Kinh hãi 6 bệnh lạ làm chết người siêu nhanh
GiadinhNet – 6 bệnh lạ được liệt kê dưới đây có thể làm chết người siêu nhanh chỉ trong 1 ngày nếu bị mắc phải.
1. Bệnh lạ ở Nigeria

Các triệu chứng mắc bệnh lạ ở Nigeria - đau đầu, sụt cân, mờ mắt và bất tỉnh
Mới đây, một bệnh lạ xuất hiện ở Nigeria làm 18 người chết và 23 người bị ảnh hưởng đã làm dấy lên mối lo sợ cho người dân tại quốc gia này cũng như cộng đồng quốc tế. Điều đáng nói là người bệnh sẽ chết chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra các triệu chứng mắc bệnh - đau đầu, sụt cân, mờ mắt và bất tỉnh. Hiện các chuyên gia của Tổ chức y tế thế giới WHO đã có mặt tại vùng bệnh để thu thập thông tin, tìm nguyên nhân. Mẫu máu, nước tiểu của 2 bệnh nhân và dịch não-tủy của bệnh nhân khác đã được gửi đến Bệnh viện Đại học Lagos xét nghiệm.
Kết luận ban đầu của WHO cho rằng nguyên nhân của căn bệnh lạ trên có thể là do ngộ độc thuốc diệt cỏ khiến bệnh nhân tử vong chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.
2. “Bệnh lạ Trung Đông”

Người mắc Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV) – "bệnh lạ Trung Đông" có triệu chứng viêm đường hô hấp như: ho, sốt trên 38 độ C, khó thở, viêm phổi nặng và nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp cấp.
Ngày 10/3 vừa qua, Cơ quan Đầu mối thực hiện Điều lệ y tế quốc tế (IHR) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã có 24 quốc gia có người mắc Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV) – "bệnh lạ Trung Đông". Thế giới đã ghi nhận 1060 trường hợp nhiễm MERS-CoV, trong đó ít nhất 394 trường hợp tử vong.
Bệnh có khả năng lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp như: ho, sốt trên 38 độ C, khó thở, viêm phổi nặng và nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp cấp. Người có nguy cơ cao nhiễm bệnh khi có tiền sử đi hoặc đến từ vùng Trung đông trong vòng 14 ngày hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi nhiễm MERS-CoV và có các biểu hiện triệu chứng viêm đường hô hấp.
WHO nhận định nhóm nguy cơ cao mắc "bệnh lạ Trung Đông" là những người mắc bệnh đáo tháo đường, suy thận, bệnh phổi mãn tính, những người bị bệnh miễn dịch. Do vậy, những đối tượng này nên tránh tiếp xúc với động vật đặc biệt là lạc đà nhất là khi tới các trang trại, chợ, chuồng trại những nơi vi rút có khả năng lưu hành.
3. Ebola
Người mắc bệnh do virus Ebola thường xuất hiện các triệu chứng: sốt đột ngột, mệt mỏi kéo dài, đau cơ, đau đầu, đau họng.
Ebola là bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola gây ra, một bệnh nhiễm trùng nặng, tỷ lệ tử vong lên đến 90%.
Vi rút Ebola lây truyền từ động vật sang người khi tiếp xúc gần với máu, chất tiết của động vật bị nhiễm. Tại châu Phi, vi rút lây truyền khi người bình thường tiếp xúc với các động vật như tinh tinh, gôrila, dơi ăn quả, khỉ, linh dương và nhím ốm, chết hoặc các động vật trong rừng nhiệt đới.
Virus Ebola cũng lây truyền từ người sang người do tiếp xúc trực tiếp với máu, các chất tiết của cơ thể: phân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch) của người mắc bệnh, hoặc các vết xước trên da hay niêm mạc của người lành tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm với các chất tiết của người nhiễm vi rút: quần áo, ga trải giường nhiễm bẩn hay kim tiêm đã qua sử dụng.
Người mắc bệnh do virus Ebola thường xuất hiện các triệu chứng: sốt đột ngột, mệt mỏi kéo dài, đau cơ, đau đầu, đau họng. Tiếp theo là các triệu chứng buồn nôn/nôn, tiêu chảy, đau bụng, viêm kết mạc, phát ban (ban đầu ban nhú đỏ sẫm mầu như đinh ghim tập trung ở nang lông, sau hình thành nên tổn thương ban dát sẩn có ranh giới rõ và cuối cùng hợp thành ban lan tỏa, thường trong tuần đầu của bệnh), suy thận, suy gan.
Các triệu chứng xuất huyết: đi ngoài phân đen, chảy máu nơi tiêm truyền, ho máu, chảy máu chân răng, đi tiểu ra máu, chảy máu âm đạo
Thời gian ủ bệnh là từ 2 đến 21 ngày. Bệnh nhân dễ lây truyền bệnh ngay khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng.
Đợt bùng phát hồi tháng 3/2014 được ghi nhận là dịch Ebola tồi tệ nhất mà thế giới từng chứng kiến. Theo Reuters, có tới hơn 21.200 ca nhiễm Ebola chỉ tính riêng tạo 3 nước tâm dịch là Liberia, Sierra Leone và Guinea, trong đó hơn 8.400 người tử vong.
4. Bệnh ngủ quá một tiếng sẽ chết

Chị Lưu Tường mắc phải bệnh ngủ quá 1 tiếng sẽ chết
Chị Lưu Tường sống tại thành phố Quí Dương, Trung Quốc, sau khi bị tai nạn năm 2011 đã mắc một căn bệnh lạ. Chị bị chấn thương vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ và không thể ngủ quá một tiếng đồng hồ. Nếu ngủ qua một tiếng chị sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. “Cô ấy chỉ cần ngủ quá một tiếng đồng hồ thì có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại được”, bác sỹ kết luận sau vụ tai nạn.
Trước tin vợ mắc bệnh lạ, anh Tằng Quốc Khánh – chồng chị đã bán nhà, vay nợ khắp nơi để chữa trị cho vợ nhưng vẫn không có kết quả. Lo sợ vợ sẽ lặng lẽ ra đi, hàng ngày anh Khánh đi làm đều đưa vợ đi theo để tiện chăm sóc. Đến tối, khi đi ngủ anh đặt đồng hồ báo thức, cứ 40 phút lại gọi vợ dậy.
5. Bệnh khiến người hóa xương

Người đàn ông 25 tuổi với căn bệnh loạn sản xơ xương hóa quá mức (FOP), và hình ảnh bộ xương của anh (trái). Ảnh: ABC.
Trang ABC cho biết, những người mắc chứng loạn sản xơ xương hóa quá mức (FOP), một trong những loại bệnh về gene nặng nề và hiếm gặp nhất, trong đó những chỗ viêm sưng đều khiến cho các mô mềm của cơ thể hóa thành xương, từ từ "nhốt" nạn nhân trong bộ xương thứ hai.
Có khoảng 700 bệnh nhân FOP trên toàn thế giới. Với họ, những việc đơn giản như đến thăm nha sĩ, một cú ngã, hoặc một vết chủng ngừa đều có thể dẫn đến việc các khớp cứng hóa, đôi khi chỉ qua một đêm và không bao giờ cử động lại được nữa.
Bênh nhân Ashley Kurpiel, Mỹ cho biết: "90% các bệnh nhân FOP bị chẩn đoán nhầm thành vài dạng ung thư nào đó". Một vài người còn phải trải qua những đợt hóa trị, sinh thiết, hoặc phẫu thuật - tất cả đều làm cho bệnh nặng thêm, gây ra thêm nhiều chỗ viêm sưng và kết quả là sinh ra nhiều xương hơn.
6. Bệnh "gật gù đến chết"

Martha Halim, bệnh nhân của căn bệnh kỳ lạ này.
Năm 2009, ngôi làng Amadi, miền nam Sudan trở nên "nổi tiếng" bởi sự xuất hiện của một căn bệnh được cho là bí hiểm và kỳ lạ nhất thế giới "bệnh gật gù". Chỉ trong vòng 2 năm, gần 300 trẻ em trong làng đã chết vì căn bệnh lạ này. Nguy hiểm hơn vì người ta không biết nó phát sinh và lây truyền như thế nào.
Martha Halim, 13 tuổi hàng ngày phải chịu hàng chục cơn gật đầu mạnh và liên tục đến hàng phút. Cơn gật đầu thường diễn ra sau lúc ngủ dậy từ 30 phút cho tới 1 giờ. Đôi khi người ta thấy em mỉm cười trước khi lên cơn gật đầu. Cơn gật xảy ra theo chuỗi, cái sau cách cái trước vài giây đến vài phút. Mỗi chuỗi từ 2 đến 10 cái gật riêng lẻ, thậm chí có thể lên tới 40.
Biểu hiện chính là cổ người bệnh cứ uốn cong ra đằng trước, ra sau, rồi lại ra trước liên tiếp nên người dân ở đây gọi căn bệnh này là "bệnh gật gù". Điều kỳ lạ là cơn tai biến chỉ xuất hiện khi người bệnh nhìn thấy thức ăn và ăn hoặc khi thời tiết trở lạnh. Người bị bệnh dường như chịu một sự chi phối nào đó khiến họ cứ gật gù đầu lia lịa. Kỳ lạ hơn cơn gật đầu không xuất hiện khi họ ăn một thức ăn lạ lẫm với họ.
Lan Dương(th)/Báo Gia đình & Xã hội
Năm Ngựa Lửa 2026: Không khí Tết rực đỏ và làn sóng di chuyển kỷ lục
Tiêu điểm - 3 giờ trướcTại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 đã rộn ràng từ nhiều ngày qua.
Phát hiện mới liên quan đến Trái Đất
Chuyện đó đây - 8 giờ trướcMảnh vỏ Trái Đất bị mắc kẹt đang "cọ xát" với mảng kiến tạo Bắc Mỹ, đem lại một tin xấu.
Quốc gia duy nhất trên thế giới hiện đang sống ở năm 2082, đi trước toàn cầu hơn nửa thế kỷ
Tiêu điểm - 18 giờ trướcGĐXH - Một quốc gia không quá xa Việt Nam đang sống ở năm 2082 theo lịch chính thức của đất nước trong khi thế giới mới chỉ chào đón 2026.
Công bố viên sapphire sao tím quý hiếm lớn chưa từng thấy
Tiêu điểm - 21 giờ trướcMột viên sapphire sao tím nặng 3.563 carat, được cho là lớn nhất thế giới thuộc loại này, vừa được chủ sở hữu công bố tại thủ đô của Sri Lanka. Chủ sở hữu sẵn sàng bán viên đá - ước tính trị giá ít nhất 300 triệu USD.
Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồng
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNgười đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi chiếc nhíp mà mình mua 30 năm trước bán được với giá 100 triệu đồng.
Vì sao có một đất nước vẫn đang 'mắc kẹt' ở năm 2018 dù thế giới đã sang năm Bính Ngọ 2026?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Khi thế giới đã bước sang năm 2026, thì ở Đông Phi, có một quốc gia vẫn… thong thả sống ở năm 2018.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcLoài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTrung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.
Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ
Bốn phương - 2 ngày trướcNhững viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.