Liêm Tiết là xã vùng chiêm trũng, cuộc sống của người dân phụ thuộc vào đồng ruộng, nên không mấy quan tâm đến vấn đề DS – KHHGĐ. Những ngày đầu đi làm công tác dân số, chị Lượng gặp không ít khó khăn, nhưng lại nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của ông xã. Chị Lượng nói, làm công việc này cũng là một nghệ thuật, đòi hỏi người làm phải tế nhị, nó rất nhạy cảm nên không thể nóng vội.
Chị tâm sự: “Ban đầu, tôi cùng một số chị em cộng tác viên khác lân la đến từng gia đình, rồi tỉ tê trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, lúc đầu là chuyện cấy hái, rồi con cái học hành... Khi thấy họ thân thiện, mình mới đi vào “vấn đề”. Với mình, kinh nghiệm quý là “tình cảm”. Với các chị em có hoàn cảnh khó khăn, sự đồng cảm, sẻ chia sẽ giúp họ tin mình, đấy là lúc mình thành công”. 8 năm làm công tác dân số, chị Lượng không nhớ mình đã đến bao nhiêu gia đình, tuyên truyền và tư vấn cho bao nhiêu cặp vợ chồng thực hiện DS – KHHGĐ. Chỉ biết rằng, năm nào xã chị cũng đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao. Hiện nay, số dân của xã là 5.414 người, tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có 928 cặp, trong đó có 780 cặp vợ chồng có sử dụng các biện pháp tránh thai, chiếm 85%. Điều đáng mừng là tỷ lệ sinh con thứ 3 trong xã giảm dần theo từng năm, từ 10% năm 2004 xuống chỉ còn 4,8% năm 2008. Riêng từ đầu năm 2009 đến nay, qua điều tra sơ bộ, cả xã không có người sinh con thứ 3 trở lên.
Chị tâm sự: “Với tôi, chị em trong xã đẻ ít, đẻ thưa, giúp nhau phát triển kinh tế ngày một khá giả là phần thưởng có ý nghĩa nhất”. Nhờ hết mình với công tác dân số nên nhiều năm liền chị Lượng được huyện, tỉnh và các cấp, ngành tặng nhiều giấy khen. Chị vinh dự là một trong 5 người của tỉnh Hà Nam đi dự Hội nghị biểu dương những cán bộ dân số tiêu biểu toàn quốc do Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức vào dịp Ngày Dân số Thế giới 11/7.
Trà Giang