại diện trên mạng xã hội, anh B. bắt đầu "say nắng" cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Sau một thời gian chuyện trò qua lại, anh B. nảy sinh tình cảm và muốn kết hôn cùng Hà.

Tới năm 2020, Hà ly thân chồng rồi chuyển vào tỉnh Bình Dương sinh sống. Tại đây, người phụ nữ này cặp kè với người đàn ông khác và có một con chung.

Trong khoảng thời gian này, do thiếu tiền tiêu xài, Hà nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh B.

Nghĩ là làm, Hà nhắn tin bày tỏ tình cảm với anh B. và đồng ý tiến tới hôn nhân. Thậm chí, đối tượng còn khoe với người bạn trai quen qua mạng rằng, sau khi kết hôn sẽ nhận được một căn nhà tại Hà Nội làm của hồi môn.

Khi nhận thấy "con mồi" đang say trong hơi men tình ái, Hà lấy lý do cần tiền sửa chữa nhà cửa, mua váy cưới… để dụ anh B. chuyển tiền. Do nhẹ dạ cả tin, anh B. đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 900 triệu đồng.

Kế hoạch lừa tình, tiền khó tin của người phụ nữ 48 tuổi với ‘phi công trẻ’ quen qua mạng xã hội- Ảnh 2.

Hà bị tòa tuyên phạt 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: TL

Mặc dù quen biết, chuyện trò đã lâu, nhưng anh B. chưa bao giờ gặp Hà. Mỗi lần anh B. gọi video, Hà đều tìm cách né tránh. Cho tới một ngày vào năm 2022, anh B. bất ngờ phát hiện tài khoản Facebook của chị L. có hình ảnh giống với tài khoản "Hoàng Mai". Khi trao đổi qua lại, chị L. cho biết bản thân đã bị đối tượng xấu lấy ảnh để mạo danh.

Tới lúc này, biết mình bị lừa chiếm đoạt tài sản, anh B. đã tới trình báo công an.

Tiếp nhận thông tin, bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phó Thị Thúy Hà.

Với hành vi đã gây ra, Hà bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 10 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trải lòng của người mẹ trong vụ Tina Dương lừa đảo hàng chục tỷ đồng

C.Lê - L.Công
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.