Làm dân số nơi xứ đạo
GiadinhNet - Qua 6 năm đi vào hoạt động, nhờ sự tuyên truyền, vận động khéo léo của chị Chương nên số hội viên không ngừng gia tăng, với 60 hộ trong thôn mà đã hơn 50 chị tham gia sinh hoạt CLB.
![]() |
|
Chiến dịch đã góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc SKSS cho người dân vùng xa (Ảnh: Công Nam). |
Từ tình hình thực tế của thôn, đảng ủy xã Lát xác định việc đói, nghèo là do đông con nhưng để vận động bà con đẻ ít là rất khó, bởi trình độ dân trí của bà con dân tộc thiểu số còn hạn chế lại theo chế độ mẫu hệ, đông con để có người làm nương rẫy... Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của các đoàn thể, đặc biệt là của Hội Phụ nữ huyện trong việc tuyên truyền, vận động. "Hàng năm huyện Hội đều đưa chương trình DS-KHHGĐ vào trong kế hoạch công tác của Hội. Không những thế, để nâng cao nhận thức hiểu biết của bà con về chính sách dân số, Pháp lệnh Dân số, đặc biệt nêu cao ý thức cho chị em phụ nữ trong việc đẻ ít, đẻ thưa để đảm bảo sức khỏe, năm 2003 chúng tôi đã xây dựng điểm một số CLB không sinh con thứ 3 ở một số thôn, trong đó có thôn B, Nơ C" - đó là lời tâm sự của chị Phạm Thị Thành - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện. Được sự giúp đỡ của huyện Hội, Chi hội Phụ nữ thôn B, Nơ C ký cam kết với Đảng ủy, chính quyền hứa sẽ vận động mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chỉ nên sinh 1 đến 2 con và thành lập CLB. "Bước đầu xây dựng CLB việc vận động chị em tham gia sinh hoạt rất khó khăn, bởi tư duy của chị em ở đây ai cũng muốn sinh thêm con, chứ họ không suy nghĩ được sinh 2 con để cho con đi học như người Kinh của bạn đâu. Mới đầu, mình phải vận động từng người một sau đó lôi kéo các chị em khác vào" - chị Ka Chương, Chủ nhiệm CLB tâm sự.
Qua 6 năm đi vào hoạt động, nhờ sự tuyên truyền, vận động khéo léo của chị Chương nên số hội viên không ngừng gia tăng, với 60 hộ trong thôn mà đã hơn 50 chị tham gia sinh hoạt CLB. Gia đình các chị là những gia đình có từ 1 đến 2 con và mỗi chị đều áp dụng một biện pháp tránh thai để không sinh thêm con. Anh Rơ ông Ha Tiên, trưởng thôn cho biết: "Khi chưa xây dựng CLB không sinh con thứ 3, trong thôn vẫn còn gia đình sinh con thứ 3 trở lên, nhưng từ khi CLB ra đời, chị em trong độ tuổi sinh đẻ đã hiểu và chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về DS-KHHGĐ. Đặc biệt là thực hiện tốt các tiêu chí mà CLB đề ra, thấy vậy mình mừng lắm". Trở lại thôn B, Nơ C hôm nay, điều đáng mừng là phần lớn con em đồng bào dân tộc thiểu số đều cắp sách tới trường, đặc biệt là một số em đã đậu vào các trường đại học tại Đà Lạt và TP Hồ Chí Minh. Kinh tế của bà con trong thôn không những đủ ăn mà còn vươn lên làm giàu, có điều kiện cho con ăn học đến nơi đến chốn. Từ khi CLB ra đời, trong thôn không có một trường hợp nào sinh con thứ 3, nhiều cặp vợ chồng mới cưới cũng tình nguyện tham gia CLB để thực hiện KHHGĐ, biết chăm sóc SKSS cho bản thân và gia đình, giãn khoảng cách sinh con để đảm bảo sức khỏe.
