Khán giả sẽ cổ vũ tuyển Việt Nam thế nào tại sân Mỹ Đình để thầy trò ông Park có thể mở hội tối nay?
GiadinhNet - Nếu không tuân thủ các quy định khắt khe từ ban tổ chức, khán giả sẽ bị từ chối cho vào sân theo dõi trận đấu và không được hoàn tiền vé.
HLV Park dùng chiêu gì để hạ Nhật Bản?

HLV Park Hang-seo trả lời họp báo trước trận Việt Nam - Nhật Bản ở vòng loại cuối World Cup 2022
HLV Park Hang-seo đánh giá cao đối thủ Nhật Bản nhưng tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để giành điểm.
"Nhật Bản có hai trận thắng và hai trận thua tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Họ là hạt giống hàng đầu, xếp hạng 29 FIFA.Theo tôi, đây là đối thủ khó nhất bảng đấu này. Tuy nhiên, ngày mai, tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà. Trừ trận gặp Australia, còn lại chúng tôi đều ghi bàn. Vậy nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm điểm", HLV Park Hang-seo nhận định về đối thủ Nhật Bản trong cuộc họp báo trưa 10/11.
Trong cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội tại tứ kết Asian Cup 2019, Nhật Bản chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Ritsu Doan trên chấm phạt đền. Bên phía tuyển Việt Nam, Công Phượng được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất trận. Khi được hỏi về kế hoạch sử dụng chân sút người Nghệ An ở trận đấu tới, HLV Park nói: "Không chỉ trên tuyển, Công Phượng còn là cầu thủ có năng lực tốt tại V-League. Ban huấn luyện, các nhà chuyên môn và người hâm mộ đều thừa nhận điều này. Tuy nhiên, việc cậu ấy có đá chính ngày mai hay không, tôi không tiện nói ở đây".

Người hâm mộ kì vọng vào Công Phượng
Cách đây hơn ba năm, HLV Park từng dẫn dắt Olympic Việt Nam đánh bại Nhật Bản với tỷ số 1-0 ở vòng bảng Asiad 2018. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng đây không phải cơ sở đánh giá đối thủ. "Đúng là Việt Nam từng thắng Nhật Bản năm 2018 nhưng đó là ở cấp độ U23. So với Asian Cup 2019, đội hình của họ hiện còn 14-15 người. Tôi không thể đánh giá chính xác sự phát triển của họ vì nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, có thể nói họ là những cầu thủ tốt", HLV tuyển Việt Nam nói.
Đồng quan điểm HLV Park, trung vệ Quế Ngọc Hải đánh giá cao tuyển Nhật Bản và nhận định đây sẽ là trận đấu khó với Việt Nam. "Trận ngày mai rất khó khăn với tuyển Việt Nam. Nhật Bản có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, trong đó có cả Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn tự tin khi có lợi thế sân nhà. Minamino (tiền đạo của Liverpool) rất hay nhưng Nhật Bản còn nhiều cầu thủ xuất sắc khác, chúng tôi phải cẩn trọng với tất cả và hạn chế tối đa sức mạnh của họ", đội trưởng tuyển Việt Nam nói.
Những yêu cầu khắt khe với khán giả vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản

Công an thử nghiệm quét mã QR tại sân vận động tối ngày 9/11 (Ảnh: ST)
Để chuẩn bị những phương án cho khán giả vào sân, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an Hà Nội và LĐBĐ Việt Nam (VFF) ứng dụng kiểm tra căn cước công dân (CCCD) tích hợp dữ liệu tiêm chủng để kiểm soát khán giả đến sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản ngày 11/11 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Tối 9/11 phía công an đã sử dụng CCCD và thực hiện quét mã QR thử nghiệm ở cổng vào sân Mỹ Đình. Theo Cục C06 việc sẽ sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử đã tích hợp các thông tin để hỗ trợ cho việc kiểm tra thông tin về CCCD, mũi tiêm, xét nghiệm của khán giả khi vào sân theo quy định của ban tổ chức về phòng, chống dịch COVID-19.
Phía công an cũng yêu cầu khán giả vào sân cần phải cần mang theo CCCD gắn chip, chứng minh nhân dân hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó mũi thứ 2 phải tiêm cách thời điểm đến sân vận động 14 ngày. Nếu thông tin tiêm chủng chưa được tích hợp (màu xanh) vào CCCD, khán giả phải mang theo giấy chứng nhận tiêm chủng.
Cùng với đó, khán giả phải có giấy xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính không quá 72 giờ, cần có mặt tại sân vận động 2 giờ trước thời điểm bóng lăn để làm các thủ tục kiểm soát phòng, chống dịch.
Cục C06 khuyến cáo người dân cần cài đặt ứng dụng, kê khai thông tin đầy đủ, chính xác trên ứng dụng VNEID (hoặc Website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn).
Cơ quan chức năng sẽ phân 3 luồng để kiểm soát khán giả vào sân. Luồng 1 dành cho khán giả có thẻ CCCD gắn chip hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư (có mã QR). Luồng 2 dành cho khán giả không có thẻ CCCD và thông báo số định danh nhưng có sử dụng điện thoại thông minh cài ứng dụng VNEID. Luồng 3 dành cho người nước ngoài và công dân không sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử và ứng dụng VNEID.

Chai lọ nhựa, vật dụng sắc nhọn, pháo... sẽ bị lực lượng an ninh kiểm soát chặt, cấm mang vào bên trong sân Mỹ Đình
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, ban tổ chức trận đấu thông báo dừng hoạt động bán đồ ăn uống bên trong khu vực SVĐ Mỹ Đình. Việc này sẽ gây ít nhiều bất tiện cho người hâm mộ đến sân theo dõi trận đấu.
Người hâm mộ đến sân Mỹ Đình vì thế bắt buộc sẽ phải mang sẵn đồ ăn, nước uống từ nhà hoặc mua bên ngoài khu vực SVĐ và để vào túi nilông mang vào bên trong. Các loại chai lọ bằng nhựa, sắt, hay các vật liệu khác sẽ bị lực lượng an ninh từ chối cho mang vào trong SVĐ.
Trong các trận đấu trước đây, hàng ngàn chai nhựa, vật dụng nguy hiểm đã bị ban tổ chức yêu cầu người hâm mộ bỏ lại trước khi vào sân. Nếu người hâm mộ cố tình mang vào hoặc quên thì khi đi qua cổng từ kiểm tra an ninh cũng bị máy phát hiện.
Ban tổ chức thông báo: Cổ động viên đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra trận đấu.
Nếu không tuân thủ các quy định, khán giả sẽ bị từ chối cho vào sân theo dõi trận đấu và không được hoàn tiền vé.
Trận Việt Nam - Nhật Bản diễn ra lúc 19h ngày 11/11 trên sân vận động Mỹ Đình. Khoảng hơn 10.000 cổ động viên được phép vào sân theo dõi và cổ vũ hai đội.
Vaccine Pfizer liều thứ ba có thể bảo vệ tới 10 tháng
Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Trước nguy cơ sạt lở mái dốc ảnh hưởng đến an toàn người dân và du khách tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (xã Sóc Sơn), UBND TP Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Bên trong 'công trường công nghệ' của Sun Group tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027
Thời sự - 5 giờ trướcChỉ còn hơn một năm trước khi APEC 2027 diễn ra, Phú Quốc đang chứng kiến một trong những chiến dịch đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ là cuộc đua về tiến độ, quy mô vốn hay nguồn nhân lực, đây còn là cuộc đua về công nghệ xây dựng.
Nhiều vi phạm trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan tới các tồn tại, vi phạm.
Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa to ở miền Bắc
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh là vùng mưa lớn nhất trong ngày hôm nay. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở mức cao đến rất cao.
Tin sáng 9/7: Bản tin mới nhất về đợt mưa to tại loạt tỉnh thành miền Bắc; Quy định mới về xe bán tải
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin về đợt mưa to và dông tại loạt tỉnh thành miền Bắc từ nay đến hết ngày 10/7; Cục CSGT lưu ý quy định mới chỉ thay đổi cách tổ chức giao thông, không làm thay đổi việc phân loại xe bán tải và xe tải van dưới 3,5 tấn...
Phát hiện nhiều vi phạm về kế toán và thuế tại 4 doanh nghiệp ở Thanh Hóa
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa mới ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong việc hạch toán kế toán, kê khai thuế tại 4 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.
Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố
Thời sự - 23 giờ trướcGĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.
Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển đô thị hiện đại và tạo dư địa cho các công nghệ mới là những mục tiêu khi Hà Nội đẩy mạnh phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp theo các cơ chế, chính sách mới.
Phát triển nhà ở cho thuê: Chính sách mới của Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thành phố Hà Nội thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân trong bối cảnh giá nhà ở thương mại vẫn ở mức cao.
Toàn cảnh quy hoạch 8 tuyến vành đai hơn 377 km, định hình mạng lưới giao thông Thủ đô 100 năm tới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống 8 tuyến đường vành đai có tổng chiều dài hơn 377 km. Đây được xác định là mạng lưới giao thông xương sống, góp phần kết nối các khu vực đô thị, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng
Thời sựGĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.