Tấm biển quảng cáo cỡ lớn với hình ảnh Hitler và dòng chữ "Hitler chưa chết” được trưng trong nhiều tuần lễ trên tuyến đường cao tốc từ Bangkok đi Pattaya và chỉ được che đậy lại, chứ không phải gỡ bỏ, sau khi Đại sứ Đức và Đại sứ Israel ở Thái Lan chính thức phản đối.
|
|
|
Biển quảng cáo in hình Hitler ở Thái Lan đang gây tranh cãi. (Ảnh: BBC) |
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy ở Thái Lan. Năm 1998, trong một clip quảng cáo về khoai tây rán cũng sử dụng hình ảnh Hitler và chữ thập ngoặc. Trước đó, vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, ở Bangkok có mở một quán rượu lấy tên là "Quán rượu Quốc xã” mà nhân viên phục vụ đeo băng tay với hình chữ thập ngoặc như Hitler vẫn thường đeo. Sau khi bị cả trong lẫn ngoài nước phản đối quyết liệt, quán này mới đổi tên "Quán rượu không tên” cho tới tận bây giờ.
"Quá tam ba bận" nên khó có thể tin được là những tác giả của cả 3 vụ việc kể trên không ý thức được tính nhạy cảm của việc sử dụng những hình ảnh biểu tượng cho chế độ độc tài phát xít Đức đã bị tiêu diệt từ lâu.
Cũng không thể có chuyện họ cho rằng, chuyện như vậy không ảnh hưởng gì đến quan hệ của Thái Lan với bên ngoài, đặc biệt là với 2 nước Đức và Israel. Ở đây rõ ràng có chuyện đi quá đà trong quảng cáo. Quảng cáo vốn có giá trị kinh tế và tri thức to lớn, nhưng khi quảng cáo bị lạm dụng thì lại vô cùng tai hại.
Vy Nhân