Khủng bố Ấn Độ muốn sát hại 5.000 người

| Bốn phương

Giadinh.net - 5.000 người là con số kinh hoàng mà những kẻ khủng bố tại Ấn Độ đã từng lên kế hoạch sát hại trong loạt tấn công 3 ngày qua tại Mumbai làm ít nhất 183 người thiệt mạng.

Một quan chức cao cấp cho biết tại cuộc họp báo sau khi chiến dịch tiêu diệt các tay súng khủng bố kết thúc chiều tối hôm qua: “Dựa trên điều tra của chúng tôi, chúng tôi tin rằng chúng đã lên kế hoạch để sát hại 5.000 người”.

Điều đau đầu nhất hiện nay của các nhà chức trách chính là việc rất có khả năng vài tay súng đã nhanh chóng tẩu thoát và trà chộn vào khu dân cư 18 triệu người của thành phố Mumbai.

“Những kẻ khủng bố là người Pakistan, và chúng tôi sẽ nhanh chóng công khai các vấn đề khác sau khi cuộc điều tra kết thúc”, ông Vilasrao Deshmukh, một bộ trưởng bang Maharashtra cho biết.

Cho đến nay, việc số người chết vẫn tăng lên là do lực lượng an ninh đã liên tục phát hiện thêm xác các nạn nhân bị sát hại trong các phòng khách sạn. Khách sạn Taj Mahal, nơi có nhiều người thiệt mạng và giao tranh dữ dội nhất, vẫn đang được lục soát mọi ngóc ngách để chắc chắn rằng không còn ai bị giam giữ hay tay súng nào lẩn trốn.

Theo các nguồn tin điều tra, những kẻ khủng bố đều ở độ tuổi 20 và được huấn luyện chuyên nghiệp và các cuộc tấn công vào 9 địa điểm đã được lên kế hoạch trong vòng nhiều tháng. Có ít nhất 11 tay súng đã bị tiêu diệt.

Hải Minh (Theo CNN)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.