Kỷ lục buồn
Giadinh.net - Ngày 1/6/2009 đi vào lịch sử nước Mỹ như một ngày "Thứ Hai đen tối" nữa khi tập đoàn chế tạo ô tô General Motors (GM) chính thức đệ đơn xin bảo hộ phá sản.
Khi “sống” đã vậy, nhưng cả khi “chết”, GM cũng lập thêm kỷ lục mới. Nó đã tiêu tốn của nhà nước Mỹ 20 tỷ USD và để xử lý việc nó bị phá sản – tức là khai tử GM cũ để thành lập GM mới – Chính phủ Mỹ phải bỏ ra khoảng 40 tỷ USD nữa và bản thân Chính phủ Mỹ trở thành chủ sở hữu của hơn 2 phần 3 số cổ phần của GM mới. Tất cả những con số ấy đều lớn chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ. Điều đó còn có nghĩa chẳng khác gì GM đã bị “quốc hữu hóa” mà điều này vốn vẫn bị coi là chuyện không thể xảy ra ở nước Mỹ.
GM là con cá sộp nhất trong ngành chế tạo ô tô trên thế giới cho tới nay bị ngắc ngoải. Số phận ấy là kết quả của những sai lầm trong quản lý và chiến lược kinh doanh, nhưng đồng thời còn của cả tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Câu hỏi lớn bây giờ là sau GM sẽ đến lượt hãng nào đây?
Vy Nhân