Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiểu du lịch gây hại của giới siêu giàu

Thứ ba, 21:08 02/05/2023 | Bốn phương

Những người đi bay tư nhân chỉ trả thuế 2% cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Trong khi đó, cách di chuyển này gây tác hại rất lớn đến môi trường.

Kiểu du lịch gây hại của giới siêu giàu - Ảnh 1.

Giới thượng lưu thường sử dụng máy bay phản lực tư nhân để đi du lịch.

Du lịch bằng máy bay riêng đã tăng mạnh ở Mỹ trong vài năm qua và hiện chiếm một trong 6 chặng do kiểm soát viên không lưu của Cục Hàng không Liên bang (FAA) xử lý.

Hình thức di chuyển này rất được giới siêu giàu yêu thích nhưng nó lại gây ô nhiễm nặng nề và “ngốn” nhiều tiền thuế của tầng lớp trung lưu ở xứ cờ hoa, Insider đưa tin.

Theo một báo cáo được công bố hôm 1/5 bởi Viện Nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Mỹ (IPS) và Các triệu phú yêu nước (PM), những người đi máy bay tư nhân chỉ trả 2% số thuế được sử dụng để đóng góp cho FAA.

Tuy nhiên, nhóm hành khách chọn chuyến bay thương mại phải đóng thuế cho mỗi vé tương đương 7,5% mức giá.

Trong khi giá vé ngày càng tăng trong những năm gần đây, nhưng chi phí nhiên liệu vẫn ổn định. Điều đó có nghĩa là khách du lịch phổ thông phải nộp một phần thuế nhỉnh hơn nhiều so với ngày trước.

Các máy bay phản lực tư nhân cũng sử dụng độc quyền gần 3.000 sân bay trên khắp nước Mỹ.

Vì vậy, người dân không chấp nhận việc phải tài trợ cho cơ sở hạ tầng mà họ không sử dụng.

Kiểu du lịch gây hại của giới siêu giàu - Ảnh 2.

Nhiều người Mỹ không đồng ý việc phải trả thuế đi máy bay cao hơn so với nhóm siêu giàu. Ảnh: @kyliejenner.

Các khoản tiền mà FAA gửi đến những bãi đáp này được rút từ phần lớn thuế của nhóm hành khách thương mại.

Chuck Collins, Giám đốc Chương trình về Bất bình đẳng và Lợi ích chung tại Viện Nghiên cứu Chính sách và là đồng tác giả của báo cáo, cho biết những người Mỹ bình thường không chỉ phải chịu tác động xấu đến môi trường của máy bay tư nhân mà còn phải tốn thêm tiền cho điều đó.

"Không phải thứ xa xỉ không ảnh hưởng đến phần còn lại của chúng ta. Nó có tác động rất lớn”, Collins nói với Insider.

Phương thức đi lại này gây hại cho bầu khí quyển hơn đáng kể nếu đặt lên bàn cân với du lịch bằng máy bay thương mại, vì nó chở rất ít người.

Một tổ chức phi chính phủ nhận thấy máy bay phản lực tư nhân thải ra lượng ô nhiễm do khí hậu nóng lên trên mỗi hành khách cao gấp 14 lần so với nhóm còn lại.

Viện Nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Mỹ (IPS) và Các triệu phú yêu nước (PM) khuyến nghị chính phủ tăng gấp đôi thuế nhiên liệu cho loại động cơ này - từ 0,219 USD cho mỗi gallon lên 0,438 USD/gallon - để ngăn cản những chuyến bay ngắn và thúc đẩy phát triển bền vững.

“Nếu không thể loại bỏ dần, chúng ta nên đánh thuế ở mức cao và sử dụng số tiền đó để xây dựng một hệ thống vận chuyển tốt hơn”, Collins nói thêm.

Báo cáo ước tính tỷ phú Elon Musk - hành khách tích cực nhất ở xứ cờ hoa vào năm ngoái với 171 chuyến bay tư nhân - sẽ trả gần 97.000 USD tiền thuế cho khoảng 221.358 gallon nhiên liệu mà ông tiêu thụ vào năm 2022 theo quy định mới.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị áp dụng phụ phí trên những chặng bay ngắn hơn 210 dặm (khoảng 338 km) và mức thuế cao hơn đối với chuyến bay từ 100 dặm (160 km) trở xuống.

Nhưng Collins đoán rằng những người ủng hộ tăng thuế sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà vận động hành lang trong ngành có quyền lực và tài chính dư dả.

Nghiên cứu mới: 1% người siêu giàu chưa chắc là người thông minh nhất thế giớiNghiên cứu mới: 1% người siêu giàu chưa chắc là người thông minh nhất thế giới

Theo các nhà nghiên cứu ở Thuỵ Điển, một số người giàu nằm trong top 1% những người có thu nhập cao nhất ít thông minh hơn so với những người đồng niên có mức thu nhập thấp hơn đáng kể.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt khủng hoảng tâm trí và "nhiễm độc"

Thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt khủng hoảng tâm trí và "nhiễm độc"

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Những tín hiệu từ Anh, Mỹ đến châu Âu cho thấy AI và thuật toán mạng xã hội đang tác động sâu sắc đến thanh thiếu niên. Từ thuyết âm mưu lan truyền đến bắt nạt bằng hình ảnh giả, thế hệ trẻ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt nhiều rủi ro chưa từng có.

Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu

Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu

Tiêu điểm - 15 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc sinh ra trong gia đình khá giả, học lực xuất sắc nhưng trượt dài sau nhiều biến cố, trở thành người vô gia cư hơn một thập kỷ.

Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờ

Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một nhóm người dân đang đi dạo biển bất ngờ phát hiện một vật thể lấp lánh ở phía xa trên mặt biển. Khi tiến lại gần quan sát phát hiện cảnh tượng "nổi da gà".

Vì sao tiếp viên hàng không lại phải quy định chiều cao 1,6 m trở lên đối với nữ?

Vì sao tiếp viên hàng không lại phải quy định chiều cao 1,6 m trở lên đối với nữ?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Điều kiện đầu tiên để trở thành tiếp viên hàng không là phải đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng.

Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?

Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Trên đỉnh của một khối băng Nam Cực, hàng trăm chú chim cánh cụt hoàng đế chen chúc và thay nhau nhảy xuống vực thẳm phía dưới.

Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàng

Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Chủ nhân của kho báu này vẫn là một bí ẩn.

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Đây không phải một câu hỏi dễ trả lời.

Nghịch lý ở quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu

Nghịch lý ở quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Số người lao động nghèo đang tăng kỷ lục tại quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu (EU).

Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát

Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Pluridens imelaki là một loài thủy quái chưa từng được khoa học biết đến, sống vào khoảng 66-67 triệu năm trước.

Top