Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi con trẻ "làm chuyện người lớn"

Thứ năm, 13:44 08/01/2009 | Gia đình

Có những vụ xâm hại tình dục mà cả bị can và bị hại đều là trẻ em, hoặc bị can là trẻ em mà bị hại là người lớn khiến nhiều phụ huynh và thầy cô giáo giật mình lo lắng.

Từ những vụ việc đau lòng
 

Tuổi vị thành niên có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin xấu ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ. (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Vụ việc gần đây xảy ra vào 8 giờ tối ngày 3/12 tại TP Vũng Tàu, gây xôn xao dư luận. Đặng Văn T. 14 tuổi bất ngờ xông vào tiệm hớt tóc, dí dao bắt chủ tiệm đi vào nhà vệ sinh để cưỡng bức, nhưng đã bị chị chống cự quyết liệt, hắn đâm 6 nhát dao vào ngực và bụng nạn nhân rồi bỏ trốn. Khi bị bắt, T khai nhận, trong khi cha mẹ đi làm rẫy suốt ngày thì T ở nhà lang thang rong chơi và nghĩ tới những pha làm tình mà hắn thường xem trên phim, dục vọng trong người hắn nổi lên và hắn đã hành động như trên. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại không thành, T đã đâm trọng thương chủ tiệm rồi lấy xe máy và tiền của nạn nhân tẩu thoát.

Vụ khác, 4 thanh thiếu niên đi chơi thấy một bé gái ngồi khóc do bị mất tài sản ở Văn Miếu (Hà Nội), đã làm quen, an ủi và rủ em gái này đi ăn, sau đó đưa em về một ngôi nhà để thực hiện hành vi đồi bại. Chúng đe doạ, dùng vũ lực hãm hiếp em tới sáng hôm sau mới thả em về. Qua tố cáo của gia đình em gái, cảnh sát đã bắt 4 tên hiếp dâm (hai tên 18 tuổi, một tên 16 tuổi, một tên 20 tuổi).
 
Ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nhiều người vẫn không muốn tin rằng một cậu bé học lớp 9 (13 tuổi) lại có thể “làm chuyện người lớn” với bé gái 8 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến hành vi hiếp dâm của cậu bé cũng xuất phát từ việc xem phim “mát” và cậu là người “thực hành” theo phim. Do chưa đủ 14 tuổi (tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự ) nên cậu ta chỉ bị xử lí hành chính (như cải tạo, giáo dục tại phường, xã, thị trấn hoặc đưa đến trường giáo dưỡng).

Cha mẹ hãy là “người bạn” của con

Về vấn đề này, các chuyên gia tâm lí cho biết, cả nam và nữ, khi con trai có hiện tượng xuất tinh, con gái có kinh thì lúc đó xuất hiện khả năng ham muốn tình dục và có thể làm cha, làm mẹ. Giai đoạn này, cha nên “để mắt” tới con trai và người mẹ nên “để mắt” tới con gái để hướng dẫn con về mọi điều “thầm kín” của tuổi dậy thì. Nên nói cho con biết quan hệ nam nữ thế nào là nên và không nên. Phân tích cho trẻ biết, khi đang ngồi trên ghế nhà trường thì hiện tượng quan hệ tình dục sớm sẽ có hại đối với sức khoẻ của trẻ.

Tình dục với lứa tuổi này là “hiện tượng” mới, lạ, tạo cảm giác tò mò, gây hưng phấn cho các em nhưng các em lại chưa đủ kiến thức và nhận thức cũng như sức khoẻ để biết thế nào là nên hay không nên. Ngày nay, trong thế giới của công nghệ thông tin, con trẻ rất dễ dàng tiếp cận nguồn văn hoá “đen” trên phim ảnh, sách báo và chúng rất dễ bị tiêm nhiễm, “bắt chước”. Dù cha mẹ có cấm đoán chúng xem, đọc, nghe những “câu chuyện tình mùi mẫn” thì cũng chỉ kiểm soát được ở nhà, trong khi chúng có rất nhiều kênh thông tin từ chỗ khác: xem đĩa ở nhà bạn bè, quán nét…
 
Vì thế, chỉ có cách duy nhất là cha mẹ phải “đối mặt” với con, vào vai mình là người bạn của con để hiểu được tâm tư, tình cảm, ham muốn của con, cho con những lời khuyên về giới tính. Nên cho trẻ biết quan hệ tình dục sớm sẽ không tốt và dễ gây ra những hậu quả khôn lường. Lứa tuổi này, ngoài việc học hành thì kinh nghiệm sống chưa có, quan hệ tình dục sớm sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe và lối sống của các em.
 
Về yếu tố sức khỏe, mắc và lây các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là không tránh khỏi. Hiểu biết về hành vi tình dục còn hạn chế, thực hiện hành vi tình dục không an toàn sẽ xảy ra và hậu quả là có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn sẽ dẫn tới viêm nhiễm đường sinh dục, vô sinh và mắc các bệnh xã hội như lậu, giang mai, AIDS...
 
Về yếu tố tâm lý, làm “chuyện ấy” khi tuổi còn trẻ, thiếu hiểu biết sẽ khiến trẻ luôn trong trạng thái lo lắng, ngại tiếp xúc với môi trường xung quanh và chểnh mảng việc học hành. Từ đó kết quả học tập yếu kém sẽ ảnh hưởng tới tương lai của trẻ. Điều cũng cực kì quan trọng đó là giáo dục trong gia đình. Môi trường gia đình lành mạnh, cha mẹ sống hạnh phúc, yêu thương con cái sẽ là điểm tựa vững chắc và là tấm gương để con trẻ học tập.
 
Theo Gia Đình & Trẻ Em
thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người EQ thấp thường đăng gì trên mạng xã hội? Kiểu thứ 3 ai cũng từng thấy

Người EQ thấp thường đăng gì trên mạng xã hội? Kiểu thứ 3 ai cũng từng thấy

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, người EQ thấp thường có xu hướng đăng tải những nội dung lặp lại, thiếu kiểm soát và đôi khi gây khó chịu cho người đọc.

3 dấu hiệu đàn ông dễ ngoại tình: Nhận ra sớm để không tổn thương

3 dấu hiệu đàn ông dễ ngoại tình: Nhận ra sớm để không tổn thương

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Không phải lúc nào sự thay đổi cũng vô hại. Có những biểu hiện tưởng nhỏ nhưng lại nói lên rất nhiều điều trong một mối quan hệ.

Muốn cha mẹ về già sống an yên: Con cháu đừng dại nhắc 3 chuyện nhạy cảm

Muốn cha mẹ về già sống an yên: Con cháu đừng dại nhắc 3 chuyện nhạy cảm

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Về già, con người không chỉ thay đổi về thể chất mà còn trở nên nhạy cảm hơn trong cảm xúc. Những lời nói của con cháu đôi khi lại khiến người lớn tuổi suy nghĩ.

Những con giáp nữ hay yêu mù quáng, dễ hy sinh tất cả vì tình

Những con giáp nữ hay yêu mù quáng, dễ hy sinh tất cả vì tình

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, ba con giáp nữ dưới đây thường đặt tình yêu lên trên lý trí, sẵn sàng hy sinh tất cả nên cũng dễ rơi vào trạng thái bi lụy, khó dứt.

Không phải ngoại tình: Đây mới là thứ âm thầm phá vỡ hôn nhân

Không phải ngoại tình: Đây mới là thứ âm thầm phá vỡ hôn nhân

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Sự thiếu tôn trọng không ồn ào nhưng lại là nguyên nhân khiến nhiều mối quan hệ dần rạn nứt theo thời gian.

Không cãi vã, không ly hôn, không chung phòng: Góc khuất '3 không' và nỗi niềm của tuổi trung niên

Không cãi vã, không ly hôn, không chung phòng: Góc khuất '3 không' và nỗi niềm của tuổi trung niên

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng khi bước vào tuổi trung niên trông bên ngoài thì bình lặng, cuộc sống ổn định, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một nỗi niềm không thể thốt nên lời.

Bệnh viện Tâm Anh đứng top 1 Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản, điều trị thành công cho hàng nghìn bệnh nhân quốc tế

Bệnh viện Tâm Anh đứng top 1 Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản, điều trị thành công cho hàng nghìn bệnh nhân quốc tế

Gia đình - 11 giờ trước

Với hơn 100.000 lượt khám mỗi năm và tỷ lệ có thai cộng dồn đạt 90,3%, cùng đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao và làm chủ kỹ thuật hiện đại, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được vinh danh “Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026”.

Tủ đồ 'chuẩn tính cách' của 12 cung hoàng đạo: Ai thanh lịch, ai cá tính nổi bật?

Tủ đồ 'chuẩn tính cách' của 12 cung hoàng đạo: Ai thanh lịch, ai cá tính nổi bật?

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Tính cách của từng cung hoàng đạo thường ảnh hưởng trực tiếp đến gu thẩm mỹ và cách lựa chọn trang phục.

Sau tuổi 40, càng giữ 3 thứ này càng khiến cuộc sống nặng nề

Sau tuổi 40, càng giữ 3 thứ này càng khiến cuộc sống nặng nề

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ giữ lại là tốt, nhưng có những điều càng giữ càng mệt. Sau tuổi 40, biết buông đúng lúc mới là cách sống nhẹ nhàng hơn.

Harvard: 7 hành động quen thuộc của cha mẹ đang 'bào mòn' IQ của con

Harvard: 7 hành động quen thuộc của cha mẹ đang 'bào mòn' IQ của con

Nuôi dạy con - 13 giờ trước

GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy những thói quen hàng ngày của cha mẹ có thể tác động trực tiếp đến khả năng học tập, trí nhớ và mức độ tập trung của trẻ.

Top