Kiện... ruồi vì dám phá đám "chuyện ấy"

| Bốn phương

Giadinh.net - Một người đàn ông Canada vừa thất bại trong phiên xử của tòa án, sau khi anh này đâm đơn kiện con ruồi chết trong chai nước đã làm hỏng cảm hứng của anh khi ân ái với vợ.

Thậm chí, anh ta còn cho rằng, chính con ruồi này đã làm ảnh hưởng khá nặng nề đến công việc kinh doanh và tinh thần của anh ta.

Waddah Mustapha đến từ vùng Windsor, Ontario cho biết, anh ta và vợ phát hiện một con ruồi chết và một nửa con ruồi khác trong chai nước nước còn nguyên nắp, khi chai nước này được giao tại nhà.

Mustapha nói, mình phải chịu đựng “sự ghê tởm và những ám ảnh vì nhìn thấy ruồi chết trong chai nước, điều đó là tôi làm mất cảm hứng khi quan hệ với vợ.” Anh nói: “Chúng tôi hiểu những nguy cơ bệnh tật đến từ những con ruồi loại này. Đây thực sự là một vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng.” Cặp vợ chồng này do đó đã quyết định kiện công ty Culligan of Canada, hãng sản xuất ra chai nước trên.

Tòa án tối cao Canada bác bỏ bản án của Tòa án địa phương, cùng khoản tiền bồi thường 360.790 đô la. Tòa án tối cao cho rằng, công ty Culligan đã có trách nhiệm trong việc chăm sóc sức khỏe của khách hàng. Quan trọng hơn, phía luật sư của cặp vợ chồng trên không đưa ra được dẫn chứng là vợ chồng Mustapha “không hề quan hệ từ khi nhìn thấy ruồi chết”.

Hà My (Theo Reuters)


hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.