Lễ kỉ niệm long trọng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc

| Bốn phương

Giadinh.net - Hôm qua (1/10), đại lễ mừng 60 năm ngày Quốc khánh đã tưng bừng diễn ra trên khắp đất nước Trung Quốc.

 
Người dân Trung Quốc đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần. Đây được coi là một phần thưởng cho những thành tựu và nỗ lực không biết mệt mỏi suốt 60 năm qua, và cũng là sự chuẩn bị của quốc gia này trước những thách thức mới.
 
Lễ kỉ niệm hoành tráng

Sự chuẩn bị công phu của chính phủ Trung Quốc có thể nói đã làm nên một trong những buổi lễ quốc khánh tưng bừng nhất tại quốc gia này trong vòng 60 năm qua. Bầu trời tại trung tâm Thủ đô Bắc Kinh trở nên trong lành hơn nhờ 18 chiếc máy bay phun hóa chất làm quang mây và 48 chiếc xe đặc chủng làm tan sương mù. Đây là chiến dịch kiểm soát thời tiết nhân tạo lớn nhất tại Trung Quốc.
 
Được chú ý là màn diễu hành của các lực lượng vũ trang mở đầu bằng loạt đại bác và lễ kéo quốc kỳ. 8.000 quân nhân cùng với xe tăng, tên lửa và 100.000 diễn viên quần chúng đã tạo nên một quảng trường Thiên An Môn rực rỡ và tưng bừng. Hãng tin Reuters cho biết, lực lượng quân đội đã diễu hành qua quảng trường với tốc độ chính xác 116 bước/phút.
 
Màn diễu binh của các nữ quân nhân.

“Tôi thực sự tự hào về những thành tựu mà Trung Quốc đạt được khi chứng kiến màn diễu hành qua tivi”, Thụ Thành Kết, một thương nhân 25 tuổi ở tỉnh Quảng Đông nói. Truyền hình gần như là phương tiện duy nhất giúp người dân Trung Quốc cảm nhận được buổi lễ hoành tráng đang diễn ra trên quảng trường Thiên An Môn bởi công tác an ninh được thắt chặt, ngay cả các chuyến bay tới Bắc Kinh trong suốt thời gian diễu hành, hoạt động thả diều hay chim bồ câu cũng bị cấm.

Những màn bắn pháo hoa lừng danh cũng là một điểm nhấn quan trọng của lễ mừng Quốc khánh. Ngày 28/9, tại Thượng Hải đã diễn ra lễ hội trình diễn pháo hoa tưng bừng trên sông Hoàng Phố. Trong khi đó, màn trình diễn pháo hoa 3 chiều kéo dài trong 33 phút với 300.000 quả pháo (gấp đôi số lượng dùng trong lễ khai mạc Olympic 2008) tại quảng trường Thiên An Môn tối 1/10 cũng được đánh giá là “chưa từng có”.
 
Pháo hoa trên sông Hoàng Phố, Thượng Hải.
 
Theo Giám đốc tổ chức gala bắn báo hoa Gia Đinh, màn bắn pháo hoa 3 chiều thực sự khiến người xem có cảm giác như một cây bút lông đang vẽ lên bầu trời khung cảnh sông núi, ấn tượng không khác gì màn trình diễn bắn pháo hoa tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Chính quyền thành phố Bắc Kinh cũng đã quyết định thắp đèn trang trí liên tục cho đến ngày 7/10. Thậm chí, một điều luật mới trong Luật Hôn nhân gia đình cũng được bổ sung nhân dịp 60 năm ngày Quốc khánh, đó là cấm các cặp vợ chồng ly hôn vào ngày Quốc khánh để tránh đem lại “điềm gở”. Trong khi đó, các văn phòng đăng kí kết hôn lại chật cứng các đôi tình nhân với mong muốn được kết hôn đúng vào ngày Quốc khánh.

Phát biểu trên Tân Hoa Xã, ông Vạn Cương, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết, thành tựu khoa học đạt được trong 60 năm qua chính là thông điệp mà nước này gửi tới thế giới thông qua lễ kỷ niệm. “Nếu Trung Quốc muốn thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, chúng tôi cần phải quyết tâm hơn nữa đột phá trong các lĩnh vực khoa học quan trọng như phát triển nguồn năng lượng mới, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin”, ông Vạn Cương cho biết.
 
Đây cũng chính là thông điệp mà Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định trong một diễn đàn tại tỉnh Liêu Ninh hồi đầu tháng 9, theo đó “thúc đẩy phát triển công nghệ khoa học là kim chỉ nam để Trung Quốc vượt qua khủng hoảng tài chính quốc tế”. Ước tính chi phí phát triển khoa học của nước này trong năm 2008 vào khoảng 457 tỉ Nhân dân tệ (tương đương 66,9 tỉ USD), tăng 23,2% so với năm ngoái và chiếm 1,52% GDP hàng năm.
 
Quảng trường Thiên An Môn rực rỡ trong ngày Quốc khánh Trung Quốc.

Thách thức phía trước

Sự lớn mạnh và những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong 60 năm qua là điều mà thế giới không thể phủ nhận. Trong bài bình luận “Trung Quốc 60 năm: Con đường dẫn đến thịnh vượng” hôm 28/9 trên tờ Time (Mỹ), David Shambaugh, giáo sư chuyên nghiên cứu về Trung Quốc tại Đại học George Washington, đã nhìn nhận một cách khái quát và rõ nét khi cho rằng con đường đến với sức mạnh của Trung Quốc “không có sự hỗ trợ đáng kể từ nguồn lực bên ngoài – tất cả đều bắt đầu phần lớn từ cuộc cách mạng nội tại”.

Tuy nhiên, phóng viên Shambaugh cũng khẳng định “Trung Quốc đã tiến một bước dài, nhưng quốc gia này vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước để đi tiếp”. Điển hình là sự phát triển nóng đang đặt Trung Quốc vào tình thế “khát” năng lượng chưa từng có. Hiện nước này tiêu thụ 16% năng lượng toàn cầu và là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những vấn đề nóng bỏng về ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc kéo theo sự gia tăng chóng mặt của các căn bệnh như ung thư, viêm phổi... Đó được coi là những bài toán khó cần phải giải quyết của Trung Quốc trong những năm tiếp theo của thế kỷ 21. 
 
Những con số thống kê cho thấy, trong vòng 30 năm qua, Trung Quốc đã có bước tiến thần tốc để vươn lên trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Nhật Bản và gần đây đã vượt qua Đức để trở thành quốc gia số 1 về xuất khẩu. Tổng sản lượng quốc gia GNP có thể vượt Nhật Bản vào năm 2010 và vượt Mỹ vào năm 2020.
 
Phát triển công nghệ cao cũng đem lại những thành quả đáng nể. Trung Quốc hiện đang sản xuất 2/3 tổng số máy photocopy của thế giới, 60% điện thoại di động, 55% đầu DVD và máy ảnh kỹ thuật số, 30% máy tính cá nhân, 75% đồ chơi trẻ em cùng nhiều mặt hàng khác. Nhờ đó, Trung Quốc hiện có tới 37 tập đoàn đa quốc gia lọt vào danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới, tăng 6 lần trong vòng 10 năm.
 
Hoài Anh (Tổng hợp)
hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.