Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Khúc dạo đầu" giúp xóa nhòa tuổi tác

Chủ nhật, 13:00 12/05/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Nhiều cặp vợ chồng tuổi xế chiều vì e ngại nên thường bỏ qua “khúc dạo đầu” mỗi khi sinh hoạt tình dục. Đây là một sai lầm tai hại, là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tắt lửa phòng the.

"Khúc dạo đầu" giúp xóa nhòa tuổi tác 1

Một nguyên cứu của các chuyên gia tại trường Đại học Rostock (Đức) vừa cho một kết luận hết sức bất ngờ: Hơn 10% các cặp vợ chồng cao tuổi đạt được sự thỏa mãn ngay khi “khúc dạo đầu” kết thúc mà không cần phải thực hiện các bước tiếp theo. Từ điều này, các nhà khoa học cho rằng, đối với những cặp vợ chồng cao tuổi, nếu khó khăn trong việc quan hệ thì chỉ cần thực hiện “khúc dạo đầu” hoàn hảo cũng chẳng khác gì đã sinh duy trì sinh hoạt phòng the một cách đầy đủ. Các cặp vợ chồng tuổi xế chiều có thể thực hiện “khúc dạo đầu” 1-2 lần/tuần một cách đều đặn để đảm bảo cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu điều kiện sức khỏe cho phép, các cặp vợ chồng xế chiều nên thực hiện đầy đủ các “công đoạn” thì chất lượng các cuộc yêu cũng như tác dụng lên sức khỏe càng tốt hơn.

Những lợi ích khi người già duy trì được cho mình đời sống tình dục tích cực từ lâu đã được khoa học thừa nhận. Thực tế cho thấy, nhiều cặp vợ chồng sau độ tuổi nghỉ hưu có đời sống “chăn gối” hạnh phúc ít bị nhầm lẫn và suy giảm trí nhớ hơn so với người cùng độ tuổi không còn sinh hoạt tình dục. Tuy thế, những mặc cảm về tuổi tác, sự hấp dẫn, kích thích không được như xưa lại thường làm “nguội lạnh” những cuộc yêu, ảnh hưởng xấu đến nhu cầu ân ái của các đôi vợ chồng tuổi xế chiều. Các chuyên gia của trường đại học Rostock chứng minh rằng, trở ngại này hoàn toàn có thể khắc phục được. Bí quyết thực ra không có gì cao xa, mà đơn giản chỉ là một “khúc dạo đầu” đủ thân mật và dài hơi.

Sở dĩ cần đến “khúc dạo đầu” dài hơn, bởi các nhà nghiên cứu cho thấy  những cử chỉ âu yếm, vuốt ve, những va chạm “nhạy cảm” đủ để kích thích ham muốn nơi người cao tuổi không thể kết thúc nhanh như người trẻ. Thêm vào đó, việc duy trì những cử chỉ âu yếm ngay cả khi đã bước sang những công đoạn khác sẽ giúp đẩy cao cường độ hưng phấn khi quan hệ nhanh hơn. Điều này rất quan trọng trong việc đảm bảo thể lực, cũng như tránh tác động xấu bất ngờ có thể xảy ra cho người cao tuổi (đặc biệt với những người có tiền sử tim mạch, cao huyết áp).                                                     

T.N (t/h)

daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top